Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Trần Việt Hoàng (sjeunhanz@gmail.com): Ưu tiên cho học sinh dự thi quốc tế theo thông tư 03/2013/TT-BGDĐT

Kính gửi Ban Tư vấn Tuyển sinh. Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT em đã đọc và được biết đây là thông tư bổ sung, thông tin này thuộc điểm e khoản 2 điều 7. Tuy nhiên ở thông tư 03/2013/TT-BGDĐT tại điểm c khoản 2 điều 7 có ghi “Thí sinh tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông”. Thông tư 06 được ban hành để bổ sung cho cả thông tư 03 em vừa nêu, thêm nữa, thông tư 06 bổ sung điểm e, thông tư 03 bổ sung điểm c cho nên hai điểm này khác nhau hoàn toàn. Cho nên mọi người sẽ dễ dàng hiểu được là học sinh thi cấp quốc tế sẽ được ưu tiên cao hơn (không xét ngành) so với học sinh được giải quốc gia. Vì vậy, em muốn hỏi là trong quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN có sự ưu tiên nào cho học sinh thi quốc tế như trong thông tư 03 không ạ? Hay nói cách khác có sự ưu tiên nào khác biệt giữa học sinh thi quốc tế và học sinh đạt giải quốc gia trong kì thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học phổ thông không ạ?
TS. Vũ Viết Bình:
Không có sự khác biệt ưu tiên giữa thí sinh đoạt giải quốc tế và đoạt giải quốc gia (bao gồm cả kì thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh THPT). Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT(ĐHQGHN thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ, không có Quy chế tuyển sinh riêng) được ban hành theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3 là văn bản gốc. Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 của Thông tư 09; Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 7 của Thông tư 09 (không phải sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 03 như em hiểu).

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |