Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
(VNU-IVIDES) Tọa đàm khoa học: Sự phát triển và cấu trúc không gian đô thị ở châu Âu
Ngày 15/9/2014, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Development and Structure of urban space in Europe (Sự phát triển và cấu trúc không gian đô thị ở châu Âu) do GS. Detlef Briesen, Đại học Giessen, Đức trình bày.

Cổng Brandenburg là một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin, Đức.

Đây là hoạt động khoa học thường xuyên của Viện. Tham dự buổi tọa đàm có Viện trưởng PGS. TS. Phạm Hồng Tung, Phó Viện trưởng TS. Vũ Kim Chi, Nguyên Phó Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn, khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH&NV, cùng toàn thể cán bộ Viện và học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa.

Giáo sư Detlef Briesen đã trình bày về quá trình phát triển và cấu trúc không gian đô thị ở châu Âu từ thời La Mã cổ đại, trải qua thời trung đại, cận - hiện đại đến ngày nay. Đặc biệt, Giáo sư đã liên hệ đến cấu trúc không gian đô thị ở một số thành phố của Đức, Nga… và so sánh với đô thị Việt Nam. Bài thuyết trình đã nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của đông đảo người nghe với nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi. Thông qua buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học, nghiên cứu sinh có điều kiện giao lưu, tiếp xúc và bước đầu trao đổi tư tưởng học thuật ở môi trường quốc tế.

>>> Nguồn: http://ivides.vnu.edu.vn/vi-VN/t221c343p883/TOA-DAM-KHOA-HOC-DEVELOPMENT-AND-STRUCTURE-OF-URBAN-SPACE-IN-EUROPE-SU-PHAT-TRIEN-VA-CAU-TRUC-KHONG-GIAN-DO-THI-O-CHAU-AU.htm#.VCDyR_l_t8E


 

 Lê Thúy Hằng - VNU-IVIDES
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :