Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực
Đó là chủ đề của hội thảo khoa học trực tuyến do Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức ngày 16/12/2021 nhân kỷ niệm 10 năm tổ chức đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu.

Chương trình được tổ chức tại hội trường Khoa Các khoa học liên ngành, đồng thời tổ chức trực tuyến trên Zoom và phát trực tiếp trên Fanpage chính thức của Khoa. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN, các học viên, cựu học viên của Khoa vào việc đóng góp các bài tham luận và ý kiến cho hội thảo.

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành Nguyễn Văn Hiệu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành Nguyễn Văn Hiệu bày tỏ niềm tự hào về hành trình 10 năm trưởng thành và ghi dấu ấn là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về chương trình Thạc sĩ liên ngành cho lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Chủ nhiệm Khoa Nguyễn Văn Hiệu cũng bày tỏ lòng biết ơn với sự đồng hành, ủng hộ của Ban Giám đốc ĐHQGHN, Bộ Tài nguyên & Môi trưởng, Tổng cục khí tượng thủy văn, các Sở Ban ngành liên quan, cũng như các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên đã dành cho Khoa trong suốt thời gian qua.

Thông qua Hội thảo, Chủ nhiệm Khoa cũng bày tỏ những quyết tâm của Khoa trong việc tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong hoạt động mở ngành theo xu thế, đảm bảo duy trì chất lượng giáo dục cũng như chung tay cùng Chính phủ trong chuỗi hoạt động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, các giải pháp thiết yếu ứng dụng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn ghi nhận những nỗ lực của Khoa trong suốt thập kỷ qua trong hoạt động đào tạo chuyên ngành Biến đổi khí hậu để từng bước đạt tới những thành tựu như ngày hôm nay. Phó Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, tính cấp bách và thiết yếu của việc ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi Khoa Các khoa học liên ngành, với vai trò là đơn vị hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, phải tìm tòi, đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp giải pháp thiết thực giải quyết những vấn đề khoa học của xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đề nghị, Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu hiện có; tăng cường sự gắn kết giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm phát huy tinh thần One-VNU; phát huy sức mạnh liên kết của hệ thống cựu sinh viên, học viên; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mở ngành mới với xu thế liên ngành, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Thái gửi lời chúc mừng tới Khoa vì đã thực sự thành công trong việc đóng góp nguồn lao động chất lượng cao cho lĩnh vực Biến đổi khí hậu. Ông cho biết, hiện nay, nhiều lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Tổng cục khí tượng thủy văn và Bộ Tài nguyên và Môi trường là cựu học viên của Khoa từ các khóa đầu tiên tới nay. Đây là niềm tự hào và cũng là vinh dự đặc biệt đối với Khoa nhất là trong dịp kỷ niệm này. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Khoa trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các đề tài, đề án khoa học trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Hội thảo được chia làm 3 phiên thảo luận với các nội dung chính: Tác động của biến đổi khí hậu; Ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chủ đề của mỗi phiên được làm rõ thông qua các bài tham luận từ đó nêu bật lên chuỗi hoạt động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ việc chỉ ra các tác động của biến đổi khí hậu tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống như: Xã hội, sản xuất kinh tế, nông nghiệp, hệ sinh thái… các diễn giả tiếp tục đưa ra các giải pháp hữu ích, tối ưu nhằm ứng phó với các tác động kể trên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách đào tạo đặc biệt cho lĩnh vực biến đổi khí hậu; các nhân tố tác động đặc thù tới biến đổi khí hậu ở từng địa phương; giải pháp đảm bảo sinh kế hay dự báo thiên tai ứng dụng cho từng địa phương…

Kết luận hội thảo, GS.TS. Phan Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Các khoa học liên ngành khẳng định, cần phải được tiếp cận và hiểu rõ thế nào là biến đổi khí hậu, các tác động cụ thể của biến đổi khí hậu tới từng lĩnh vực, từ đó mới đưa ra được các giải pháp ứng phó tối ưu.

GS.TS Phan Văn Tân chia sẻ định hướng của Khoa về việc xuất bản bộ tài liệu chuyên ngành biến đổi khí hậu nhằm góp phần làm giàu cho kho tư liệu của lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. GS.TS Phan Văn Tân cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ giảng viên, cộng tác viên đã và đang hợp tác cùng Khoa trong hoạt động đào tạo chuyên ngành biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng và cung cấp một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tinh nhuệ cho hoạt động ứng phó tác động biến đổi khí hậu của quốc gia.

 Thanh Ngọc - VNU - SIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :