VNU & báo chí
Trang chủ   >  Tin tức  >   VNU & báo chí  >  
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ngang tầm khu vực và quốc tế
Sáng 14/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc và tặng cây xanh tại cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại đây, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động nói chung, trong đó có công tác đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tình hình đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực vi mạch tích hợp bán dẫn của ĐH này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quan tâm tới các sản phẩm nghiên cứu của ĐHQGHN

GS. TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ từ tháng 9/2022 đến nay, đây là lần thứ 2 ĐHQGHN đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng với ĐHQGHN.

Ông Quân cho hay, đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nhân lực chất lượng cao luôn là tôn chỉ cốt lõi ở ĐHQGHN.

Về cơ cấu tổ chức, ĐH này có 4 trường THPT và 1 trường THCS. Đây là những cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài từ cấp phổ thông, cung cấp nhân tài cho các lĩnh vực sau này.

Năm 2022, ĐHQGHN chiếm 60 -70% số huy chương vàng Olympic quốc tế của Việt Nam. Năm nay, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, ĐHQGHN có 12 giải nhất, trong khi đoàn của Hà Nội có 15 giải. Như vậy tuy đầu tư rất nhỏ nhưng ĐHQGHN là cái nôi đào tạo học sinh xuất sắc.

Ông Quân thông tin ĐH này đang quy hoạch để phát triển hệ thống giáo dục phổ thông để có sự gắn kết và bồi dưỡng các nhà khoa học ngay từ trình độ phổ thông, không chờ đến trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Về cơ cấu ĐH, ĐHQGHN có 14 trường ĐH, trường, khoa và đào tạo quy mô khoảng 60 nghìn sinh viên/năm. Đến nay, đào tạo đang chuyển hướng theo hướng đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo gắn với hội nhập. Đặc biệt, trên nền tảng đào tạo truyền thống, hiện ĐH này đã mở rộng đào tạo thích ứng với nền công nghiệp lần thứ tư. Trong năm 2021, ĐHQGHN xác định có 12 ngành công nghiệp sáng tạo và 12 ngành công nghiệp mới để mở. Trong hai năm qua đã mở được 6 ngành và trong thời gian tới các ngành còn lại sẽ được tiếp tục.

Khi mở các ngành này bắt buộc ĐHQGHN phải hợp tác với doanh nghiệp. Điểm thuận lợi là hiện nay các tập đoàn đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm đến hợp tác. ĐHQGHN đã ký kết hợp tác với hầu hết các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như LG hay Samsung, Viettel…

Định hướng tiếp theo của ĐHQGHN là đẩy mạnh khối ngành Khoa học sức khỏe. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa bệnh viện Xây dựng về ĐHQGHN. Nhờ quyết định này mà trong 2 năm qua, ĐH này thu hút được 150 tiến sĩ, GS, PGS và các nhà khoa học về Kỹ thuật công nghệ, về lĩnh vực Y dược.

Về khoa học công nghệ, ĐHQGHN tiếp tục coi 12 tỉnh Tây Bắc là nơi triển khai và mong Thủ tướng tiếp tục ủng hộ chương trình Tây Bắc để nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng. Năm 2021, ĐH này cũng ban hành Chiến lược Khoa học Công nghệ để hướng tới 28 tỉnh ven biển vùng kinh tế duyên hải. Chương trình này theo hình thức hợp tác công – tư. Các địa phương đặt hàng ĐHQGHN nghiên cứu.

Năm 2022, lần đầu tiên ĐHQGHN tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội.

GS Lê Quân chia sẻ nhân chuyến thăm của Thủ tướng, ĐHQGHN kiến nghị 1 nội dung là Chính phủ có chỉ đạo để ĐH này có thể xây dựng được trung tâm liên quan đến vi mạch bán dẫn. Đây là trung tâm đặt ở ĐHQGHN nhưng sẽ dùng chung cho cả nước. Hiện nay đất sạch đã được giao, chỉ cần có kinh phí là một năm có thể xây dựng xong.

Phát biểu ý kiến với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ĐHQGHN luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các lớp cha anh đi trước đã làm nên thương hiệu ĐHQGHN như ngày nay; tin tưởng và mong ĐH phát huy truyền thống lịch sử này; quyết tâm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, quyết tâm trồng thêm nhiều cây xanh.

Thủ tướng mong ĐHQGHN bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hoá để thực hiện. "Con người phải có giáo dục, học hành, nuôi dưỡng, bồi dưỡng nhân tài để phân bổ nguồn lực, phát huy mọi khả năng để khai thác mọi tiềm năng, cơ hội để phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phát triển thời gian tới, Thủ tướng đề nghị huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sớm hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, hình thành một Khu Đô thị đại học xanh, hiện đại, thông minh, ngang tầm khu vực và thế giới theo mô hình 5 trong 1; tăng cường hợp tác công tư trong đào tạo; mạnh dạn làm thí điểm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành có liên quan và UBND thành phố Hà Nội tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để sớm giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của ĐHQGHN.

Nguồn: Báo Tiền Phong

 Nghiêm Huê - Báo Tiền Phong
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :