Các bài phát biểu của Giám đốc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Các bài phát biểu của Giám đốc  >  
Thách thức phía trước là hết sức to lớn và đường đi đến thành công có nhiều chông gai, nhưng nếu ai vượt qua được và vươn đến tầm cao của vũ trụ thì sẽ biến thách thức đó thành cơ hội
Phát biểu của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trong buổi lễ ra mắt Viện Hàng không Vũ trụ thuộc Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN ngày 18/12/2017 tại Hội trường mang tên GS. Nguyễn Văn Đạo

Kính thưa:

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu Trưởng Sáng lập Trường ĐH Công nghệ

Thiếu Tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Quân Ủy trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Ông Nguyễn Ngọc Trọng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không dân dụng Việt Nam,

Thưa các quý vị,

Thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, tôi xin gửi lời chào mừng đặc biệt đến các quý vị vì đã đến dự buổi lễ quan trọng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày vui của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (SAE), của Trường ĐH công nghệ (UET), của ĐHQGHN và đối tác lớn Viettel, niềm vui của những người đã ấp ủ từ lâu ý tưởng phát triển một lĩnh vực công nghệ có nhiều lợi ích và thách thức. Sau một thời gian ráo riết triển khai, quyết tâm phấn đấu thì hôm nay chúng ta đã ra mắt Viện SAE. Chúc mừng các thầy vừa được nhận quyết định bổ nhiệm, chúc mừng Nhà trường với niềm vui to lớn của chúng ta ngày hôm nay.

Lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ đối với ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung là hết sức mới mẻ. Đây là lĩnh vực tiềm năng hết sức to lớn có ý nghĩa và giá trị nhiều mặt, đồng thời là lĩnh vực hết sức thách thức. Đã có một số cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu về lĩnh vực hàng không, vũ trụ được thành lập và đào tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn về tổng thể thì hàng không vụ trụ mới đang bắt đầu tại Việt Nam.

Thách thức phía trước là hết sức to lớn và đường đi đến thành công có nhiều chông gai, nhưng nếu ai vượt qua được và vươn đến tầm cao của vũ trụ thì sẽ biến thách thức đó thành cơ hội, sẽ trưởng thành cùng với việc triển khai, nghiên cứu và đào tạo của lĩnh vực này.

Lĩnh vực này đem đến lợi ích quốc gia và mang tầm nhìn quốc gia cho các thế kỉ trong tương lai. Đó là sự lo lắng cho các thế hệ về sau và thể hiện đẳng cấp của những người cùng tham gia nghiên cứu, triển khai lĩnh vực công nghệ này. Đây là lĩnh vực đỉnh cao, liên ngành, cần nguồn lực lớn, cần tập trung đầu tư, cần quyết tâm của con người. Lĩnh vực này mới bắt đầu, tương lai của nó mênh mông, thăm thẳm như chính bầu trời. Tầng cao của chúng ta được đến đâu do chính chúng ta.

Mong ước thì có từ lâu song cơ hội mới có gần đây, khi ĐHQGHN đã có các lĩnh vực được triển khai liên quan ít nhiều đến lĩnh vực hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, nếu chỉ có ĐHQGHN, Trường ĐH Công nghệ thì còn thời gian dài mới triển khai được công việc này. May mắn là lãnh đạo Viettel và ĐHQGHN đã gặp gỡ trong ý tưởng triển khai chung chương trình đào tạo giữa một đại học hàng đầu và một tập đoàn lớn có trách nhiệm xã hội cao. Sự phối hợp giữa 2 bên là lí do cho sự ra đời của Viện SAE.

Tôi tin rằng, với quyết tâm của Trường ĐH Công nghệ, với sự hỗ trợ của tập đoàn Viettel và tiềm lực của các cơ quan liên quan, Viện sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, xứng đáng với kì vọng của quốc gia, dân tộc.

Trước mắt, tôi yêu cầu UET, Viện SAE làm tốt kế hoạch của từng tháng, từng năm để chương trình đào tạo khóa đầu tiên được triển khai. Dù số lượng không nhiều nhưng phải đảm bảo chuẩn đầu ra chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của tập đoàn Viettel, của các doanh nghiệp có nhu cầu, tạo uy tín và tạo đà cho các bước phát triển về sau. Viện cũng cần chuẩn bị các đề tài nghiên cứu, nguồn lực tài chính và các chính sách ưu tiên phát triển Viện. ĐHQGHN cam kết tập trung đầu tư cao nhất cho việc phát triển Viện một cách toàn diện.

Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Viettel và cá nhân thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi hi vọng việc hợp tác không dừng lại ở việc triển khai chương trình đào tạo Hàng không vũ trụ mà còn nhiều chương trình khác nữa. Tôi mong rằng hoạt động phối hợp giữa ĐHQGHN và Viettel ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Thời gian tới, SAE hoàn thiện ý tưởng cơ sở vật chất để 2 bên cùng phối hợp thực hiện tại Hòa Lạc, là một phần trong thành phố đại học tại Hòa Lạc trong tương lai. Tôi cũng xin cảm ơn các đối tác đã sẵn sàng nhận sinh viên tốt nghiệp của Viện trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn!

- Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ: hiện thực hóa một giấc mơ (18/12/2017)

 

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :