ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2022
Ngày 22/7/2022 tại Hòa Lạc, ĐHQGHN đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2022 nhằm hướng dẫn, quản lý, triển khai và vận hành Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và xếp hạng đại học do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục làm đầu mối thực hiện. (21/02/2023)
ĐHQGHN chú trọng tiêu chí chất lượng trong công tác xếp hạng đại học
Ngày 12/12/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chủ trì Hội nghị giao ban công tác xếp hạng đại học năm 2022 nhằm đưa ra các giải pháp để thúc đẩy thứ hạng ĐHQGHN trong các bảng xếp hạng đại học trong thời gian tới. (21/02/2023)
Công tác đảm bảo chất lượng tại ĐHQGHN cần đi vào thực chất
Ngày 29/12/2022, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và giao ban công tác đảm bảo chất lượng năm 2022) để nhìn nhận lại kết quả một năm thực hiện công tác và xác định phương phướng và mục tiêu cho công tác đảm bảo chất lượng năm 2023. (21/02/2023)
Bảng xếp hạng QS 2022: ĐHQGHN có thêm lĩnh vực mới được xếp hạng và gia tăng vị trí trên 4 lĩnh vực
Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo. (20/02/2023)
ĐHQGHN đứng đầu Việt Nam ở tiêu chí Giảng dạy trong Bảng xếp hạng Châu Á của Times Higher Education 2022
Ngày 01/06/2022, tạp chí Times Higher Education công bố kết quả Xếp hạng các trường đại học Châu Á năm 2022 (THE Châu Á). Theo đó, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) có vị trí xếp hạng trong nhóm 301-350 Châu Á trong tổng số 616 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng. (20/02/2023)
QS World University Rankings 2023: ĐHQGHN trong nhóm 801-1000 và gia tăng điểm ở uy tín học thuật, tuyển dụng
Sáng ngày 09/6/2022, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả của Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2023 – QS WUR 2023. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có năm thứ 5 liên tiếp được xếp hạng trong top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu chí của QS WUR. (20/02/2023)
Bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022: ĐHQGHN lần đầu tiên trong nhóm 800
Ngày 07/8/2022, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022. Tiếp tục duy trì đà gia tăng trong các kỳ xếp hạng trước, trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN đã ở trong tốp 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758. (20/02/2023)
Bảng xếp hạng đại học thế giới 2023 của Times Higher Education: ĐHQGHN gia tăng về chất lượng nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy
Ngày 12/10/2022, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023). Theo đó, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1001-1200 của 1799 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xếp hạng. So với kỳ xếp hạng 2022, THE WUR 2023 có thêm 240 CSGDĐH tham gia và tăng thêm 137 CSGDĐH được xếp hạng. (20/02/2023)
QS-WUR: ĐHQGHN lần đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế về cải tiến chất lượng
Theo thông tin của tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS, ĐHQGHN đã giành được giải thưởng Công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement). Chứng nhận giải thưởng này sẽ được trao cho ĐHQGHN tại QS Higher Ed Summit: Asia Pacific lần thứ 20 tại Khách sạn InterContinental Jakarta Pondok Indah, Indonesia vào 8-10/11/2022. Đây là lần đầu tiên một đại học của Việt Nam nhận được giải thưởng này. (20/02/2023)
ĐHQGHN tăng 97 bậc, ở vị trí 661 thế giới trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm 2023
Ngày 1/02/2023, Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2023, theo đó ĐHQGHN tăng 97 bậc so với kết quả công bố hồi tháng 8/2022, từ 758 lên 661 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam. (20/02/2023)
Triển khai, vận hành Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và Xếp hạng đại học
Ngày 22/3/2022, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tập huấn chuyển giao và sử dụng Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và Xếp hạng đại học cho các đơn vị trong ĐHQGHN bằng hình thức trực tuyến. (20/02/2023)
ĐHQGHN ở vị trí 944 thế giới trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 1 năm 2022
Webometrics mới công bố bảng xếp hạng tháng 1 năm 2022, theo đó ĐHQGHN tăng 15 bậc so với hồi tháng 7/2021, từ 959 lên 944 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam. (07/02/2022)
Tạp chí U.S News & World Report: ĐHQGHN ở vị trí 938 các đại học tốt nhất toàn cầu
Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & World Report vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu - Best Global Universities. Theo đó, ĐHQGHN có thứ hạng 938 thế giới, tăng 11 bậc so với kỳ xếp hạng năm 2021. (02/12/2021)
Xếp hạng QS Châu Á 2022: Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 147, tăng 13 bậc
Ngày 02/11/2021, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds – Anh (QS AUR) đã công bố kết quả của Bảng xếp hạng đại học Châu Á. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 147 – cùng thứ hạng đã đạt được ở QS AUR 2020 nhưng đã vươn lên top 21,4% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á.  (02/11/2021)
THE World University Rankings by Subject 2022: Lĩnh vực Khoa học Xã hội của ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng thế giới
Sáng ngày 14/10/2021, THE công bố thêm 4 lĩnh vực trong kết quả xếp hạng theo lĩnh vực - World University Rankings by Subject năm 2022: Business & Economics (Kinh doanh & kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), Social Sciences (Khoa học Xã hội). Theo đó, lĩnh vực Social Sciences (Khoa học Xã hội) của ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng 501 – 600 thế giới. (14/10/2021)
Bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2022: ĐHQGHN đứng trong nhóm 601-800 lĩnh vực Khoa học tự nhiên
Ngày 18/9/2021, Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng của các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (Times Higher Education World University Rankings by subject – THE WUR by Subject) của 4 trong tổng số 11 lĩnh vực xếp hạng. Trong đó, ĐHQGHN duy trì vị trí trong top 601-800 của lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) so với THE WUR by Subject 2021. Ba lĩnh vực khác cũng đã công bố kết quả bao gồm Clinical and Health, Life sciences và Psychology. (19/09/2021)
Xếp hạng đại học như là một phương thức quản trị mục tiêu chiến lược và đo lường, đánh giá chất lượng
Ngày 26/8/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã dự và chủ trì Hội nghị giao ban công tác xếp hạng đại học theo hình thức trực tuyến. (26/08/2021)
Xếp hạng Webometrics thế giới tháng 7/2021: ĐHQGHN trong top 1000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc
Ngày 27/7/2021, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2021. Với kết quả xếp hạng lần này, ĐHQGHN đã trong top 1000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 959.  (27/07/2021)
Bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới của Times Higher Education 2021: ĐHQGHN ở vị trí 251–300 trong lần đầu tham gia
Ngày 23/6, Tạp chí Times Higher Education - THE công bố Bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt nhất thế giới - Young University Rankings 2021. Theo đó, Việt Nam có hai đại diện có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (top 251 - 300) và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHQGHCM) (top 401+). (24/06/2021)
ĐHQGHN đạt thứ hạng 401-600 thế giới trong Bảng xếp hạng Impact Rankings của Times Higher Education (THE)
Vào lúc 19h00 (giờ Việt Nam), ngày 21/04/2021, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng được công bố từ năm 2019 của Times Higher Education, tiên phong lấy việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc làm tiêu chí xếp hạng xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. (14/06/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |