TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 20/11/2012 GMT+7
VNU-USSH: Những thành tích đáng tự hào
Với tình cảm “tôn sư, trọng đạo” và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sáng 19/11/2012, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có GS.NGND Phan Hữu Dật – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức ĐHQGHN, GS.NGND Vũ Dương Ninh – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường ĐHKHXH&NV,GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Xuân Hằng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV đã bày tỏ tình cảm, tri ân các nhà giáo đã có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của Nhà trường.
Điểm lại những thành tích nổi bật trong năm học vừa qua, GS.TS Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh, phát huy truyền thống của 67 năm Đại học Văn khoa và 56 năm của Đại học Tổng hợp Hà Nội, trong năm học vừa qua, cán bộ và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV luôn nỗ lực phấn đấu công tác, học tập và đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào trên các lĩnh vực hoạt động. Nhà trường đã hoàn thành đúng tiến độ việc điều chỉnh 22 chương trình đào tạo đại học và 61 chương trình đào tạo sau đại học theo chuẩn đầu ra; đã xây dựng và thông qua 5 chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo đại học đã tăng lên đáng kể; tỉ lệ sinh viên khá giỏi trong năm học vừa qua đạt trên 90%. Số lượng sinh viên chính quy tốt nghiệp sớm tăng 5 lần so với năm học trước. Quy mô tuyển sinh sau đại học tiếp tục được mở rộng. Hiện nay, tỉ lệ đào tạo sau đại học của Trường đã chiếm trên 35% tổng số sinh viên chính quy. Trường đã hoàn thành nghiệm thu gần 70 đề tài, dự án nghiên cứu. Bên cạnh đó, Trường còn phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức thành công 26 toạ đàm/hội thảo khoa học. Cán bộ củaTrường đã xuất bản 14 cuốn sách, công bố gần 600 bài báo và tham luận trên các tạp chí và các hội thảo khoa học. Uy tín và vị trí quốc tế của Trường tiếp tục được rộng mở. Trong năm qua, Trường đã ký thêm 10 văn bản hợp tác mới với các trường đại học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, New Zealand, Iran, Thái Lan,... nâng tổng số đối tác quốc tế của Trường lên con số 152.
Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn và GS.TS Nguyễn Văn Khánh đã tặng hoa chúc mừng các nhà giáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Hai, Huân chương lao động hạng Nhất và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Thể hiện lòng biết ơn với các thầy cô giáo, thay mặt hơn 13 nghìn sinh viên, học viên Trường ĐHKHXH&NV, Nguyễn Thanh Ly - sinh viên Khoa Tâm lí đã phát biểu tri ân các thầy cô đã dành tâm huyết cả cuộc đời dìu dắt các em sinh viên từ những ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học với biết bao bỡ ngỡ, âu lo.
 

 Việt Hà - VNU-Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ