TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 01/08/2017 GMT+7
GS. Gerard’t Hooft – giải Nobel Vật lý năm 1999 đến thăm và thuyết trình tại ĐHQGHN
Ngày 31/7/2017, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – ĐHQGHN, GS. Gerard’t Hooft đến từ ĐH Utrecht, Hà Lan, người đạt giải Nobel Vật lý năm 1999 đã có buổi nói chuyện với với sinh viên, giảng viên ĐHQGHN và các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội.

 

GS. Gerard't Hooft tại ĐHQGHN

Sự kiện do ĐHQGHN, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức dự và phát biểu tại buổi thuyết trình.

Với chủ đề “Vai trò của các lỗ đen trong sự hiểu biết của chúng ta về thế giới Vật lý”, GS. Gerard’t Hooft đưa các bạn trẻ đến với những nghiên cứu mới mẻ về khoa học, kiến thức về lỗ đen. Trong đó, ông giải thích về sự hình thành, tính chất của lỗ đen, giới thiệu kiến thức mới về không gian, thời gian và vật chất...

Phó Giám đốc ĐHQGHN GS. Nguyễn Hữu Đức (bên trái) và Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa GS.Gerard'T Hooft và phu nhân

Bài thuyết trình này là một trong những vấn đề giáo sư tập trung nghiên cứu, bao gồm lý thuyết đo, các lỗ đen, trọng lực lượng tử và các khía cạnh cơ bản của cơ học lượng tử.

Sinh viên, các nhà khoa học có mặt tại sự kiện đã trao đổi với GS. Gerard’t Hooft để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ trong ngành vật lý thiên văn.

Gửi lời cảm ơn tới những chia sẻ của GS. Gerard’t Hooft, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức bày tỏ, buổi thuyết trình của giáo sư là một hoạt động giao lưu khoa học không chỉ góp phần giúp các nhà khoa học, học sinh, sinh viên mở rộng kiến thức, tầm nhìn mà còn là nguồn cảm hứng cho đam mê khoa học, tạo động lực giúp các nhà khoa học, sinh viên ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành những nhà khoa học xuất sắc trong tương lai.

Phát biểu tại buổi thuyết trình, ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa đối với sinh viên, học sinh đam mê khoa học, là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên đam mê Vật lý, yêu thích khoa học thiên văn và vũ trụ lắng nghe những chia sẻ, những thông tin bổ ích.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Triết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ĐHQGHN sẽ tiếp tục  là cầu nối giữa học sinh, sinh viên với các nhà khoa học, tạo môi trường để học sinh, sinh viên tiếp cận với thế giới kho học nhiều màu sắc với nhiều mảng nghiên cứu đang tiếp tục chờ đợi được khám phá, phát hiện.

GS. Gerard't Hooft thuyết trình tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, nơi nhiều nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học và văn hóa lớn đã đến phát biểu

GS. Gerard't Hooft trao đổi với sinh viên ĐHQGHN

GS. Gerard't Hooft được nhiều học sinh sinh viên ĐHQGHN mến mộ

và Giáo sư nhiệt tình giải thích và chỉ dẫn các vấn đề về vật lý thiên văn.

 

Đôi nét về tiểu sử GS. Gerard’t Hooft:

- GS. Gerard’t Hooft sinh năm 1946 tại Hà Lan, là nhà vật lý lý thuyết và giáo sư tại Đại học Utrecht, Hà Lan.

- Năm 1999: GS. Gerard’t Hooft cùng với thầy hướng dẫn tiến sỹ của mình là GS. Martinus J. G. Veltman, nhận giải thưởng Nobel Vật lý về “làm sáng tỏ cấu trúc lượng tử của các tương tác điện tử trong vật lý”.

- Năm 1972: nhận bằng tiến sĩ

- Năm 1976: được mời vào vị trí khách mời tại trường ĐH Stanford và là giảng viên của trường Đại học Harvard.

- Từ năm 1982: ông là thành viên của Học viện Nghệ thuật và Khoa học Hoàng gia Hà Lan (KNAW) nơi ông được đào tạo giáo sư năm 2003.

- Từ năm 2007 - 2016: tổng biên tập cho Foundations of Physics

- Năm 2011: được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự của ĐH Utrecht.

Các giải thưởng đã nhận được:

- Năm 1999: đoạt giải thưởng Nobel Vật lý về “làm sáng tỏ cấu trúc lượng tử của các tương tác điện tử trong vật lý”.

- Năm 1981: ông được trao Giải Wolf, là giải thưởng có uy tín nhất về vật lý sau giải Nobel.

- Năm 1986: ông nhận Huân chương Lorentz, được trao bốn năm một lần để ghi nhận những đóng góp quan trọng nhất trong lý thuyết vật lý.

- Năm 1995: ông là một trong những người nhận đầu tiên nhận Spinozapremie, giải thưởng cao nhất dành cho các nhà khoa học ở Hà Lan. Trong cùng năm đó, ông cũng được vinh danh với Huy chương Franklin.

Các tin liên quan:

- Vnexpress: Giáo sư Nobel Vật lý nói chuyện với sinh viên Việt Nam về 'lỗ đen'

- Tuổi trẻ: Giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý nói chuyện với 600 bạn trẻ

- Tiền phong: Sinh viên hào hứng nghe chủ nhân Nobel Vật lý nói chuyện về lỗ đen

- doanthanhnien.vn: Giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý nói chuyện với sinh viên Thủ đô Hà Nội

 Sinh Vũ - Ảnh: Bùi Tuấn - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ