TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 09:21:22 Ngày 10/01/2022 GMT+7
Viện Trần Nhân Tông từng bước khẳng định uy tín trong nghiên cứu khoa học Phật học
Chiều ngày 8/1/2022, Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình trực tuyến và trực tiếp.

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng.

Tham dự và chủ tọa hội nghị có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN và Viện Trần Nhân Tông; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2021 là năm Viện Trần Nhân Tông kỷ niệm 05 năm thành lập Viện, đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên, xây dựng nền tảng ban đầu cho sự phát triển của Viện ở các giai đoạn tiếp theo.  Trong bối cảnh đối phó với dịch bệnh, Viện Trần Nhân Tông đã có những điều chỉnh nhằm thích ứng với hoàn cảnh, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm, qua đó đã đạt được một số thành tựu tiêu biểu như sau:

Tổ chức triển khai hiệu quả Dự án Kinh điển phương Đông, thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, triển khai ký 35 hợp đồng dịch thuật Hợp phần Phật tạng tinh yếu, 09 hợp đồng dịch thuật Hợp phần toàn dịch Nho tạng, 08 hợp đồng dịch thuật Hợp phần Phật điển Việt Nam; đã hoàn thành nghiệm thu 02 nhiệm vụ thành phần gồm Bộ Quy chuẩn - Thể lệ dịch thuật và Bộ từ vựng Phật học. Phần mềm dịch thuật và quản lý Dự án hiện đang chạy thử nghiệm, chuẩn bị nghiệm thu và tập huấn cho dịch giả; tổ chức lớp Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao phục vụ Dự án; xây dựng Thư viện Dự án Kinh điển phương Đông; hoàn thành Sách giới thiệu Dự án. Viện đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học Cư sĩ Phật giáo trong lịch sử - Kỷ niệm 730 năm Tuệ Trung Thượng sĩ viên tịch với tổng số 54 báo cáo khoa học, có ý nghĩa tiếp nối chuỗi các hoạt động kỷ niệm, đồng thời gia tăng các nghiên cứu thảo luận về Phật giáo Trúc Lâm theo trách nhiệm và định hướng hoạt động lâu dài của Viện.

Hoạt động công bố trong năm 2021 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về công bố trong nước (30 bài so với chỉ tiêu 6 bài); đã công bố 02 bài báo thuộc danh mục Scopus, 01 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín có phản biện kín, tuy chưa đạt chỉ tiêu 03 bài trong danh mục Scopus nhưng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về chất lượng công bố quốc tế (tỷ lệ công bố khoa học trong CSDL Scopus thuộc nhóm Q1, Q2 trên tổng số công bố thuộc Scopus đạt 66% so với chỉ tiêu). Hoạt động xuất bản, trong năm 2021 đã tổ chức bản thảo và xuất bản 06 ấn phẩm, sách chuyên khảo của nhiều tác giả.

Từ đầu năm 2021, với mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy cho các hoạt động KH&CN thực hiện sứ mạng, tầm nhìn phát triển của Viện, Viện thành lập Quỹ Văn hóa Trúc Lâm. Quỹ đã hỗ trợ cho 03 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, hỗ trợ ra mắt Tủ sách văn hóa Trúc Lâm, với 02 sách chuyên khảo được xuất bản.

Công tác tuyển sinh gặp khó khăn trong bối cảnh chung đối phó với dịch bệnh. Trong năm 2021, Viện tiến hành tuyển sinh được 01 đợt vào đầu năm, kết quả có 02 ứng viên trúng tuyển/05 chỉ tiêu NCS do ĐHQGHN giao, các ứng viên đã hoàn tất hồ sơ và tham gia nhập học theo đúng quy định. Viện chủ động chuyển đổi việc triển khai đào tạo các lớp NCS và lớp bồi dưỡng kiến thức Phật học theo hình thức trực tuyến để đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đào tạo chung, qua đó duy trì quy mô đào tạo liên tục với 14 NCS; triển khai hoạt động, hoàn thành và cấp chứng nhận cho 12 học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 3 năm 2021, hoàn thành tuyển sinh và đang triển khai đào tạo lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 4.

Công tác hoạt động xã hội, đã hoàn thành xây dựng đề án mở các chương trình đào tạo ngắn hạn Quản trị tự viện Phật giáo, Dịch học ứng dụng, sẵn sàng cho tuyển sinh, đào tạo. Đã tuyển sinh, hoàn thành lịch trình đào tạo theo kế hoạch 01 lớp Hán Nôm Phật học với khoảng 70 học viên (chỉ tiêu đề ra là 30 học viên), tổ chức đào tạo theo hình thức trực tiếp, chuyển đổi sang trực tuyến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp; tuyển sinh 01 lớp Dịch học ứng dụng với khoảng 60 học viên (chỉ tiêu đề ra là 30 học viên), đào tạo theo hình thức trực tuyến. Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến lớp Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học, dự kiến tuyển sinh được khoảng gần 50 học viên. Tham gia chủ động trong công tác chuẩn bị hồ sơ xây dựng cơ sở của Viện tại Hòa Lạc, mở cơ sở của Viện tại Đông Triều, Quảng Ninh và Bắc Giang.

Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị 

Mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Viện trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Viện sẽ phát triển gắn với chiến lược của ĐHQGHN, đồng thời củng cố mọi mặt, chú trọng triển khai công tác đào tạo bậc tiến sĩ; từng bước hoàn thành một cách chắc chắn và có chất lượng hoạt động dịch thuật; đẩy mạnh các chương trình đào tạo ngắn hạn có thu phí; đẩy mạnh vận động tài trợ cho Dự án kinh điển và Quỹ Văn hóa Trúc Lâm; Cán bộ, viên chức người lao động của Viện sẽ từng bước gây dựng, cùng nhau chia sẻ tiềm năng, khát vọng để đưa Viện đến một tầm cao mới, nâng tầm vị thế trong và ngoài nước.

Chia sẻ về sự hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo cùng Viện Trần Nhân Tông, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng, Viện Trần Tông đã đạt được nhiều thành tựu trong năm qua. Giáo hội PGVN coi Viện là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mong thời gian tới, Viện sẽ phát huy tinh thần khoa học Phật giáo ra thế giới và sâu sắc hơn thông qua các hoạt động khoa học. Giáo hội mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa cùng Viện thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Phật học.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu chúc mừng và ghi nhận những thành tích mà Viện đã đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc mong muốn trong thời gian tới, Viện tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, mở rộng các phân viện, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, nhân sự cấp phòng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Viện tại núi Hòa Quang, Hòa Lạc. 

Cùng ngày, Viện Trần Nhân Tông đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng đổi với PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN.

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông
cho PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh

 

 

Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng Nguyễn Tiến Vinh

 

 

>>> Tin bài liên quan:

- 5 năm thành lập Viện Trần Nhân Tông với dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu khoa học

- Viện Trần Nhân Tông – 5 năm hình thành và phát triển (01/09/2016-01/09/2021)

 - Viện Trần Nhân Tông – Từng bước khẳng định uy tín học thuật

ĐHQGHN tổ chức Lễ ra mắt Viện Trần Nhân Tông

-Hội thảo khoa học quốc tế: Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm – Đặc sắc tư tưởng văn hóa

-Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông, Trường Đại học Việt Nhật vào quy hoạch tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc

- Viện Trần Nhân Tông: Gìn giữ nét văn hóa nghệ thuật thư pháp

 Bích Ngọc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ