TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 07/11/2022 GMT+7
ĐHQGHN góp phần vào hành trình tôn vinh và phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Ngày 8/9/2022, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã ra mắt Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (8-9 hàng năm).

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn cho biết, với sứ mệnh tiên phong và vai trò nòng cột, dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ĐHQGHN, cụ thể là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đại học có kinh nghiệm và đi đầu trong việc phát triển ngữ liệu cùng nền tảng công nghệ thông tin cho việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoàingười nước ngoài ở Việt Nam.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn phát biểu tại buổi lễ

ĐHQGHN đã chủ động và quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao phó thông qua Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài” ban hành theo quyết định số 1382/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã có nhiều hoạt động hợp tác cùng với Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài, Kênh VTV4 – Đài truyền hình Việt Nam, triển khai nhiều hoạt động giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho kiều bào, đã xây dựng được các bộ giáo trình, kho học liệu phong phú và cập nhật. Việc xây dựng “Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” là hệ thống hoá, tập trung các nguồn lực, ứng dụng công nghệ số để có thể triển khai các hoạt động dạy tiếng Việt một cách bài bản, mọi nơi mọi lúc.

Ông cũng cho biết, với kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong chuyển đổi mô hình đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo ĐHQGHN quyết định triển khai 4 kênh trực tuyến để lan toả tri thức của ĐHQGHN đến với cộng đồng gồm: Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục mầm non và phổ thông, Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp, Kênh Hợp tác & Phát triển doanh nghiệp và Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, đối với cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là sự kết nối cộng đồng, là điểm tựa vững chắc của văn hóa Việt Nam.

Để đưa Ngày Tôn vinh tiếng Việt trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã phát động, kêu gọi các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn, đặc biệt là các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt; tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt…

Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chủ yếu hướng tới ba nhóm đối tượng chính, gồm: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới, nhất là thế hệ trẻ tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống, các địa bàn mà tiếng Việt và văn hóa Việt có nguy cơ bị mai một; các chuyên gia giáo dục, giáo viên dạy tiếng Việt, sinh viên, thế hệ trẻ trong nước quan tâm đến hoạt động văn hóa, xã hội, giảng dạy, giao lưu ngôn ngữ, các thân nhân của kiều bào; người nước ngoài trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thiện cảm, đang sử dụng và có nhu cầu sử dụng tiếng Việt.

Tại buổi lễ, thông tin về việc triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030, ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, ngay trong năm 2023, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến tổ chức các hoạt động, như: Hành trình tìm kiếm và phong tặng danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023"; hoạt động "Tri ân" các cá nhân, gia đình, tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực trong phong trào giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng; Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Tiếng Việt thân thương"; Hội nghị Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2023; xây dựng tủ sách tiếng Việt...

Những hoạt động trên sẽ góp phần lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Việt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy sự trong sáng, giá trị ngôn ngữ của dân tộc.

Nhân dịp này, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Hai bên thống nhất phối hợp tổ chức/đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình sự kiện liên quan có nội dung tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án về tình hình giảng dạy và học tập tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Trao đổi thông tin, tài liệu, ấn phẩm nhằm phục vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy và học tập tiếng Việt; Thiết kế, xây dựng và tổ chức thực hiện các khoá tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho các giáo viên, tình nguyện viên, kiều bào theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; Phối hợp tổ chức truyền thông giới thiệu thông tin về “Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các tin liên quan:

- ĐHQGHN ra mắt Kênh giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài – Cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ

- ĐHQGHN ra mắt Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp

- Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học: Đóng góp một phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số giáo dục và đào tạo

- ĐHQGHN ra mắt Kênh Hợp tác & Phát triển doanh nghiệp và Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân

 Lê Vũ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ