TIN TỨC & SỰ KIỆN
Khai mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Pháp luật và Xã hội Châu Á (ALSA) 2022
Trong hai ngày 09-10/12/2022, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN và Hiệp hội Pháp luật và xã hội châu Á (Asian Law & Society Associantion - ALSA) đã phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học thường niên của Hiệp hội Pháp luật và xã hội châu Á năm 2022. Hội nghị năm nay với chủ đề “Pháp luật và xã hội châu Á: Toàn cầu hóa, công nghệ và sự bất định” do Trường ĐH Luật, ĐHQGHN đăng cai tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc hội nghị có bà Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, bà Lynette Chua - Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật và xã hội Châu Á và hơn hơn 100 chuyên gia quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 5 châu lục và 50 chuyên gia, học giả Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Thị Quế Anh cho biết, hội nghị thường niên của Hiệp hội Pháp luật và Xã hội Châu Á là một sự kiện luật học có tầm vóc và uy tín lớn trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Hội nghị của Hiệp hội Pháp luật và Xã hội Châu Á lần này là một trong những cơ hội tuyệt vời để Trường ĐH Luật, ĐHQGHN đạt được mục tiêu phát triển theo định hướng là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo và nghiên cứu nhiều chuyên ngành luật. Hiệu trưởng Nhà trường cũng gửi lời cám ơn tới GS. Lynette Chua - Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật và Xã hội châu Á – người đã tạo cơ hội và sát cánh hỗ trợ chúng tôi hơn một năm nay trong việc chuẩn bị cho Hội nghị, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan nhà nước hữu quan của Việt Nam vì đã cho phép và hỗ trợ chúng tôi về thủ tục để tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế này. PGS cũng gửi lời chúc cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Bà Lynette Chua - Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật và Xã hội Châu Á cũng bảy tỏ vui mừng khi Hội nghị thường niên của Hiệp hội Pháp luật và xã hội châu Á năm 2022 được tổ chức sau thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Chủ tịch ALSA cũng gửi lời cảm ơn sự tiếp đón và cách thức tổ chức chu đáo của Trường ĐH Luật, ĐHQGHN.

Hội nghị năm nay được chia thành 28 phiên chuyên đề thảo luận chuyên sâu các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực liên ngành giữa pháp luật và xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự thiếu ổn định của thế giới hiện đại.

>>> Các tin tức liên quan:

- Thành lập Trường ĐH Luật là trường đại học thành viên của ĐHQGHN

- Bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

- Thành lập Trường Đại học Luật - Khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý của đất nước

- Diễn đàn Luật học Mùa thu lần thứ hai: Pháp luật Việt Nam – Hội nhập và phát triển

 Minh Giang - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ