TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin các đơn vị 00:00:00 Ngày 06/08/2021 GMT+7
VNU – IS: Giải “Chạy để sáng tạo” gây quỹ được hơn 50 triệu đồng
Trong những ngày tháng 5 vừa qua, với mong muốn lan tỏa giải chạy cổ vũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp tích cực sáng tạo đổi mới, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (VNU – IS) kêu gọi cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên cùng tham gia giải chạy “Chạy để sáng tạo” (V-Race) do Bộ Khoa học Công nghệ và báo VnExpress tổ chức nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Giải đấu được cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Khoa Quốc tế hưởng ứng với mục đích vừa rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh vừa đóng góp cho quỹ ủng hộ các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quốc tế. Giải chạy diễn ra trong 21 ngày với 4 cự ly đăng ký: 10km, 21km, 42km và 100km. Có 60 vận động viên là cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên và người đăng ký tham gia.

Lễ tổng kết giải chạy “Chạy để sáng tạo” diễn ra theo hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống Dịch bệnh.

Kết quả chung cuộc, IStride – VNU-IS Runners Club – nhóm vận động viên do cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế yêu thích chạy bộ, xếp vị trí thứ 5 trong toàn giải đấu với tổng thành tích của các vận động viên là 2.555km. Tổng số tiền gây dựng cho quỹ ủng hộ các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên là 50.024.834 VNĐ. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng ý nghĩa cho các vận động viên tham gia như “Siêu nhân điện”, “Runner bền bỉ”, “Runner quà đà”, “Runner couple”, “Tuổi trẻ tài cao”....

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Lê Trung Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo giải chạy “Chạy để sáng tạo” – cho biết, các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, hết mình, không những thế còn vận động người thân cùng tham gia. “Trong thời gian tới Khoa Quốc tế sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động để nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giảng viên như giải chạy này và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các vận động viên. Những hoạt động như vậy mang lại lợi ích cho chính bản thân mình, cho người thân xung quanh và cả cộng đồng xã hội”, Trưởng Ban chỉ đạo bày tỏ.

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế bày tỏ mong muốn các vận động viên tích cực tham gia vào các hoạt động nâng cao sức khỏe trong thời gian tới.

Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức là một trong những người đăng ký tham gia giải sớm nhất và tích cự tham gia chạy cùng các cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế. Trưởng ban Nguyễn Đình Đức hy vọng phong trào rèn luyện sức khỏe như thế này sẽ được nhân rộng trong toàn ĐHQGHN, bởi sức khỏe là vốn quý của mỗi người, cần phải trân trọng và rèn luyện thường xuyên để có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. 

Trong suốt quá trình tham gia giải, các vận động viên dù không được chạy cùng nhau, nhưng vẫn thường xuyên kết nối trên các kênh mạng xã hội. Những câu chuyện về thành tích giải chạy, chuyện vui bên lề được chia sẻ đều đặn và nhờ thế tất cả trở nên gần gũi, gắn kết với nhau hơn. “Tôi vẫn thấy như mình đang đến cơ quan 8 tiếng mỗi ngày, vì ngày nào cũng được cập nhật tin tức của nhau, được biết các đồng nghiệp vẫn khỏe mạnh và đang cố gắng để vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Cảm ơn Ban tổ chức và giải đấu đã giúp chúng tôi có được khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa”, cô Liên Hương, cán bộ Phòng KHCN&HTPT, chia sẻ.

Các runners của Khoa Quốc tế sẵn sàng cho giải chạy tiếp theo.

Tiếp nối thành công của giải chạy “Chạy để sáng tạo”, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục phát động giải thể thao mở rộng “VNU-IS – Gắn kết để lan tỏa” nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập. Giải đấu diễn ra trong vòng 21 ngày, kể từ ngày đăng ký thành công (27/06/2021 – 01/07/2021) với các môn thi phong phú phù hợp với khả năng của từng vận động viên: đi bộ, chạy bộ, đạp xe. Chương trình tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 19 năm thành lập Khoa Quốc tế – ngày 24/7/2021.

 Nguyễn Thùy - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ