TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 09:33:18 Ngày 06/08/2010 GMT+7
Khởi đầu mối quan hệ hợp tác VNU - USTH
Ngày 5/8/2010, GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc với GS. Pierre Sebban - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH).

GS. Pierre Sebban đã giới thiệu đôi nét về các ngành đào tạo chính của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội và bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với ĐHQGHN trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hai trong số những ngành đào tạo có triển vọng hợp tác giữa hai bên là Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano. GS. Pieer Sebban cũng đề nghị hợp tác trong việc mời giáo viên ĐHQGHN tham ra giảng dạy tại Trường ĐHKHCN Hà Nội ngay trong năm tuyển sinh đầu tiên vào tháng 9/2010. Những đề xuất của GS. Pieer Sebban đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của GS. Mai Trọng Nhuận. Những bước hợp tác cụ thể giữa hai bên sẽ được trao đổi, bàn bạc cụ thể trong thời gian tới.

GS.TS Mai Trọng Nhuận Giám đốc ĐHQGHN tiếp
GS. Pierre Sebban - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội là trường đại học công lập, được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp. Các ngành đào tạo chính gồm: Hàng không - Không gian vũ trụ; Công nghệ sinh học - Dược học; Nước - Môi trường - Đại dương học; Năng lượng; Khoa học Vật liệu - Công nghệ Nano; Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ITC).

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ