VNU Logo

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki: Đồng hành vì sự phát triển bền vững của Trường ĐH Việt Nhật

Ngày 6/10/2025, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Nhật Bản có ông Watanabe Takakazu, Công sứ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế; ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam; ông Kubo Yoshimoto, Phó Trưởng Đại diện JICA Việt Nam; bà Sasaki Miho, Bí thư thứ nhất.

Về phía ĐHQGHN có Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh; Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật GS.TS. Furuta Motoo, Phó Hiệu trưởng thường trực Nguyễn Hoàng Oanh; Giám đốc Ban Quản lí dự án World Bank Nguyễn Thanh Tuấn, đơn vị đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (từ phải qua)

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ và đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ Nhật Bản, các cơ quan đối tác và cá nhân ngài Ito Naoki dành cho sự phát triển của Trường ĐH Việt Nhật – một trong những dự án hợp tác giáo dục trọng điểm, mang tính biểu tượng trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước thời cơ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, khi nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành (Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW), tạo nền tảng chính trị – pháp lý vững chắc, cơ chế chính sách vượt trội và nguồn lực đầu tư lớn để thúc đẩy chuyển đổi toàn diện hệ thống giáo dục đại học. Điểm nổi bật của các nghị quyết này không chỉ nằm ở tầm nhìn chiến lược mà còn ở cách thức triển khai với tinh thần hành động cao. Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh việc phải chuyển chủ trương thành hành động cụ thể, triển khai nhanh, mạnh và hiệu quả trong thực tế. Cùng với đó, nguồn lực đầu tư công dành cho giáo dục đại học và khoa học công nghệ đang được tăng cường đáng kể, đồng thời cơ chế, chính sách vượt trội và linh hoạt được ban hành để khuyến khích tự chủ đại học, xã hội hóa, liên kết doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn đặc biệt nhấn mạnh, thời điểm hiện nay là “cơ hội vàng” để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có ĐHQGHN và đơn vị thành viên là Trường ĐH Việt Nhật, bứt phá phát triển. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sự hợp tác với Nhật Bản thông qua mô hình Trường ĐH Việt Nhật có ý nghĩa chiến lược. Ông đề nghị, Trường cần tiếp tục định vị rõ sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển, không chỉ để khẳng định vai trò là cầu nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật Bản, mà còn trở thành một trường đại học tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao cho khu vực và thế giới.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐH Việt Nhật trong thời gian tới như: Hoàn thiện mô hình quản trị đại học với sự tham gia, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng của hai bên; Xây dựng mô hình tài chính minh bạch, trong đó xác định rõ vai trò của mỗi bên; Tăng cường năng lực cạnh tranh trong tuyển sinh, thu hút người học, thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp và nguồn lực xã hội... Đồng thời, Giám đốc Hoàng Minh Sơn cũng đề nghị, Trường cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và đổi mới sáng tạo, có sự tham gia của các giáo sư hàng đầu và doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ trân trọng trước sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo ĐHQGHN cũng như đánh giá cao nỗ lực của Trường ĐH Việt Nhật trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu cùng với triển khai Dự án xây dựng Trường tại Hòa Lạc. Ngài Ito Naoki khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và hoàn thiện các điều kiện triển khai Dự án Trường ĐH Việt Nhật. Ông kỳ vọng, Trường sẽ sớm đạt được những thành tựu mới, là biểu tượng tiêu biểu trong hợp tác giáo dục – khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vừa qua, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Trường ĐH Việt Nhật đã tham gia Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Tại đây, Trường đã giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ do chính sinh viên chế tạo như mô hình nhà kính nông nghiệp thông minh, máy bay không người lái và robot với vi mạch tự thiết kế. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã ghé thăm gian hàng của Trường Đại học Việt Nhật và bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực của Trường trong đẩy mạnh phát triển đào tạo công nghệ tiên tiến theo hướng học đi đôi với hành. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Trường sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho không chỉ Việt Nam mà cả Nhật Bản. Đây cũng là điều ông Ito Naoki tin tưởng vào tương lai phát triển của Trường ĐH Việt Nhật.

Theo thông báo kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 30/9, ĐHQGHN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội là 4 cơ sở giáo dục đại học sẽ được đầu tư trọng điểm từ nay đến năm 2030. Bốn đại học sẽ được đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học, với mục tiêu vào top 150 châu Á, thu hút 50 triệu USD mỗi năm cho nghiên cứu...

Sinh Vũ, Ảnh: Quốc Toản