VNU Logo

Đẩy mạnh hợp tác Việt – Pháp trong đào tạo và nghiên cứu y học hiện đại

Ngày 12/11/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược – Cơ sở Linh Đàm với Đại học Clermont-Auvergne và Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand (Cộng hòa Pháp).

 Quang cảnh buổi lễ ký kết các thoả thuận hợp tác.

Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS Đào Thanh Trường; bà Valérie Durand Roche, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Clermont-Ferrand; ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng lãnh đạo các bệnh viện lớn, các chuyên gia y tế Việt Nam và Pháp.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và thực hành y khoa hàng đầu của hai nước, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y học hiện đại.

 GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN cho biết việc ký kết các thỏa thuận hợp tác lần này không chỉ kế thừa truyền thống hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y học, mà còn mở rộng theo hướng chuyên sâu và bền vững. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, thúc đẩy đào tạo lâm sàng, nghiên cứu song phương và phát triển hợp tác trong quản lý bệnh viện thông minh, chuyển đổi số y tế – những lĩnh vực then chốt của nền y học hiện đại.

Tới đây, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN sẽ phối hợp cùng các bên liên quan  tăng cường trao đổi học viên, giảng viên, thúc đẩy các dự án nghiên cứu, công bố quốc tế và hướng tới chuyển giao công nghệ y học hiện đại.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường  

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường nhấn mạnh rằng, sự kiện ký kết thỏa thuận lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển mô hình hợp tác quốc tế chuyên sâu giữa các cơ sở đào tạo và hệ thống bệnh viện trong và ngoài nước. Quan hệ truyền thống giữa Hà Nội và Clermont-Ferrand, giữa các chuyên gia đầu ngành hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, được khởi nguồn từ cuối thế kỷ XX, nay đã được kế thừa và mở rộng một cách bài bản, chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều bệnh viện thực hành tuyến đầu như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm cùng các đối tác học thuật và lâm sàng danh tiếng của Pháp.

Theo Phó Giám đốc Đào Thanh Trường, đây không chỉ là thỏa thuận hợp tác học thuật mà còn là mô hình liên kết giữa đào tạo, thực hành, nghiên cứu mang tính liên ngành và xuyên biên giới. Liên kết này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

ĐHQGHN đánh giá cao sáng kiến kết nối, tinh thần chủ động và nỗ lực bền bỉ của Trường Đại học Y Dược cùng các đối tác trong việc chuẩn bị và thúc đẩy chương trình hợp tác này. Phó Giám đốc ĐHQGHN sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và lan tỏa lâu dài.

Ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho rằng sự hợp tác giữa Clermont-Ferrand và Hà Nội sẽ trở thành hình mẫu về mối quan hệ bền vững và sáng tạo, phục vụ cho sức khỏe nhân dân và sự phát triển của thế hệ bác sĩ tương lai. Ông bày tỏ tin tưởng rằng những thỏa thuận được ký kết lần này sẽ đặt nền móng cho các bước hợp tác mới giai đoạn 2026–2028, trong các lĩnh vực phẫu thuật mạch máu, y học cấp cứu, ung thư học, điều dưỡng và y tế số, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y học.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược, các bệnh viện đối tác Việt Nam và Đại học Clermont-Auvergne cùng Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand là một bước tiến quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục và nghiên cứu y học của ĐHQGHN. Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội mới trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khẳng định vai trò của Việt Nam trong mạng lưới hợp tác y học toàn cầu.

Bà Valérie Durand Roche, Tổng Giám đốc Bệnh viện đại học Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand phát biểu 

Bà Valérie Durand Roche, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Clermont-Ferrand, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng lại ở văn bản ký kết mà còn thể hiện tầm nhìn chung về một nền y học nhân văn, cởi mở và hướng tới sự xuất sắc. Theo bà, trong bối cảnh hai quốc gia đều phải đối mặt với những thách thức y tế tương tự như sự gia tăng bệnh lý mạn tính, ung thư, bệnh hiếm và tác động của trí tuệ nhân tạo trong y học, việc hợp tác, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm là trách nhiệm và nhu cầu thiết yếu.

Bà cho biết trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tăng cường trao đổi sinh viên sau đại học, bác sĩ nội trú và giảng viên; tổ chức các khóa thực tập, hội thảo chuyên môn; đồng thời phối hợp triển khai các dự án nghiên cứu, công bố quốc tế và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong các chuyên ngành phẫu thuật tim mạch, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, y học cấp cứu và y tế số.

Quan hệ hợp tác y học giữa Clermont-Ferrand và Hà Nội có bề dày lịch sử từ những năm 1980–1990, do Giáo sư Charles de Ribeyrolles (Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, CHU Clermont-Ferrand) và Giáo sư Tôn Thất Bách (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội) khởi xướng.

Trong hơn ba thập kỷ qua, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia y tế Pháp đã đến Việt Nam giảng dạy, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực như phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và quản lý bệnh viện. Từ năm 1991 đến nay, 72 bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam đã được đào tạo tại Bệnh viện thực hành Clermont-Ferrand trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm, thuộc các chuyên ngành phẫu thuật tim mạch, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng và quản lý bệnh viện.

Nhiều học viên Việt Nam từng tu nghiệp tại Clermont-Ferrand hiện đang đảm nhiệm những vị trí chủ chốt trong hệ thống y tế trong nước như PGS.TS Dương Đức Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng Bộ môn Ngoại Tim mạch lồng ngực Trường ĐH Y Dược; PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác lâu dài và thiết thực giữa hai bên.

Thùy Dương - VNU Media