VNU Logo

ĐHQGHN và RANEPA hợp tác đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực quản trị địa phương

Ngày 8/12/2025, tại Hòa Lạc, Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Hoàng Minh Sơn đã có buổi tiếp và làm việc Giám đốc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công Quốc gia (Học viện Tổng thống Nga - RANEPA) GS. Alexey Komissarov.

Tham gia buổi làm việc, về phía RANEPA có Giám đốc Học viện Hành chính công ông Kondratenko Oleg, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế bà Natalia Shafinskaya.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Đặng Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Trương Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đào Tùng.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn bày vui mừng trước sự phối hợp giữa hai đại học trong các hoạt động hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các cán bộ ĐHQGHN và công chức các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam

Giám đốc Hoàng Minh Sơn bày tỏ vinh dự đón tiếp GS. Alexey Komissarov tới khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc và vui mừng trước sự phối hợp giữa hai đại học trong các hoạt động hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các cán bộ ĐHQGHN và công chức các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh mới, nâng cao năng lực lãnh đạo cho địa phương về quản trị và chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp bách. Với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác lớn như RANEPA trong đào tạo, trao đổi sinh viên và giảng viên, đồng thời phát triển nghiên cứu chung có tính ứng dụng cao.

Giám đốc RANEPA Alexey Komissarov đề xuất mở rộng chương trình trao đổi sinh viên không chỉ tại Hà Nội mà còn tại nhiều địa phương khác của Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Alexey Komissarov bày tỏ trân trọng trước sự tiếp đón nồng hậu của ĐHQGHN và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai đại học sẽ ngày càng phát triển, thiết thực và bền vững. Ông đề xuất mở rộng chương trình trao đổi sinh viên để bao gồm cả sinh viên từ các chi nhánh, phân hiệu của RANEPA và thực hiện trao đổi không chỉ tại Hà Nội mà còn tại nhiều địa phương khác của Việt Nam. Ông cũng đề nghị sớm triển khai liên kết đào tạo thạc sĩ về quản trị địa phương, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, đồng thời trân trọng mời Giám đốc Hoàng Minh Sơn sang thăm RANEPA vào tháng 2 năm 2026, nhân dịp hội nghị cao cấp về quản lý hành chính công với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga.

Bày tỏ nhất trí cao với những đề xuất hợp tác từ RANEPA, Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết, ĐHQGHN sẵn sàng làm đầu mối để kết nối các đại học khác cùng tham gia các hoạt động trao đổi, cho phép sinh viên RANEPA thực hiện trao đổi tại Hà Nội và các địa phương khác. Về chương trình thạc sĩ quản trị địa phương, ông đề nghị xây dựng khu chương trình một cách linh hoạt, ứng dụng công nghệ trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI) để người học tiếp cận kiến thức thông qua trải nghiệm, làm việc nhóm và thực hành dự án, từ đó phát triển năng lực giải quyết các thách thức của địa phương. Ông nhấn mạnh rằng, mỗi địa phương có bài toán riêng cần giải quyết, nên chương trình phải gắn đào tạo với dự án thực tế ngay từ đầu để học viên có thể tiếp cận phương pháp hiện đại trong xử lý vấn đề.

Về hợp tác nghiên cứu, Giám đốc Hoàng Minh Sơn đề xuất tăng cường trao đổi giảng viên, xây dựng chương trình nghiên cứu chung và tổ chức hội thảo liên ngành để các nhà khoa học phát triển ý tưởng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực cấp bách như giao thông đô thị, úng ngập, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề này.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã làm rõ ba trọng tâm hợp tác giữa hai đại học trong các chương trình về quản trị địa phương, chuyển đổi số trong quản lý hành chính công và ứng dụng AI. Ông đề xuất kết nối các nhà khoa học để khởi động ngay một số dự án nghiên cứu liên quan tới AI nhằm ứng dụng trong quản lý công và phát triển đô thị bền vững.

Trong khuôn khổ thảo luận, lãnh đạo hai bên cũng thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể cho giai đoạn 2025–2027, trong đó có triển khai chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ “Quản lý phát triển khu vực” tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN như bước mở đầu phát triển các chương trình về quản trị, quản lý và kinh tế; thúc đẩy hoạt động trao đổi sinh viên, học viên và giảng viên ngắn hạn dựa trên thành công của chương trình “Vietnam and Russia in the Internationalization”; và mở rộng hợp tác khoa học – giáo dục, chú trọng các chương trình ứng dụng AI trong quản lý và quản trị công.

Quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và RANEPA đã có nền tảng vững chắc. Từ buổi làm việc và ký thỏa thuận hợp tác năm 2022, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa, trong đó có chương trình giao lưu văn hóa – học thuật kéo dài 10 ngày tổ chức cho sinh viên RANEPA vào tháng 2/2025, giúp sinh viên hai nước tiếp cận văn hóa, lịch sử và thực tiễn học thuật của nhau. Trên cơ sở thỏa thuận cấp cao được ký trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga, hai bên cũng thống nhất triển khai các hình thức hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng cán bộ, bao gồm kế hoạch đào tạo nâng cao cho khoảng 100 công chức, viên chức Việt Nam giai đoạn 2025–2030. Khóa đào tạo “Chuyển đổi số trong quản lý hành chính công” đã được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại Hòa Lạc vào tháng 11–12/2025 với sự tham gia của các giáo sư hàng đầu từ RANEPA.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn và Giám đốc Alexey Komissarov tin rằng, việc thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi giữa ĐHQGHN và RANEPA sẽ góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc tăng cường trao đổi, kết nối chuyên gia và triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành sẽ tạo ra cơ hội để hai bên hỗ trợ, bổ sung cho nhau, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao tiềm lực, thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Sinh Vũ - Quốc Toản - VNU Media