Thực hiện cam kết về phát triển bền vững, ĐHQGHN đã gia tăng vị trí xếp 325 thế giới trong bảng xếp hạng QS World University Rankings: Sustainability 2025. Kết quả này một lần nữa minh chứng cho đường lối quản trị đúng đắn và là sự ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhà khoa học và người học của ĐHQGHN, góp phần thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện mục tiêu đến năm 2030: “Phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu Châu Á; đưa ĐHQGHN vào top 500 đại học hàng đầu thế giới”. Gia tăng vị thế quốc tế nhưng đồng thời ĐHQGHN đã thể hiện tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc thực hiện trách nhiệm quốc gia, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điều này không chỉ nâng cao uy tín, vị thế của ĐHQGHN mà còn là địa chỉ tin cậy của nhiều đối tác trong và ngoài nước, nhiều đại học hàng đầu thế giới đã ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác với ĐHQGHN.
Tích cực góp phần thực hiện xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW, trong năm qua, ĐHQGHN đã ban hành nhiều chính sách vượt trội để tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ đơn vị và tăng cường thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhà khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, tham gia giải quyết các vấn đề quốc gia và toàn cầu. Nhờ có những chính sách kịp thời, các nhà khoa học của ĐHQGHN đạt được nhiều thành công trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Số bài báo khoa học được công bố trên hệ thống ISI/SCOPUS tăng mạnh so với năm 2023. Nhiều nhà khoa học ĐHQGHN tiếp tục duy trì các vị trí dẫn đầu Việt Nam trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới.
Cùng với những giải pháp phát triển theo chiều sâu hướng đến phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, ĐHQGHN đặc biệt quan tâm đến đổi mới quản trị đại học, tổ chức bộ máy. Quán triệt thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ĐHQGHN nhanh chóng triển khai đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. ĐHQGHN xác định đây là cơ hội để tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, quy trình làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động.
Với quyết tâm và nỗ lực trong suốt năm qua, khu đô thị ĐHQG Hà Nội hiện đại, thông minh dần hình thành tại Hòa Lạc. Khu đô thị ĐHQG Hà Nội hiện đại, thông minh dần được hình thành. Năm 2024 là năm bản lề của xây dựng và phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc với điểm khởi sắc đưa vào khởi công các công trình của dự án World Bank: Tòa nhà Trung tâm điều hành - Khu trung tâm ĐHQGHN, công trình Trường ĐH Công nghệ (giai đoạn 1). Đây là kết quả của sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ quản lý và đội ngũ chuyên môn với mục tiêu mở ra một không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn và nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao.
Những kết quả đáng tự hào mà ĐHQGHN đã đạt được là nhờ sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là nhờ trí tuệ, sự tâm huyết, lòng say mê và công sức của các thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, các thầy cô giáo, học sinh sinh viên, cán bộ viên chức và người lao động.
LÊ QUÂN
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN