Theo dòng lịch sử
Trang chủ   >  Theo dòng lịch sử
Tầm nhìn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thành phố đại học
Là người đã đề xuất và ký nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt xác định đây sẽ là một hệ thống giáo dục quy mô lớn nhất với tầm cỡ thành phố đại học. (22/11/2023)
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. (21/06/2023)
Ngày làm việc đầu tiên của Cơ quan ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Ngày 19/05/2022, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là dấu ấn đặc biệt của ĐHQGHN khi toàn bộ Cơ quan chuyển trụ sở chính tới Hòa Lạc. (21/06/2023)
Ở một nơi xa chắc Thầy rất vui
Hội trường 10/12 - nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng của ĐHQGHN - vừa qua đã được đổi tên thành Hội trường Nguyễn Văn Đạo. Đây là sự tri ân sâu sắc của các cấp lãnh đạo và các thế hệ thầy trò ĐHQGHN với những đóng góp của Thầy như là nhà lãnh đạo có công mở đường cho sự phát triển của ĐHQGHN. (19/06/2023)
Nguyễn Văn Đạo - Vị giáo sư của sáng tạo và sáng lập
Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2013), BBT website giới thiệu một số bài viết về GS. Nguyễn Văn Đạo - Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN. (19/06/2023)
Tổng công trình sư của thời kỳ đổi mới
Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - gần một thế kỉ là vô cùng phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả 3 miền đất nước. Ông là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là “tổng công trình sư” của nhiều dự án táo bạo. Một trong những thành tựu đáng kể của giáo dục Việt Nam và cũng mang “dấu ấn đậm chất Võ Văn Kiệt” đó là sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của Đại học Quốc gia (ĐHQG). Dù ở bất kỳ cương vị nào, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn quan niệm: Tất cả những ai nặng lòng với đất nước đều sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp chung. Niềm tin ấy giúp ông thành công trong mọi bước đi. (19/06/2023)
Các hoạt động của hai ĐHQG gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm quốc gia
Ngày 7/12/2021, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tự chủ, bảo đảm và kiểm định chất lượng đối với giáo dục đại học của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. (21/04/2023)
Thu hút và đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐHQGHN đổi mới để phát triển
Tại sự kiện VSL-TALK 15 vào ngày 17/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã chia sẻ về việc thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhà khoa học chất lượng cao tại ĐHQGHN. (21/04/2023)
Những điểm mới trong kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức
 (21/04/2023)
Cần trang bị "năng lực số" cho sinh viên trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi số
Để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực số phù hợp, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số và linh hoạt trước mọi biến đổi của thị trường lao động, trước tiên, cần ý thức rõ tầm quan trọng của năng lực số đối với học sinh, sinh viên. bản tin đhqghn đã có cuộc trao đổi với GS.TS hoàng anh tuấn, hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. (02/03/2023)
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
 (16/06/2022)
“Công lực” với doanh nghiệp để cùng phát triển
Là cựu sinh viên của ĐHQGHN, tôi rất tự hào về ngôi trường mình đã học tập và nghiên cứu. Bởi chính những kiến thức khoa học cơ bản được đào tạo tại trường đại học kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn đã giúp bản thân có bước đầu khởi nghiệp thành công. (10/05/2022)
Khoa học Công nghệ & Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển
Là đơn vị theo dõi và cũng nhận được sự phối hợp thường xuyên, liên tục của ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN, ông Lê Quang Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, hoạt động Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN trong những năm qua có nhiều điểm sáng. (10/05/2022)
NOBEL 2021 đến câu chuyện giáo dục Đại học, Khoa học và Xã hội
 (09/05/2022)
VNU – CRES tăng cường phát triển sản phẩm KH, CN & ĐMST theo cơ chế tự chủ
 (09/05/2022)
Khẳng định tầm nhìn và là khung chiến lược chung cho các đơn vị thành viên của ĐHQGHN triển khai các hoạt động ĐMST trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
 (09/05/2022)
Đại học định hướng đổi mới sáng tạo
 (09/12/2021)
Nơi tiếp sức cho các nhà khoa học trẻ
Quan điểm coi nhà khoa học trẻ là nguồn lực quan trọng cho sự bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh được nhiềacu trường đại học hàng đầu thế giới như: Princeton, Oxford, Yale, MIT, Caltech… đặc biệt chú trọng. Những câu lạc bộ (CLB), vườn ươm sáng tạo ra đời tại các trường đại học này đã ươm tạo, ra hoa kết trái nhiều tài năng và công trình khoa học có giá trị cao được thế giới biết đến. Sự ra đời của CLB các nhà khoa học trẻ ĐHQGHN là một điển hình trong việc thu hút, nuôi dưỡng tài năng khoa học ở Việt Nam.  (15/05/2013)
Mỗi tấc đất Tổ quốc là một thước đo phẩm giá
Nơi bắt đầu Tổ quốc, cũng là nơi bắt đầu của lịch sử một dân tộc. Những ngày đầu năm, hướng về nguồn cội, về biên cương hải đảo, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện dưới góc nhìn lịch sử  (14/03/2013)
Phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế
Bài viết của GS.TS Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQGHN. (07/03/2013)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |