Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   COVID-19
“Covid-19 và hậu Covid -19: Nhận diện và ứng phó”
Đó là chủ đề của tọa đàm do Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN phối hợp với Bệnh viện E tổ chức chiều 31/3/2022 nhằm giúp cán bộ, người lao động hiểu rõ hơn về Covid -19, hướng điều trị trước và sau khi mắc Covid -19. (31/03/2022)
Trường ĐH Y Dược ra mắt cuốn sổ tay Covid -19 phiên bản điện tử
Cuốn "Sổ tay COVID-19" là một cuốn cẩm nang chăm sóc sức khoẻ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách hợp lý, chuẩn chỉnh, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong Sổ tay đã tổng hợp đầy đủ các thông tin mới nhất từ tổng quan đến chi tiết các kiến thức về virus cũng như cách phòng - chống và điều trị bệnh hiệu quả. (27/10/2021)
ĐHQGHN đề xuất giải pháp khoa học nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ
Ngày 18/10/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với các nhà khoa học đầu ngành để bàn giải pháp khoa học phòng chống dịch Covid-19. (18/10/2021)
ĐHQGHN triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021 - 2022
Với mục đích kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào các đơn vị; đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 của ĐHQGHN đã ban hành văn bản xây dựng “Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN năm học 2021 – 2022” như sau: (15/10/2021)
Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y Dược kết thúc nhiệm vụ chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp
Ngày 16/09, đoàn tình nguyện bao gồm giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN đã hoàn thành nhiệm vụ sau 1 tháng tham gia hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp phòng chống dịch COVID-19. (21/09/2021)
Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ
Từ 6h ngày 21/9/2021, Tp. Hà Nội thực hiện áp dụng nguyên tắc Chỉ thị 15, nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ kinh doanh sau 2 tháng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. (21/09/2021)
Đề xuất giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Việt Nam
Là chủ đề của Tọa đàm khoa học do ĐHQGHN tổ chức ngày 17/9/2021. Tham dự có đại diện các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia về y tế, giáo dục, kinh tế trong và ngoài ĐHQGHN. (17/09/2021)
ĐHQGHN thích ứng với đại dịch Covid -19 trong tình hình mới
Ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 của ĐHQGHN do Phó Giám đốc Thường trực Nguyễn Hoàng Hải đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 của ĐHQGHN. (16/09/2021)
Sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN được tiêm vaccine phòng COVID-19
Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của sinh viên nước ngoài đang sinh hoạt tại ký túc xá (KTX) thì vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe của sinh viên cũng được lãnh đạo ĐHQGHN đặc biệt quan tâm, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. (14/09/2021)
Sinh viên, giảng viên Trường ĐH Y Dược tiếp sức cho TP Hà Nội chống dịch COVID-19
Sáng 10/09, Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN đã tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác thứ 2 gồm 93 giảng viên và sinh viên hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch COVID–19. (10/09/2021)
[Infographic] Hà Nội thiết lập các phân vùng chống dịch COVID-19
Sau ngày 6/9, thành phố Hà Nội thực hiện phân theo 3 vùng trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để tăng cường công tác phòng chống dịch; bảo đảm sản xuất, sinh hoạt; song song với hình thành các lớp để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng, chống dịch ở khu vực nguy cơ cao; tập trung có trọng tâm xử lý những đối tượng, khu vực có nguy cơ cao.  (09/09/2021)
Cẩm nang thường thức về bệnh Covid-19
Bệnh dịch Covid - 19 do virut SARS-COV-2 (coronavirus chủng mới) gây ra đang bùng phát rất mạnh trên quy mô toàn cầu với tỉ lệ người bệnh cần nhập viện cấp cứu và tỉ lệ tử vong cao. Để nhanh chóng kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh, sự vào cuộc của toàn cộng đồng là điều mang tính quyết định. Trên cơ sở các lời khuyên của tổ chức y tế thế giới (who) về các nhận thức (fact) đối với dịch bệnh, VNU-JMPS xin giới thiệu tới cộng đồng dưới dạng “Cẩm nang thường thức về bệnh Covid-19” nhằm mục tiêu cùng chung tay, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. (06/09/2021)
Đoàn kết, đồng lòng chống dịch và bài học lịch sử ngàn năm dựng nước
GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có những chia sẻ về vấn đề này. (02/09/2021)
Hình ảnh mới nhất về Đoàn tình nguyện Trường ĐH Y Dược tham gia chống dịch tại tỉnh Đồng Tháp
Từ tâm dịch tại tỉnh Đồng Tháp, TS. BS Lê Hưng, Trưởng đoàn tình nguyện đã dành thời gian để chia sẻ về tình hình dịch bệnh tại đây cũng như hoạt động của 25 cán bộ, sinh viên y khoa. Ông cho biết, sau hơn một tuần tham gia chống dịch tại tỉnh Đồng Tháp, hiện tại các thành viên của đoàn khỏe, an toàn, tinh thần đều rất tích cực. (27/08/2021)
Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/8/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. (22/08/2021)
Bản tin COVID-19 số 2
Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu Bản tin COVID-19 số 2. Trong bản tin này cung cấp thông tin tiêu biểu về hoạt động của ĐHQGHN trong phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19; các tin tức, bước tiến KH&CN, chuyển giao tri thức nổi bật trong và ngoài nước; phổ biến kiến thức liên quan dịch bệnh COVID-19. (20/08/2021)
Tình nguyện viên Trường ĐH Y Dược lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch
Đoàn tình nguyện của Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN, tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 tại tỉnh Đồng Tháp gồm 25 cá nhân, trong đó có 5 giảng viên - bác sĩ và 20 sinh viên y khoa đã chính thức lên đường vào sáng nay. (18/08/2021)
VNU - IFI tiếp sức học viên quốc tế trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học viên quốc tế trong giai đoạn giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg, vừa qua, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) và Ban Quản lý ký túc xá (KTX) Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng cần thiết đến tận tay các bạn học viên. (16/08/2021)
ĐHQGHN cùng TP. Hà Nội tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vaccine phòng Covid-19
Sáng nay, tại điểm tiêm chủng lưu động Nhà đa năng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy phối hợp cùng ĐHQGHN và các cơ quan chức năng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn quận. (14/08/2021)
ĐHQGHN phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 cho nhân dân
Ngày 14/8/2021, tại Nhà đa năng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy sẽ phối hợp cùng ĐHQGHN tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine covid-19 cho nhân dân trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy phối hợp cùng ĐHQGHN tổ chức điểm tiêm chủng lưu động. (13/08/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |