VNU Logo
Thư viện sốVNU OfficeE-mailIT ServicesSitemap
  • Logo
  • Giới thiệu
    • Tổng quan
      • Lịch sử
      • Sứ mạng - Tầm nhìn
      • Chiến lược phát triển
      • Thi đua - Khen thưởng
      • Số liệu thống kê
      • Bản đồ Hà Nội
      • Các cơ sở của ĐHQGHN
      • Website kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN
    • Cơ cấu tổ chức
      • Sơ đồ tổ chức
      • Ban Giám đốc
      • Đảng ủy
      • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
      • Văn phòng & ban chức năng
      • Công đoàn ĐHQGHN
      • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
      • Các trường đại học thành viên
      • Các trường thuộc
      • Các đơn vị nghiên cứu khoa học
      • Các trung tâm đào tạo môn chung
      • Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
      • Văn bản pháp quy
      • Thủ tục hành chính trực tuyến
    • Ba công khai
      • Chất lượng đào tạo
      • Cơ sở vật chất
      • Tài chính
      • Số liệu tổng hợp
    • Báo cáo thường niên ĐHQGHN
    • Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
    • Video
    • Logo ĐHQGHN
    • Bài hát truyền thống
    • Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN
  • Đào tạo
    • Giới thiệu chung
    • Kế hoạch học tập và giảng dạy
    • Chương trình đào tạo bậc đại học
    • Chương trình đào tạo thạc sĩ
    • Chương trình đào tạo tiến sĩ
    • Chương trình đào tạo liên kết
    • Đào tạo hệ THCS và THPT
    • Số liệu thống kê
    • Mẫu văn bằng
    • Văn bản liên quan
  • Khoa học công nghệ
    • Giới thiệu chung
    • Hoạt động Khoa học - Công nghệ
    • Chiến lược KHCN&ĐMST 2021-2030
    • Chương trình, dự án, đề tài
      • Chương trình KHCN cấp Nhà nước
      • Đề tài cấp Nhà nước
      • Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
      • Đề tài cấp ĐHQGHN
      • Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
      • Nghiên cứu ứng dụng
    • Hệ thống phòng thí nghiệm
    • Nhóm nghiên cứu
    • Các hội đồng chuyên môn
    • Quỹ phát triển khoa học & công nghệ
      • Giới thiệu
      • Điều lệ, tổ chức hoạt động
    • Giải thưởng Khoa học - Công nghệ
      • Giải thưởng Hồ Chí Minh
      • Giải thưởng Nhà nước
      • Giải thưởng quốc tế
      • Giải thưởng ĐHQGHN
      • Giải thưởng khoa học sinh viên
      • Các giải thưởng khác
    • Các sản phẩm KHCN
      • Các ấn phẩm
      • Sở hữu trí tuệ
      • Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
      • Bài báo khoa học
    • Chuyển giao tri thức & hỗ trợ khởi nghiệp
    • Văn bản liên quan
  • Hợp tác & phát triển
    • Giới thiệu chung
      • Lời giới thiệu
      • Đội ngũ
      • Bản tin hợp tác phát triển - PDF
    • Hợp tác quốc tế
      • Đối tác quốc tế
        • Châu Á
        • Châu Âu
        • Châu Đại dương
        • Châu Mỹ
      • Chương trình hợp tác
        • Trao đổi & học bổng
        • Hợp tác nghiên cứu
        • Hội nghị - Hội thảo
      • Mạng lưới hợp tác quốc tế
        • AUF
        • AUN
        • ASAIHL
        • BESETOHA
        • CONFRASIE
        • UMAP
        • SATU
      • Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
    • Hợp tác trong nước
      • Các đối tác trong nước
      • Các dự án trong nước
        • Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương
        • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
        • Trường ĐH Công nghệ
        • Trường ĐH Kinh tế
        • Viện Việt Nam học và KHPT
        • Viện Vi sinh vật và CNSH
    • Văn bản quản lý
      • Văn bản liên quan
      • Sổ tay Hợp tác quốc tế
  • Sinh viên
    • Giới thiệu chung
    • Học bổng
      • Trong nước
      • Ngoài nước
      • Quy định
      • Tin tức
      • Đăng ký học bổng
    • Hỗ trợ sinh viên
      • Đoàn - Hội
      • Đời sống
      • Các câu lạc bộ
      • Tư vấn, hỗ trợ việc làm
      • Vay vốn
      • Ký túc xá sinh viên
    • Chương trình trao đổi sinh viên
    • Cựu sinh viên
    • Văn bản - Biểu mẫu
  • Cán bộ
    • Giới thiệu chung
    • Số liệu thống kê
      • Theo đối tượng, vị trí việc làm
      • Theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo
    • Danh hiệu nhà giáo
      • Nhà giáo Nhân dân
      • Nhà giáo Ưu tú
    • Đội ngũ GS, PGS
      • Các Giáo sư
      • Các Phó giáo sư
    • Tuyển dụng
      • Kênh thu hút nhà khoa học
      • Ứng tuyển & hợp tác
      • Vị trí tuyển dụng
      • Thông tin hữu ích
      • Liên hệ, đề xuất
    • Văn bản liên quan
  • Các đơn vị thành viên
    • Trường đại học thành viên
      • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
      • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
      • Trường Đại học Ngoại ngữ
      • Trường Đại học Công nghệ
      • Trường Đại học Kinh tế
      • Trường Đại học Giáo dục
      • Trường Đại học Việt Nhật
      • Trường Đại học Y Dược
      • Trường Đại học Luật
    • Trường trực thuộc
      • Trường Quản trị và Kinh doanh
      • Trường Quốc tế
      • Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
    • Viện nghiên cứu
      • Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
      • Viện Tài nguyên và Môi trường
      • Viện Công nghệ thông tin
      • Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
      • Viện Trần Nhân Tông
      • Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo
        • Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến
        • Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững
        • Viện Công nghệ Lượng tử
        • Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
        • Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
        • Trung tâm hỗ trợ sinh viên
    • Trung tâm đào tạo trực thuộc
      • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
      • Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
    • Đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Ban Quản lý dự án
      • Ban Quản lý Dự án World Bank
      • Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
      • Trung tâm Quản lý đô thị đại học
      • Trung tâm Thư viện và Tri thức số
      • Tạp chí Khoa học
      • Viện Đào tạo số và Khảo thí
    • Đơn vị khác
      • Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
      • Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN - ĐH Arizona
      • Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm ĐHQGHN
      • Quỹ Phát triển KH&CN
      • Quỹ Phát triển ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Cựu sinh viên
VNU Logo

Giấy phép số 993/GP-TTĐT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Khu đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hòa Lạc, Hà Nội

 media@vnu.edu.vn

 

Thứ năm26-12-2024
|Ấn phẩmBản tinSinh viên

Không ngừng phát triển bản thân và phát huy sức trẻ, đóng góp cho cộng đồng

Nguyễn Thị Bích Ngọc là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học vật liệu, Khoa vật lý, Trường đại học Khoa học tự nhiên (HUS). Với tinh thần cống hiến và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Bích Ngọc dần khẳng định bản thân trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, thanh niên. Gần đây, cô nàng đã xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt’’ tiêu biểu cấp trung ương và giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.

TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN CỦA CHÍNH MÌNH
Mang tư duy không ngừng phấn đấu để phát triển, Bích Ngọc luôn cố gắng nỗ lực, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác Đoàn - Hội cũng như trong học tập để thỏa mãn niềm đam mê, khát vọng cống hiến và mong muốn khẳng định giá trị bản thân.
Từng là một sinh viên có kết quả học tập loại khá, Bích Ngọc đã dám tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trung ương năm 2023. Hơn ai hết, Ngọc hiểu rõ khoảng thời gian được hoạt động hết mình trong công tác Đoàn - Hội là bước đệm vững chắc giúp cô nàng trưởng thành hơn từ trong suy nghĩ đến cách sống, cách làm. Những bài học từ hoạt động Đoàn - Hội, những yêu thương, dìu dắt, động viên của các anh chị đi trước là nguồn động lực để Ngọc không ngừng phấn đấu, nỗ lực phát triển bản thân.
Khi được hỏi về những tố chất để trở thành sinh viên tiêu biểu, đoàn viên ưu tú, Ngọc cho biết: “Không quá khó để trở thành một sinh viên tiêu biểu, một đoàn viên ưu tú vì trong mỗi người đều có năng lực tiềm ẩn. Nếu tìm được môi trường phù hợp và có quyết tâm, có ý chí các bạn hoàn toàn có thể phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.” “Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Bích Ngọc ngày càng khẳng định câu nói này qua một loạt những thành tích đáng tự hào bên cạnh danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trung ương như: Đồng tác giả 04 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (ISI) năm 2023 trong đó 01 công trình thuộc nhóm Q1 (IF = 9.794) và 03 công trình thuộc nhóm Q2 (IF = 3.8; IF = 2.7), Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023, Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho sinh viên đạt kết quả học tập loại Giỏi toàn khóa 2019 - 2020,.... Mỗi danh hiệu, mỗi giải thưởng là minh chứng rõ ràng nhất định nghĩa cho hành trình Bích Ngọc nỗ lực chinh phục tri thức, khai phá bản thân. Bích Ngọc của những năm 3 đại học vẫn đầy những băn khoăn, mông lung khi chưa xác định được con đường tiếp theo mình sẽ đi sau tốt nghiệp. Như một “mối duyên lành”, Ngọc có cơ hội tham gia một số chương trình do anh chị cán bộ Đoàn - Hội của HUS tổ chức để bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học, được tiếp xúc và hiểu thêm về quá trình nghiên cứu khoa học của các thầy cô và các bạn sinh viên. Tình yêu với nghiên cứu khoa học trong Ngọc được nhen nhóm từ đó. Mạnh dạn xin lên phòng thí nghiệm nghiên cứu, được Khoa Vật lý tạo mọi điều kiện và đặc biệt là nhận được sự hướng dẫn tận tình từ thầy cô và các anh chị nghiên cứu sinh, Ngọc dốc sức mình nỗ lực, cố gắng trau dồi, học hỏi từ thầy cô và các anh chị khóa trên.
“Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng”, ngay từ lần đầu tiên tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên, Ngọc đã đạt giải Nhất từ cấp Khoa đến cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội. Kể về hành trình đó, Ngọc đầy hoài niệm lẫn tự hào: “Trong quá trình nghiên cứu mình cũng gặp những khó khăn nhất định, có những lúc mình muốn bỏ cuộc nhưng mình nghĩ rằng áp lực tạo ra kim cương, những lúc khó khăn là lúc bản thân đang leo tới đỉnh thành công. Nghiên cứu khoa học có khó không? Đó là câu hỏi không chỉ của riêng mình mà của tất cả các bạn sinh viên khi mới tham gia. Thực sự nói dễ thì không phải là dễ nhưng cũng không phải là quá khó khi các bạn sinh viên được học tập và làm việc với những người thầy giỏi, có chuyên môn cao, có kinh nghiệm nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học có vất vả không? Phải nói là có, bởi nó cần sự chăm chỉ, tập trung và tỉ mỉ nhưng đổi lại mình học được rất nhiều trong quá trình nghiên cứu. Mình đã tự tin hơn, chủ động hơn, có thể nghiên cứu một cách độc lập, biết xử lý số liệu, thiết kế bố cục hình ảnh và hơn hết tình yêu đối với khoa học trong con người mình ngày một lớn dần lên cho đến hiện tại mình vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Đây có lẽ là thành tích ý nghĩa nhất đối với mình bởi mình đã có những trải nghiệm quý báu trong xuyên suốt hành trình chinh phục nó. Nó giúp mình đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trung ương” và nó cũng mở ra cho mình nhiều cơ hội việc làm hơn khi mình bước chân khỏi cánh cổng đại học.”
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN GẮN LIỀN VỚI CỐNG HIẾN CHO XÃ HỘI, CHO ĐẤT NƯỚC
Đối với Bích Ngọc, trở thành đoàn viên không chỉ là được tham gia các hoạt động phong phú, mà còn là cơ hội để trưởng thành trong tư duy. Trong vai trò một đoàn viên, hoàn thiện mình cũng chính là tự rèn luyện bản thân trở thành người có ích cho cộng đồng: “Khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ, từ đó sẽ có cách sống, cách làm đem lại nhiều giá trị hơn cho bản thân và cho xã hội”. Trưởng thành từ các hoạt động Đoàn, Hội, Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia và khi làm ban tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Những hoạt động thường niên như tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tình nguyện viên tại SEA Games 31 tại Hà Nội,... là những dấu mốc ghi lại quá trình trưởng thành của Ngọc. Nhiệt tình, hăng hái và ý thức rõ mục tiêu của bản thân, Bích Ngọc luôn tìm được kết nối giữa hoạt động Đoàn, Hội với hoạt động học tập, nghiên cứu, làm việc. Theo Ngọc, các hoạt động Đoàn, Hội có giá trị hết sức thiết thực: “Công tác Đoàn, Hội là yếu tố quan trọng giúp mình đạt được các giải thưởng, các danh hiệu, từ đó tạo cho mình một CV tốt giúp mình có nhiều cơ hội việc làm”. Mỗi hoạt động lại là một lần được thử thách, rèn luyện, tiếp thêm sự tự tin cho nữ đoàn viên, củng cố mong muốn cống hiến trong tương lai: “Những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong xuyên suốt quá trình tham gia các hoạt động đã giúp mình hoàn thiện bản thân và tạo cho mình một bước đệm vững chắc để mình có thể tự tin bước ra ngoài xã hội.”
Đặc biệt, với Ngọc, Đoàn Thanh niên còn là nơi đem lại những kết nối “không gì tuyệt vời hơn”,  vừa được học hỏi từ các bạn đồng trang lứa, vừa được tiếp cận với phong cách làm việc của các tổ chức chuyên nghiệp. Ngọc chia sẻ, việc được tiếp xúc, giao lưu với nhiều sinh viên tiêu biểu, đoàn viên ưu tú đến từ các trường đại học trên cả nước đã tạo cho bạn một môi trường học tập, rèn luyện đáng mơ ước. Những mối quan hệ nên duyên từ màu áo xanh của Đoàn Thanh niên tiếp thêm động lực cho Ngọc học hỏi thêm nhiều điều bổ ích: từ phương pháp học tập hiệu quả, đến những kiến thức mới, những ý tưởng sáng tạo,... Bên cạnh đó, tiếp xúc với các doanh nghiệp, tổ chức là cầu nối để Ngọc làm quen với những cách làm việc chuyên nghiệp từ khi còn trên ghế nhà trường: “Cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp, tổ chức giúp mình hiểu hơn về văn hóa công ty. Đây cũng là “chìa khóa” giúp mình thích nghi tốt hơn khi ra môi trường doanh nghiệp”.
Với Bích Ngọc, động lực phấn đấu lớn nhất chính là tinh thần dấn thân không ngừng, nỗ lực phát triển bản thân, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung: “Trưởng thành từ “cái nôi” Đoàn - Hội, để tiếp tục phát huy sức trẻ, đóng góp cho cộng đồng, ngoài công tác chuyên môn mình sẽ tiếp tục hoạt động trong công tác đoàn thể. Như vậy, mình vừa có thể tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại vừa phấn đấu trở thành người con có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, mình sẽ cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc. Điều đó sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của cá nhân mình, cũng là thúc đẩy cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và lớn hơn là thúc đẩy cho sự phát triển của xã hội và đất nước”. Nỗ lực hết mình và cống hiến sức trẻ và tri thức của bản thân, đó là phương châm mà Bích Ngọc đặt ra nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực cho nhà trường nói riêng và cho xã hội nói chung. Nữ sinh viên cũng mong rằng hành trình của bản thân sẽ nguồn động lực giúp các bạn sinh viên phấn đấu, nỗ lực trong học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân trong tương lai.
 
Quỳnh Yến - Bản tin ĐHQGHN - Bản tin ĐHQGHN
avatar
send icon

Có thể bạn quan tâm

  • Hành trình vượt vũ môn xuất sắc của nữ cán bộ Đoàn năng động
  • Vươn ra thế giới để hiện thực hóa ước mơ
  • Sinh viên VNU-USSH trở thành quán quân “Vườn ươm tài năng văn hoá du lịch 2024”
  • Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình
  • Thủ khoa xuất sắc người Ấn Độ và mong muốn được lan tỏa tình yêu Việt Nam
  • Tân thủ khoa lựa chọn du học tại chỗ để có thêm cơ hội chinh phục nhiều vùng đất mới
  • ĐHQGHN cấp học bổng toàn phần cho nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo
Danh mục

Nhà xuất bản

Báo cáo thường niên ĐHQGHN

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

Bản tin

▼

Theo dòng lịch sử

ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi

Chân dung

Đô thị Hòa Lạc

Hình ảnh

Video

Văn hóa

Sinh viên

▼

Lăng kính sinh viên

Giảng đường - Cuộc sống

Blog' SV

Nhịp cầu bè bạn

Nhịp sống trẻ

Phiên bản in - PDF