Nửa thế kỷ từ Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Trường Đại học Luật, ĐHQGHN là hành trình xây dựng một cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại lễ kỷ niệm ngày 23/9/2026, Nhà trường tiếp tục xác định trách nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách, hướng tới vị thế quốc tế trong lĩnh vực luật học.

Sáng 23/9/2026, tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự và trao Huân chương cho Nhà trường.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, đối tác trong nước và quốc tế. Về phía ĐHQGHN có PGS.TS. Nguyễn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc. Các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người học và cựu sinh viên của Nhà trường cùng hội ngộ tại lễ kỷ niệm.

Với chủ đề Vun bồi truyền thống - Lan tỏa tinh hoa, lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, tri ân các thế hệ đã xây dựng Nhà trường và khẳng định trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho khoa học pháp lý và sự phát triển của đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Tiến Vinh nhắc lại thời điểm năm 1976, khi Khoa Pháp lý được thành lập thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những ngày đầu, Khoa chỉ có một giảng viên và ba cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính, đào tạo. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, tài liệu và giáo trình chưa có, nhưng công tác chuẩn bị vẫn được triển khai để đón khóa sinh viên đầu tiên ngay trong năm học 1976-1977.

Hành trình phát triển của Khoa trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức. Năm 1979, Khoa hợp nhất với Trường Cao đẳng Pháp lý để hình thành Trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Năm 1986, Khoa được tái lập tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; đến tháng 9/1995 trở thành đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Năm 2000, Khoa Luật được tổ chức thành đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Trở thành trường đại học thành viên thứ chín của ĐHQGHN, Nhà trường có thêm điều kiện phát triển đào tạo, nghiên cứu và mở rộng hợp tác. Lễ kỷ niệm năm nay vì thế kết nối hành trình 50 năm truyền thống với dấu mốc bốn năm phát triển theo mô hình trường đại học thành viên.

Qua các giai đoạn ấy, các thế hệ nhà giáo đã xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và từng bước mở rộng nghiên cứu luật học. Từ nền tảng đào tạo cử nhân, Nhà trường phát triển các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, hình thành đội ngũ chuyên gia và mạng lưới cộng tác viên trong nhiều lĩnh vực pháp luật.

          Trong diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Tiến Vinh điểm lại chặng đường phát triển                     PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Quế Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy đã đặt nền móng cho Nhà trường

Đại diện đội ngũ giảng viên phát biểu, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Quế Anh, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy đã đặt nền móng cho Nhà trường. Theo bà, điều được trao truyền qua các thế hệ là kiến thức pháp luật cùng tinh thần công bằng, tư duy phản biện độc lập, tính nhân văn và trách nhiệm phụng sự Nhân dân.

Những giá trị ấy tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với người giảng viên hôm nay. Trước tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, người thầy cần hướng dẫn người học tư duy đa chiều, tiếp cận liên ngành và làm chủ công nghệ. Đồng thời, đạo đức nghề luật và niềm tin vào công lý phải được bồi đắp trong quá trình đào tạo, giúp người học có nền tảng để đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm khi hành nghề.

Từ nền tảng ban đầu, Trường Đại học Luật đã phát triển hệ thống đào tạo ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với các hướng đào tạo về luật học, luật kinh tế, luật thương mại quốc tế và nhiều chuyên ngành chuyên sâu. Hoạt động liên kết đào tạo quốc tế, đào tạo văn bằng thứ hai và văn bằng kép trong ĐHQGHN mở rộng cơ hội học tập, giúp người học kết nối kiến thức pháp luật với các lĩnh vực khác.

Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của ĐHQGHN duy trì vị trí trong nhóm 351–400 thế giới theo Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực của QS. Kết quả này thể hiện bước tiến về vị thế học thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng chất lượng nghiên cứu, hợp tác quốc tế và khả năng đóng góp cho thực tiễn.

Trong năm năm gần đây, Nhà trường chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tổ chức 244 hội thảo khoa học; xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình, công bố hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước. Các hoạt động nghiên cứu đồng thời tạo môi trường để giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trao đổi học thuật, tiếp cận những vấn đề mới của đời sống pháp lý.

Đội ngũ nhà khoa học của Trường tham gia nghiên cứu, góp ý và phản biện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quản trị nhà nước, phòng, chống tham nhũng và hội nhập quốc tế. Những hướng nghiên cứu về luật biển, biến đổi khí hậu, kinh tế số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục mở rộng phạm vi đóng góp của luật học.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Diễn đàn Luật học Mùa Thu 2026 tạo không gian trao đổi về thành tựu, những vấn đề đặt ra và hướng phát triển của khoa học pháp lý. Các thảo luận về đào tạo luật, nghiên cứu liên ngành và tác động của trí tuệ nhân tạo cho thấy yêu cầu ngày càng rõ về việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành luận cứ, giải pháp phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Đánh giá vai trò của Nhà trường, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu khẳng định, Trường Đại học Luật là một thành tố quan trọng trong mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Tri thức pháp lý giúp kết nối, chuyển hóa thành tựu của khoa học, công nghệ, kinh tế và các ngành khoa học xã hội thành những thể chế, chính sách và giải pháp phục vụ phát triển đất nước.

 Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Luật, ĐHQGHN, ngày 18/11/2022

Đóng góp ấy còn được tiếp nối qua nhiều thế hệ người học đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đại diện cựu người học, TS. Luật sư Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7, chia sẻ niềm tự hào khi trở về dự lễ kỷ niệm. Ông từng là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, kiến thức, kỹ năng, tư duy pháp lý và đạo đức nghề nghiệp được hình thành trong quá trình học tập là hành trang để các thế hệ người học trưởng thành và đóng góp cho xã hội. Sự tri ân đối với thầy cô được tiếp nối bằng nỗ lực trau dồi chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và sử dụng tri thức pháp luật để bảo vệ công lý, phục vụ cộng đồng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Luật hướng tới trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tinh hoa về pháp luật, nơi quy tụ các chuyên gia pháp lý xuất sắc và thực hiện tư vấn, tham vấn chính sách có uy tín. Nhà trường đặt mục tiêu đưa lĩnh vực Luật vào nhóm 100 thế giới vào năm 2035.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ một cơ sở đào tạo có uy tín thành trường đại học nghiên cứu tinh hoa về luật học, đạt chuẩn quốc tế. Với những vấn đề pháp lý mới nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và tài chính quốc tế, năng lực nghiên cứu cần được phát triển để dự báo, đề xuất khuôn khổ pháp lý và chủ động kiến tạo điều kiện cho phát triển.

Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN lưu ý vai trò của pháp luật và thể chế trong việc mở không gian cho đổi mới sáng tạo, giải phóng nguồn lực, đồng thời bảo đảm kỷ cương, công bằng và quyền con người. Yêu cầu đó gắn nghiên cứu luật học với những bài toán thực tiễn của đất nước, nâng cao khả năng tham mưu, phản biện và đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách.

 Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ một cơ sở đào tạo có uy tín thành trường đại học nghiên cứu tinh hoa về luật học, đạt chuẩn quốc tế

Một hướng phát triển quan trọng là khai thác đầy đủ thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Sự phối hợp giữa Trường Đại học Luật với các đơn vị thành viên, trực thuộc có thể hình thành những chương trình đào tạo, nghiên cứu chung, kết nối luật học với công nghệ, dữ liệu, kinh tế, môi trường và quản trị. Đây cũng là cơ sở để chuẩn bị cho người học năng lực giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi của một ngành.

Từ phía Nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Vinh khẳng định định hướng phát triển đại học nghiên cứu, đề cao chất lượng đào tạo, tự do học thuật và sự phát triển toàn diện của người học. Nền tảng tư duy pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng học tập suốt đời và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục là những yêu cầu xuyên suốt. Hiện thực hóa định hướng ấy đòi hỏi nỗ lực phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và sự đồng hành của các đối tác trong nước, quốc tế.

Tiếp nối tiếng nói của các thế hệ nhà giáo và cựu người học, sinh viên Vũ Nguyễn Nhật Mai, ngành Luật Thương mại quốc tế, đại diện sinh viên Nhà trường, bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô đã trang bị kiến thức, bồi đắp tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Đại diện thế hệ trẻ thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện đạo đức và vận dụng tri thức pháp lý vào những hoạt động có ích cho xã hội.

Từ những lớp học đầu tiên năm 1976 đến mục tiêu phát triển năm 2035, trách nhiệm đào tạo người làm luật và đóng góp cho đất nước tiếp tục gắn kết các thế hệ của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Dấu mốc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đặt thêm kỳ vọng vào những công trình nghiên cứu, đề xuất chính sách và thế hệ người học sẽ trưởng thành từ Nhà trường trong chặng đường tới.

Bài: Hương Giang
Ảnh: Quốc Toản, Lan Anh
Đồ họa: Song Minh