VNU Logo
Thư viện sốVNU OfficeE-mailIT ServicesSitemap
  • Logo
  • Giới thiệu
    • Tổng quan
      • Lịch sử
      • Sứ mạng - Tầm nhìn
      • Chiến lược phát triển
      • Thi đua - Khen thưởng
      • Số liệu thống kê
      • Bản đồ Hà Nội
      • Các cơ sở của ĐHQGHN
      • Website kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN
    • Cơ cấu tổ chức
      • Sơ đồ tổ chức
      • Ban Giám đốc
      • Đảng ủy
      • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
      • Văn phòng & ban chức năng
      • Công đoàn ĐHQGHN
      • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
      • Các trường đại học thành viên
      • Các trường trực thuộc
      • Các đơn vị nghiên cứu khoa học
      • Các trung tâm đào tạo môn chung
      • Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
      • Văn bản pháp quy
      • Thủ tục hành chính trực tuyến
    • Ba công khai
      • Chất lượng đào tạo
      • Cơ sở vật chất
      • Tài chính
      • Số liệu tổng hợp
    • Báo cáo thường niên ĐHQGHN
    • Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
    • Video
    • Logo ĐHQGHN
    • Bài hát truyền thống
    • Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN
  • Đào tạo
    • Giới thiệu chung
    • Kế hoạch học tập và giảng dạy
    • Chương trình đào tạo bậc đại học
    • Chương trình đào tạo thạc sĩ
    • Chương trình đào tạo tiến sĩ
    • Chương trình đào tạo liên kết
    • Đào tạo hệ THCS và THPT
    • Số liệu thống kê
    • Mẫu văn bằng
    • Văn bản liên quan
  • Khoa học công nghệ
    • Giới thiệu chung
    • Hoạt động Khoa học - Công nghệ
    • Chiến lược KHCN&ĐMST 2021-2030
    • Chương trình, dự án, đề tài
      • Chương trình KHCN cấp Nhà nước
      • Đề tài cấp Nhà nước
      • Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
      • Đề tài cấp ĐHQGHN
      • Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
      • Nghiên cứu ứng dụng
    • Hệ thống phòng thí nghiệm
    • Nhóm nghiên cứu
    • Các hội đồng chuyên môn
    • Quỹ phát triển khoa học & công nghệ
      • Giới thiệu
      • Điều lệ, tổ chức hoạt động
    • Giải thưởng Khoa học - Công nghệ
      • Giải thưởng Hồ Chí Minh
      • Giải thưởng Nhà nước
      • Giải thưởng quốc tế
      • Giải thưởng ĐHQGHN
      • Giải thưởng khoa học sinh viên
      • Các giải thưởng khác
    • Các sản phẩm KHCN
      • Các ấn phẩm
      • Sở hữu trí tuệ
      • Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
      • Bài báo khoa học
    • Chuyển giao tri thức & hỗ trợ khởi nghiệp
    • Văn bản liên quan
  • Hợp tác & phát triển
    • Giới thiệu chung
      • Lời giới thiệu
      • Đội ngũ
      • Bản tin hợp tác phát triển - PDF
    • Hợp tác quốc tế
      • Đối tác quốc tế
        • Châu Á
        • Châu Âu
        • Châu Đại dương
        • Châu Mỹ
      • Chương trình hợp tác
        • Trao đổi & học bổng
        • Hợp tác nghiên cứu
        • Hội nghị - Hội thảo
      • Mạng lưới hợp tác quốc tế
        • AUF
        • AUN
        • ASAIHL
        • BESETOHA
        • CONFRASIE
        • UMAP
        • SATU
      • Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
    • Hợp tác trong nước
      • Các đối tác trong nước
      • Các dự án trong nước
        • Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương
        • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
        • Trường ĐH Công nghệ
        • Trường ĐH Kinh tế
        • Viện Việt Nam học và KHPT
        • Viện Vi sinh vật và CNSH
    • Văn bản quản lý
      • Văn bản liên quan
      • Sổ tay Hợp tác quốc tế
  • Sinh viên
    • Giới thiệu chung
    • Học bổng
      • Trong nước
      • Ngoài nước
      • Quy định
      • Tin tức
      • Đăng ký học bổng
    • Hỗ trợ sinh viên
      • Đoàn - Hội
      • Đời sống
      • Các câu lạc bộ
      • Tư vấn, hỗ trợ việc làm
      • Vay vốn
      • Ký túc xá sinh viên
    • Chương trình trao đổi sinh viên
    • Cựu sinh viên
    • Văn bản - Biểu mẫu
  • Cán bộ
    • Giới thiệu chung
    • Số liệu thống kê
      • Theo đối tượng, vị trí việc làm
      • Theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo
    • Danh hiệu nhà giáo
      • Nhà giáo Nhân dân
      • Nhà giáo Ưu tú
    • Đội ngũ GS, PGS
      • Các Giáo sư
      • Các Phó giáo sư
    • Tuyển dụng
      • Kênh thu hút nhà khoa học
      • Ứng tuyển & hợp tác
      • Vị trí tuyển dụng
      • Thông tin hữu ích
      • Liên hệ, đề xuất
    • Văn bản liên quan
  • Các đơn vị thành viên
    • Trường đại học thành viên
      • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
      • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
      • Trường Đại học Ngoại ngữ
      • Trường Đại học Công nghệ
      • Trường Đại học Kinh tế
      • Trường Đại học Giáo dục
      • Trường Đại học Việt Nhật
      • Trường Đại học Y Dược
      • Trường Đại học Luật
    • Trường trực thuộc
      • Trường Quản trị và Kinh doanh
      • Trường Quốc tế
      • Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
    • Viện nghiên cứu
      • Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
      • Viện Tài nguyên và Môi trường
      • Viện Công nghệ thông tin
      • Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
      • Viện Trần Nhân Tông
      • Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo
        • Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến
        • Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững
        • Viện Công nghệ Lượng tử
        • Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
        • Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
        • Trung tâm hỗ trợ sinh viên
    • Trung tâm đào tạo trực thuộc
      • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
      • Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
    • Đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Ban Quản lý dự án
      • Ban Quản lý Dự án World Bank
      • Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
      • Trung tâm Quản lý đô thị đại học
      • Trung tâm Thư viện và Tri thức số
      • Tạp chí Khoa học
      • Viện Đào tạo số và Khảo thí
    • Đơn vị khác
      • Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
      • Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN - ĐH Arizona
      • Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm ĐHQGHN
      • Quỹ Phát triển KH&CN
      • Quỹ Phát triển ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Cựu sinh viên
VNU Logo

Giấy phép số 993/GP-TTĐT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Khu đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hòa Lạc, Hà Nội

 media@vnu.edu.vn

 

Thứ ba21-07-2009
|Ấn phẩmBản tinSinh viênBlog' SV

MC Trịnh Lê Anh: “Có công mài sắt có ngày nên kim”

Vừa giữ vai trò một giảng viên bận rộn với giáo án, bài giảng, những đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, vừa đảm đương vị trí là MC của rất nhiều chương trình truyền hình khác nhau, vậy nhưng anh vẫn hoàn thành mỹ mãn tất cả những việc đó. Và quả thực để có được thành công như ngày hôm nay, giảng viên, ThS. Trịnh Lê Anh đã phải trải qua những tháng ngày học tập miệt mài, nghiêm túc, khổ luyện.

Trước thềm kỳ tuyển sinh đại học 2009, anh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh những bí quyết riêng trong học tập và kinh nghiệm ôn thi của mình...

Anh có còn nhớ ngày nhỏ anh thích học nhất môn gì không?

Từ bé, bố mẹ đã định hướng theo khối A nên mình đã học lớp chuyên toán và học cũng rất được. Sau này, thấy Lê Anh làm MC, nhiều người hỏi có phải hồi nhỏ học chuyên văn phải không? Kỳ thực, lúc nhỏ Lê Anh rất thích đọc sách, truyện và cũng chịu khó viết ra những suy nghĩ của mình trong những bài tập môn văn (còn nhớ năm học cấp 1 đã có bài văn phát biểu cảm nghĩ về bộ phim hoạt hình yêu thích viết dài tới hơn 10 trang). Tuy nhiên điểm môn văn học không được cao nên cứ nghĩ mình “dốt” văn, mãi cho đến khi vào đại học mới nhận ra mình cũng có khiếu cảm thụ ít nhiều. Để bổ trợ cho học tập Lê Anh thường xuyên đọc báo, đọc truyện cổ tích, truyện ngắn…đặc biệt là những đoạn văn có nhiều cảm xúc. Có lẽ nhờ vậy mà mình sớm hình thành óc tưởng tượng phong phú, sáng tạo và học cách tư duy một cách sâu sắc về sự vật hiện tượng xung quanh...

Anh có thể tiết lộ những thành tích đạt được trong thời gian đi học của mình?

Mình từng tham gia thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn vật lý, toán học và có lần còn thử nghiệm tham gia thi môn văn, suýt nữa được vào đội tuyển văn của trường. Thành tích của Lê Anh trong những ngày đi học thường gắn liền với các hoạt động của đoàn hội, và mình rất tự hào đã là một thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết và để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động tập thể, cong tác xã hội.

Theo anh hoạt động đoàn thể có tác động như thế nào đến thành tích học tập của anh?

Nhìn chung là các hoạt động này đều tiêu tốn nhiều thời gian nên ảnh hưởng tới học tập là tất yếu. Nhưng hãy nghĩ rằng, dù thế nào thì bạn cũng không thể suốt ngày chỉ tập trung vào sách vở! Mình đã tận dụng thời gian ngoài học trên lớp và tự học một cách tối ưu để tham gia hoạt động phong trào, nếu có những kỳ cuộc tốn thời gian thì phải biết phân bố trước và sau đó một cách phù hợp. Bây giờ thì mình thấy quan trọng nhất vẫn là cách học, 5 phút hay 50 phút cho một bài học là do mình! Bằng cách đó thì mình không thể nói là không có thời gian tham gia hoạt động xã hội! Nếu Lê Anh có được chút ít sự thành công, trưởng thành về mặt xã hội như ngày hôm nay cũng là nhờ rất nhiều vào các hoạt động đoàn thể thời đi học.

Được biết trước đây anh đã từng đỗ 6 trường đại học, vậy khi ôn thi anh có vào “lò luyện” không?

Thời của mình đi ôn thi là một phong trào rất phát triển, hơn nữa đề thi đại học trước đây rất khó, mỗi một cuộc thi đúng là một lần thử lửa. Hầu hết đề thi đại học khi đó đều có những bài không nằm trong chương trình sách giáo khoa và nhiều câu hỏi thực sự khó, thử thách cả những học sinh chuyên. Nếu không đi luyện thi thì rất khó có thể làm được. Ngay từ lớp 10, mình đã đi học ôn 3 môn Toán - Lý - Hóa. Ngày đó, mình học ôn ở rất nhiều nơi, cứ nghe thấy ở đâu có thầy dạy hay là tìm đến nên mình đã học được kiến thức từ rất nhiều thầy cô, đồng thời cũng tự trang bị được thái độ học có chọn lọc, nếu không rất dễ bị rối loạn... Ban đầu, mình ôn thi khối A nhưng khi đi thi lại quyết định chuyển sang khối D. Tuy nhiên mình vẫn đỗ cả 6 trường đăng ký dự thi vì ngày đó có 5 đợt thi đại học, 1 đợt thi cao đẳng. Ai có sức thì cứ đăng ký, không có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 như bây giờ.

Theo anh, để có được thành công trong học tập yếu tố nào là quan trọng nhất?

Mình nghĩ không có một đứa trẻ nào dốt, quan trọng nhất là môi trường học tập. Số 1 là gia đình, sau đó tới nhà trường và xã hội rồi mới tới yếu tố cá nhân. Mình may mắn có được bố mẹ định hướng cho học tập ngay từ khi còn nhỏ. Mẹ cũng chính là cô giáo đầu tiên dạy mình học. Trước khi biết tự giác học, việc định hướng của gia đình là yếu tố rất quan trọng.

Những tri thức học được có giúp ích nhiều trong công việc hiện tại của anh không?

Nhờ học hành nghiêm túc nên mình thấy không bị hổng kiến thức, luôn chủ động được bản thân trong công việc và trong cuộc sống. Tri thức giúp cho Lê Anh nhận thức được cần phải có trách nhiệm với việc phát ngôn, đặc biệt khi công việc hiện tại của Lê Anh là giảng viên và MC. Cần tránh những nhận định đao to, búa lớn, tránh nhận xét cực đoan hay định kiến áp đặt với người khác. Con người không ai hoàn hảo, việc học tập thường xuyên sẽ giúp hoàn thiện mình hơn.

Khi ôn thi anh có đặt ra mục tiêu cho bản thân?

Có chứ! Mình còn đặt ra mục tiêu cao nhất là 100% phải thi đỗ đại học chứ không có chuyện khoảng 60% hay 80% trong năm đầu, có chăng là khoảng bao nhiều % đỗ thủ khoa hay dành học bổng mà thôi. Mình còn nhớ, trong thời gian đang ôn thi đại học, một hôm đi ăn sáng thấy tờ giấy báo gói xôi có một bài toán rất hay và lạ. Mình đã mang tờ báo về giải bài toán đó bằng được rồi đem tới lớp hỏi các thầy đáp án xem lời giải có đúng không? Thực ra mình ý thức mình không phải người thông minh kiệt xuất gì nên trong học tập luôn cần sự siêng năng, tìm tòi và lòng quyết tâm. Hiện nay, mình thấy có một số bạn trẻ đặt ra mục tiêu trong học tập quá thấp, không có chí tiến thủ. Đã là thanh niên, theo mình cần phải đặt mục tiêu cao trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Mục tiêu thấp nhiều khi không khám phá hết chính mình, sau này bạn sẽ thiệt thòi hoặc ân hận.

Anh có lời khuyên gì đối với những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi đại học 2009?

Những năm gần đây, đề thi không khó như trước nữa, chủ yếu là kiểm tra về phông kiến thức chung trong sách giáo khoa. Vì thế, các bạn cần phải chăm chỉ, giải quyết được căn bản tất cả các bài tập trong sách giáo khoa. Tôi nhấn mạnh chữ “tất cả”. Trong thời gian ôn thi cần sắp xếp thời gian khoa học, không nên học quá khuya để ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi bước vào phòng thi phải bình tĩnh, tự tin, tránh sự căng thẳng để làm bài cho tốt. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện rất thú vị!

Nguyễn Dương Phương Vy - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 220, 2009 - Bản tin ĐHQG Hà Ná»™i - số 220, 2009
avatar
send icon

Có thể bạn quan tâm

  • Lớn lên nhờ mạch nguồn
  • Phía sau thành công của một nhà khoa học nữ
  • Minh Hà "ba trong một"
  • Một lần đi tác nghiệp
  • Tương lai ngắn hạn cho tân cử nhân
  • Tính thực tiễn của một khoá luận tốt nghiệp
  • "Bà" Giám đốc tuổi 23
Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo
Danh mục

Nhà xuất bản

Báo cáo thường niên ĐHQGHN

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

Bản tin

▼

Theo dòng lịch sử

ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi

Chân dung

Đô thị Hòa Lạc

Hình ảnh

Video

Văn hóa

Sinh viên

▼

Lăng kính sinh viên

Giảng đường - Cuộc sống

Blog' SV

Nhịp cầu bè bạn

Nhịp sống trẻ

Phiên bản in - PDF