Từ trao đổi sinh viên, đào tạo sau đại học đến nghiên cứu khoa học, xuất bản và thúc đẩy Việt Nam học, quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH KHXH&NV với các trường đại học Thái Lan đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, hai bên đang mở rộng hợp tác sang những hướng nghiên cứu mới như Mekong học, đồng thời tăng cường kết nối nhân lực và cơ sở vật chất cho chuyên ngành Thái Lan học.
![]() |
| GS. TS. Hoàng Anh Tuấn phát biểu keynote tại Hội thảo "Con đường trí tuệ: Đổi mới sáng tạo xuất phát từ bối cảnh địa phương và di sản văn hóa" nhân dịp kỷ niệm 130 thành lập ĐH Hoàng gia Bansomdejchaopraya (1/2026) |
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV đã chia sẻ về quá trình hợp tác cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới.
-Thưa GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, xin ông chia sẻ về quá trình hợp tác giữa Trường ĐH KHXH&NV với các trường đại học tại Thái Lan và những kết quả nổi bật đã đạt được?
GS.TS Hoàng Anh Tuấn: Trước hết, phải khẳng định rằng những kết quả đạt được hôm nay là thành quả của một quá trình hợp tác bền bỉ và lâu dài giữa Nhà trường với các đối tác tại Thái Lan.
Ngay từ những năm đầu sau khi thành lập, Trường ĐH KHXH&NV đã chủ động kết nối với các cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan. Năm 1998, Nhà trường ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác (MoU) đầu tiên với một đối tác Thái Lan và sau đó tiếp tục mở rộng quan hệ với nhiều trường đại học khác.
Đến nay, Nhà trường đang duy trì quan hệ hợp tác với một số cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Thái Lan như Mahidol University, Thammasat University, Khon Kaen University, Chiang Mai University...
Điều chúng tôi đặc biệt chú trọng là không chỉ dừng lại ở hợp tác cấp trường. Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để các khoa, bộ môn, nhóm nghiên cứu và cá nhân các nhà khoa học hai bên trực tiếp kết nối, triển khai những hoạt động cụ thể.
Có thể hình dung, cấp trường tạo ra một “băng thông” hợp tác đủ rộng và khả thi, từ đó cấp khoa và các nhà khoa học có thể nhanh chóng triển khai những chương trình thực chất, có chiều sâu và định hướng lâu dài sau khi MoU được ký kết.
Nhìn tổng thể, hợp tác hiện nay tập trung vào ba phương diện chính.
Thứ nhất là trao đổi sinh viên. Hàng năm, hai bên trao đổi khoảng hơn 200 lượt sinh viên, học viên sau đại học. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, những chương trình thực tập, học tập ngắn hạn ngày càng được chú trọng và đi vào nền nếp.
Trong mùa hè vừa qua, sinh viên chuyên ngành Thái Lan học của Nhà trường đã có chương trình thực tập tại Đại học Chiang Mai. Ở chiều ngược lại, sinh viên Khoa Xã hội Nhân văn, Đại học Thammasat sang Việt Nam học tập các học phần về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giao lưu mà còn được tích hợp vào chương trình học và công nhận tín chỉ.
Thứ hai là đào tạo sau đại học. Hai bên đã phối hợp đào tạo nhiều thạc sĩ, tiến sĩ. Đáng chú ý, một số học viên sau khi hoàn thành chương trình đã trở thành những giảng viên, nhà nghiên cứu nòng cốt tại chính các cơ sở giáo dục của mình.
Từ thực tế đó, có thể thấy phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực chính là một trong những trụ cột bền vững nhất của hợp tác giáo dục đại học.
Thứ ba là nghiên cứu khoa học, hội thảo và xuất bản. Hàng năm, có hàng chục lượt giảng viên của Nhà trường tham dự các hội thảo khoa học tại Thái Lan. Qua đó, nhiều kết quả nghiên cứu chung được công bố trên các kênh và bởi các nhà xuất bản có uy tín, góp phần mở rộng mạng lưới học thuật giữa hai nước.
![]() |
| BTC Hội thảo và Lễ ra mắt sách tại ĐH Thammasat (8/2026). |
Từ một kế hoạch hai năm trước đến cuốn sách về 5 thập kỷ quan hệ Việt Nam – Thái Lan
-Trong chuyến công tác cuối tháng 8 vừa qua, đâu là những dấu ấn nổi bật nhất trong quá trình hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác Thái Lan?
Trong nhiều hoạt động đã diễn ra, tôi cho rằng có hai kết quả đặc biệt đáng lưu tâm.
Thứ nhất, tại hội thảo quốc tế do Trường ĐH KHXH&NV phối hợp với Đại học Thammasat tổ chức tại Bangkok, hai bên đã công bố cuốn sách “5 thập kỷ Quan hệ Ngoại giao Thái Lan - Việt Nam: Lịch sử, Xã hội, Văn hóa và Hợp tác” (Five Decades of Thailand-Vietnam Diplomatic Relations: History, Society, Culture, and Cooperation).
Cuốn sách tập hợp các nghiên cứu của 20 học giả Việt Nam và Thái Lan, là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài hai năm. Ý tưởng này được hai bên thống nhất từ chuyến công tác và trao đổi tại Đại học Thammasat cách đây hai năm.
PGS. Morragotwong Phumplab, Khoa Xã hội Nhân văn, Đại học Thammasat và TS. Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV là những đầu mối quan trọng trong quá trình phối hợp. Hoạt động cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán hai nước.
Đây không chỉ là một sản phẩm học thuật nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, mà còn cho thấy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, với những sản phẩm cụ thể.
Dấu ấn thứ hai là việc lan tỏa các giá trị Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.
Nhà trường đã và đang tổ chức các lớp học tiếng Việt trực tuyến miễn phí, các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đóng góp một phần vào quá trình đưa ý tưởng thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen trở thành hiện thực.
![]() |
| PGS. TS. Đăng Hồng Sơn (góc trái trên cùng) ký kết MoU Mạng lưới giáo dục đại học Tiểu vùng sông Mê Kông với 17 trường đại học (6/2026). |
Theo kế hoạch, ngày 9/9 tới đây, Trung tâm sẽ chính thức được khai trương. Đáng chú ý, từ tháng 5/2026, PGS.TS. Nguyễn Tương Lai – người sáng lập chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV – đã đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm.
Đối với chúng tôi, đây là kết quả của những công việc có thể rất thầm lặng nhưng được triển khai bền bỉ trong thời gian dài. Hoạt động này cũng phù hợp với tinh thần và những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
-Vậy trong những năm tới, Trường ĐH KHXH&NV định hướng phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Thái Lan như thế nào, thưa ông?
Hợp tác phải đến từ hai chiều và phải tạo ra lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Vì vậy, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa chuyên ngành Thái Lan học, cả về phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.
Đây cũng là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam và nhiều trường đại học Thái Lan. Các đối tác đều thể hiện thiện chí và cam kết hỗ trợ Nhà trường trên cả hai phương diện này.
Ở chiều kích rộng lớn hơn, Trường ĐH KHXH&NV cùng một số đối tác Thái Lan đang tích cực thúc đẩy một hướng nghiên cứu mới là Mekong học.
Mekong không chỉ là một dòng sông về mặt địa lý. Những vùng đất mà dòng sông đi qua đã tạo nên không gian giao lưu rộng lớn về lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị và ngoại giao. Vì vậy, nghiên cứu Mekong từ góc nhìn liên ngành có thể mở ra nhiều hướng hợp tác khoa học mới giữa các trường đại học trong khu vực.
![]() |
| Các thí sinh tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho học sinh phổ thông tại ĐH Hoàng gia Udon Thani (8/2026). |
Tháng 6/2026, Trường ĐH KHXH&NV đã tham gia ký kết MoU về Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo thuộc Mạng lưới giáo dục đại học Tiểu vùng sông Mekong, với sự tham gia của 17 trường đại học, trong đó có 13 trường của Thái Lan, 2 trường của Lào và 2 trường của Việt Nam.
Đây là một cam kết quan trọng, tạo nền tảng để các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực cùng triển khai những chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, những hoạt động như cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho học sinh phổ thông tại Đại học Hoàng gia Udon Thani, với sự tham gia của giảng viên Nhà trường trong vai trò thành viên hội đồng chấm thi, cũng cho thấy hợp tác đang được mở rộng từ cấp đại học đến các hoạt động giáo dục cộng đồng.
-Nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, ông muốn gửi thông điệp gì về triển vọng hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước nói riêng?
Trong không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9 và sự kiện trọng đại 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, thay mặt Trường ĐH KHXH&NV, tôi chúc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.
![]() |
| Giảng viên trường ĐH KHXH&NV tham gia Hội đồng chấm thi Hùng biện tiếng Việt dành cho học sinh phổ thông tại ĐH Hoàng gia Udon Thani (8/2026). |
Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp từ những năm tháng hoạt động cách mạng tại Thái Lan, sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Thái Lan mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Đối với giáo dục đại học, tôi kỳ vọng các trường đại học hai nước sẽ không chỉ tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên hay tổ chức hội thảo, mà hướng tới những chương trình hợp tác dài hạn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các nhóm nghiên cứu chung và tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị cho cộng đồng.
![]() |
| GS. TS. Hoàng Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) và đoàn công tác làm việc tại Khoa Xã hội Nhân văn, ĐH Thammasat (tháng 8/2024) để bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo và xuất bản sách 8/2026. |
Trường ĐH KHXH&NV mong muốn tiếp tục là một cầu nối học thuật, góp phần đưa quan hệ hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa Việt Nam – Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
Trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Anh Tuấn về cuộc trao đổi!





