![]() |
| Lãnh đạo Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các tổ chức và lãnh đạo nhà trường chúc mừng hai nhà khoa học vinh dự nhân Huân chương Cành cọ Hàn lâm |
Chương trình là dịp để nhìn lại và tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời tôn vinh những đóng góp nổi bật của các nhà khoa học trong việc xây dựng và phát triển các dự án nghiên cứu chung giữa hai quốc gia.
Chuỗi hoạt động học thuật – văn hóa thúc đẩy hợp tác Pháp – Việt
Chương trình thu hút sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đông đảo giảng viên, cán bộ, sinh viên và học viên của Trường.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là triển lãm ảnh “Di sản thị giác: Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX” được tổ chức tại Quảng trường Nhân văn. Triển lãm giới thiệu những bức ảnh quý hiếm ghi lại kỳ thi Hương khoa Đinh Dậu năm 1897 tại Nam Định do nhiếp ảnh gia người Pháp Firmin-André Salles thực hiện.
Các tác phẩm không chỉ phản ánh sinh động bối cảnh khoa cử Việt Nam cuối thế kỷ XIX mà còn mang giá trị tư liệu đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho người xem một trải nghiệm học thuật và nghệ thuật, giúp hiểu thêm về hệ thống giáo dục và thi cử của Việt Nam trong lịch sử.
Những hình ảnh này cũng là một phần nguồn tư liệu quý phục vụ chương trình Điều tra, sưu tầm và khảo cứu nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam ở nước ngoài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì, hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm lưu giữ và giới thiệu các nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, hơn 500 giảng viên, cán bộ, sinh viên và học viên của Nhà trường cũng đã tham dự bài thuyết trình học thuật của Đại sứ Olivier Brochet tại Hội trường Văn khoa. Bài thuyết trình mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về lịch sử quan hệ Pháp – Việt cũng như vai trò của hợp tác học thuật trong việc tăng cường hiểu biết và kết nối giữa hai quốc gia.
Trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho hai nhà khoa học của VNU-USSH
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes Académiques) cho hai nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường – Nghiên cứu viên cao cấp.
Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những danh hiệu lâu đời và danh giá của nền giáo dục Pháp, được thiết lập từ năm 1808 theo sáng kiến của Napoléon Bonaparte, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho giáo dục, khoa học, văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
![]() |
| Ngài Olivier Brochet, Đại sứ nước Cộng hoà Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn |
![]() |
| Ngài Olivier Brochet, Đại sứ nước Cộng hoà Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường (Nghiên cứu viên cao cấp) |
Trong diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh rằng, việc trao tặng Huân chương không chỉ nhằm vinh danh thành tựu cá nhân của hai học giả mà còn là sự ghi nhận đối với một công trình hợp tác học thuật chung giữa Pháp và Việt Nam.
Theo Đại sứ, hai hồ sơ đề cử này “không thể tách rời”, bởi cả hai nhà khoa học đều là những trụ cột của dự án nghiên cứu quốc tế Vietnamica – dự án về văn bia kỹ thuật số có quy mô châu Âu nhằm lập danh mục, số hóa và bảo tồn các văn bia cổ của Việt Nam.
Từ năm 2019, dự án Vietnamica đã huy động các nhà nghiên cứu từ Trường Thực hành Nghiên cứu Cao cấp (EPHE – Pháp), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN và Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cùng nghiên cứu nguồn tư liệu trải dài suốt nhiều thế kỷ của lịch sử Việt Nam.
Khẳng định vai trò “cái nôi” hợp tác học thuật Pháp – Việt của VNU-USSH
Theo Đại sứ Olivier Brochet, GS.TS Hoàng Anh Tuấn không chỉ là một nhà sử học có uy tín quốc tế với nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử thương mại Đông Nam Á thế kỷ XVII–XVIII, mà còn là người góp phần quan trọng đưa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành một trung tâm thúc đẩy hợp tác khoa học Pháp – Việt.
Trên cương vị Hiệu trưởng Nhà trường, ông đã tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi học giả và phát triển các dự án quốc tế, trong đó có dự án Vietnamica.
Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Hán Nôm và ngữ văn học, được đánh giá là người có vai trò quan trọng trong việc giải mã và phân tích các văn bia cổ, góp phần khôi phục những tư liệu lịch sử quý giá.
Ông từng giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được công bố bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Năm 2025, ông được bầu làm Thông tín viên nước ngoài của Học viện Văn chương và Minh văn thuộc Viện quốc gia Pháp, một vinh dự hiếm có đối với các học giả Việt Nam.
Việc hai nhà khoa học của Trường được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các học giả mà còn là sự ghi nhận đối với uy tín học thuật và chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.
![]() |
Trong hơn 80 năm truyền thống, 30 năm mang tên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà trường đã không ngừng mở rộng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt là với các đối tác Pháp. Những chương trình hợp tác này đã góp phần thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường hội nhập học thuật toàn cầu.
Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của VNU-USSH trong đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực tri thức.
>>> Bài phát biểu của Ngài Olivier Brochet, Đại sứ nước Cộng hoà Pháp tại Việt Nam



