TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 10:05:47 Ngày 28/11/2022 GMT+7
ĐHQGHN tiếp tục triển khai thi kết thúc học phần môn chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tổ chức Hội nghị “Tổng kết đánh giá công tác tổ chức thi các học phần chung ở Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022 và các kế hoạch triển khai 2023-2027” vào sáng ngày 23/11/2022.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN; đại diện Ban Giám hiệu các Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kinh tế, Ngoại ngữ, Giáo dục, Luật, Quốc tế cùng Lãnh đạo phòng các Phòng Đào tạo của các Trường/Khoa của ĐHQGHN; các phòng chức năng, chuyên môn của Trung tâm khảo thí ĐHQGHN.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí khai mạc và chủ trì Hội nghị

Hai báo cáo “Tổng hợp công tác tổ chức thi các học phần chung ở Trung tâm Khảo thí ĐHGHN giai đoạn 2019-2022” và “Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi học phần chung” được đại diện của Trung tâm Kháo thí trình bày tại Hội nghị. Trong ba năm qua, hoạt động thi đã duy trì ổn định, đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng đào tạo trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Công tác tổ chức thi thích ứng theo từng giai đoạn nhờ áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại. Quy trình tổ chức thi bài bản, chuyên nghiệp với việc vận hành hệ thống các phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính. Từ năm 2019 đến năm 2022, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã tổ chức 49.131 lượt sinh viên dự thi kết thúc hai học phần Kinh tế - Chính trị và Triết học Mác - Lênin. Kết quả điểm bài thi phản ánh đúng kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của người học theo chuẩn đầu ra học phần đánh giá và chương trình đào tạo. Trong giai đoạn tới đây, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tiêp tục ứng dụng công nghệ thông tin để sinh viên chủ động đăng ký lựa chọn ca thi phù hợp; tổ chức nhiều ca thi, ngày thi phục vụ yêu cầu của sinh viên và các Trường/Khoa; mở rộng thêm các học phần khác triển khai thi cuối kỳ trên máy tính. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đến từ các đơn vị đào tạo trong công tác tổ chức thi.

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi nhận sự hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí cho công tác thi, đáp ứng lịch trình đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng kết quả học tập của sinh viên khối ngành không chuyên Lý luận chính trị dự thi. Công tác đề thi được bộ phận chuyên môn xây dựng công phu, chặt chẽ, đảm bảo sự tin cậy, khách quan. Trường ĐHKHXH&NV đề xuất thêm một số giải pháp kỹ thuật giúp sinh viên có cơ hội ôn tập, đánh giá lại kết quả bài làm sau ca thi, nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên. Bên cạnh đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN xem xét bổ sung thêm điểm thi khu vực Thanh Xuân. Việc sinh viên được đăng kí thi trực tuyến phù hợp với thời đại, tối ưu hóa cho quy mô và tình hình sinh viên hiện nay. Sinh viên chủ động lựa chọn đăng ký ca thi, địa điểm như hiện nay tạo ra tính chủ động và linh hoạt trong học tập.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế bày tỏ sự ủng hộ mô hình hiện tại và chia sẻ những khó khăn của Trung tâm Khảo thí khi triển khai phục vụ một lượng lớn sinh viên dự thi cuối kỳ trong khoảng thời gian ngắn cuối các học kỳ năm học. Việc tổ chức thi kết thúc hai học phần Kinh tế Chính trị và Triết học Mác-Lê nin theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính góp phần giảm thiếu tối đa gian lận trong thi cử, tăng tính khách quan, minh bạch của kỳ thi cuối kỳ, tiết kiệm chi phi.

PGS.TS Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

PGS.TS Hà Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, hình thức thi trên máy tính là chủ trương đúng đắn của ĐHQGHN khi tổ chức thi kết thúc học phần trên bình diện chung; công tác ra đề, tổ chức thi rất bài bản. Đề xuất trong giai đoạn tới Trung tâm tiếp tục thực hiện chủ trương này, mở rộng thêm các học phần trong khối kiến thức chung, mở rộng quy mô kỳ thi bằng cách cho sinh viên đăng ký ca thi là mô hình tối ưu, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các đại diện đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Luật, Trường Quốc tế đồng tình với mô hình tổ chức thi hiện nay và mong muốn Trung tâm Khảo thí tiếp tục triển khai tổ chức thi các học phần tiếp theo trong khối kiến thức chung của chương trình đào tạo, đồng thời tính toán phương án tổ chức thi khả thi, phù hợp, thuận tiện cho các sinh viên đang học tập tại Hòa Lạc.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN đánh giá việc tổ chức kì thi chung trong toàn ĐHQGHN với các học phần thuộc khối kiến thức chung tại Trung tâm Khảo thí là chủ trương đúng đắn của ĐHQGHN. Giai đoạn 2019-2022 vừa qua, Trung tâm Khảo thí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thành công trong công tác tổ chức. Cùng với đề xuất của các đơn vị đào tạo, Trung tâm Khảo thí nên cung cấp thêm bài thi mẫu trực tuyến giúp sinh viên luyện tập trước khi dự thi chính thức. Thay mặt Ban Tổ chức, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo trao đổi giải đáp các thắc mắc, đề xuất của các đại biểu cũng như đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên ĐHQGHN dự thi kết thúc học phần.

Trong thời gian tới, Nhiệm vụ trọng tâm của Khảo thí cần thực hiện: Việc triển khai tổ chức thi kết thúc các học phần chung của khối kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN là chủ trương đúng đắn của ĐHQGHN; thể hiện tinh thần gắn kết, phối hợp trong khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực cán bộ, cơ sở hạ tầng; ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học đo lường đánh giá trong giáo dục; phù hợp với bối cảnh và quy mô đào tạo hiện nay tại ĐHQGHN. Trong giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã tổ chức thi kết thúc học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Triết học Mác - Lênin thuộc các ngành không chuyên Lý luận chính trị; quy trình tổ chức thi minh bạch, khách quan; tiết kiệm chi phí. Kết quả thi chính xác, đảm bảo độ tin cậy, đánh giá đúng kiến thức, kỹ năng người học theo chuẩn đầu ra của học phần/chương trình đào tạo.

Với quy mô đào tạo ngày càng lớn, Trung tâm Khảo thí mở rộng tổ chức tại các điểm thi: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; xây dựng kế hoạch tổ chức điểm thi tại Hòa Lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tại Hòa Lạc trong thời gian sớm nhất. Lịch tổ chức thi kết thúc học phần chung theo đúng lịch trình đào tạo của ĐHQGHN. Kế hoạch tổ chức thi thực hiện theo hai phương thức: Các đơn vị đào tạo gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, sinh viên chủ động lựa chọn ca thi phù hợp hoặc các đơn vị đào tạo đăng ký lịch thi với Trung tâm Khảo thí.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị:

 Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ