TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 16:04:21 Ngày 26/12/2022 GMT+7
Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt chương trình đào tạo tiến sĩ Di sản học đầu tiên tại Việt Nam
Sáng 24.12, Khoa Các khoa học liên ngành (KHLN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ra mắt Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di Sản học và khai giảng sau đại học năm học 2022 – 2023.
Lễ ra mắt chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học, đánh dấu cột mốc hoàn thiện cả 3 bậc đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ của lĩnh vực Di sản học tại Khoa Các khoa học liên ngành. 
Đây là chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu những kiến thức cần thiết để nhận diện, đánh giá, bảo vệ, phát huy, quản lý, ứng dụng và quảng bá các nguồn tài nguyên di sản. 
 
 
PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng tổ bộ môn Di sản học, Khoa Các Khoa học liên ngành (ĐHQGHN).
 
Đại diện Tổ bộ môn Di sản học Khoa Các KHLN, PGS.TS Nguyễn Thị Hiền chia sẻ, Chương trình đào tạo Di sản học của Đại học Quốc gia thể hiện tính tiên phong trong đào tạo liên ngành, trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình thể hiện tầm nhìn, tính tiên phong của ĐHQGHN trong đào tạo và nghiên cứu các vấn đề liên ngành thực tiễn xã hội Việt Nam.  
Triết lý của chương trình đào tạo là: Quản lý, bảo vệ, phát huy, các giá trị di sản và kiến tạo di sản cho hiện tại và tương lai bằng tiếp cận liên ngành để phát triển bền vững, với sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng. 
Chương trình được triển khai để đảm bảo đào tạo ra các nghiên cứu sinh được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng ở bậc cao, có tư duy biết vận dụng cơ sở lý luận của ngành, liên ngành trong việc giải các vấn đề và các bài toán của di sản trong bối cảnh hiện đại.
 
 
Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học liên ngành, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu: "Khoa Các KHLN là đơn bị đầu tiên và duy nhất trên cả nước đào tạo hoàn chỉnh cả 3 bậc của ngành Di sản học".
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Khoa Các KHLN, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu cho biết, Khoa Các KHLN là đơn bị đầu tiên và duy nhất trên cả nước đào tạo hoàn chỉnh cả 3 bậc của ngành Di sản học. Hơn thế nữa, đơn vị còn vinh dự nằm trong mạng lưới đào tạo ngành di sản của thế giới và là đối tác đào tạo tin cậy của tổ chức UNESCO về lĩnh vực di sản. 
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, để di sản thực sự có thể kiến tạo những giá trị mới, đòi hỏi một cách tiếp cận sáng tạo và tư duy liên ngành trong các hoạt động quản lý, thực hành, tìm hiểu và nghiên cứu. Đó chính là những nền tảng cốt lõi được xây dựng và phát triển đúc rút từ kinh nghiệm ở Việt Nam và quốc tế, tạo nên điểm khác biệt cho chương trình đào tạo Tiến sĩ về Di sản học.
Đây là một trong những bước đi tạo nền móng cho định hướng trở thành trung tâm phát triển các lĩnh vực sáng tạo - nghệ thuật, hướng tới trở thành Trường Liên ngành Sáng tạo và Nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

Chủ nhiệm Khoa Các KHLN, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu tặng hoa cho Tổ bộ môn Di sản học
 
Nhân dịp này Khoa Các KHLN đã khai giảng các lớp sau đại học năm học 2022-2023. Bên cạnh đó Khoa cũng trao bằng tân Thạc sĩ cho học viên 4 ngành Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững, Quản lý phát triển đô thị và Di sản học. 
 
 
 Quốc Việt - Mỹ Huyền - Báo Đại biểu nhân dân
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ