TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Đảng - Đoàn thể 19:02:28 Ngày 29/04/2022 GMT+7
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN lần thứ V: "Tuổi trẻ sáng tạo – khát vọng cống hiến" đã thành công tốt đẹp
Ngày 28/4, Đoàn Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Tuổi trẻ Nhà trường, thể hiện tiếng nói, khát vọng của Đoàn viên, Thanh niên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có đồng chí Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Hà Nội Vũ Thị Minh Hằng; đồng chí Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN Trần Bách Hiếu và đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

Về phía Trường Đại học Giáo dục có đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh; Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Văn Thuần; Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Đức Huy cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban, các Khoa, văn phòng Đảng đoàn thể cùng đại diện hơn 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú của Trường.

Đại hội được chia làm 2 phiên, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thảo luận về văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giáo dục khóa V nhiệm kỳ 2022 - 2024 cùng các chức danh chủ chốt. Đại hội đã thống nhất và bầu đồng chí Nguyễn Văn Hưng – cán bộ Khoa Sư phạm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên; đồng chí Nguyễn Hải Dương và đồng chí Nguyễn Thị Minh Thơm giữ chức Phó Bí thư Đoàn trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – cán bộ Khoa Sư phạm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên phát biểu nhận nhiệm vụ

Các thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trường ra mắt và đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn ĐHQGHN

Bí thư Đoàn Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2019-2022 Trần Đình Minh

Tại phiên thứ 2, các đại biểu tham dự đã lắng nghe đồng chí Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019-2022 Trần Đinh Minh – báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhiệm kỳ 2019-2022 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã nhận được đánh giá cao của Ban chấp hành Đoàn cấp trên và Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục. Thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHGD nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ là động lực và tiền đề quan trọng để Tuổi trẻ Trường Đại học Giáo dục tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua, cống hiến và lập nhiều thành tích trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN Trần Bách Hiếu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Bách Hiếu – Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đoàn Trường Đại học Giáo dục trong nhiệm kỳ 2019-2022. Thay mặt lãnh đạo Ban chấp hành ĐHQGHN, đồng chí Trần Bách Hiếu đã góp ý và chỉ đạo một số vấn đề cần được bổ sung, điều chỉnh trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới như: Đoàn trường cần tiếp tục tạo môi trường phát triển cho đoàn viên, quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; chú trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động; đa dạng hóa các hoạt động và tạo môi trường phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn cho đoàn viên; chủ động điều chỉnh mô hình hoạt động trên cơ sở phù hợp với đặc thù trường, đặc thù CLB, hội nhóm; Phát hiện và  bồi dưỡng đội ngũ kế cận và tham mưu cho lãnh đạo Trường trong các hoạt động đoàn thể và hoạt động cho sinh viên.

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2022, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cho biết, trong bối cảnh 2 năm nhiệm kỳ, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, giao tiếp xã hội bị đẩy xuống mức tối thiểu, sinh viên phải học trực tuyến nhưng đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai bởi Đoàn Trường Đại học Giáo dục. Hiệu trưởng tin tưởng và kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Trường Đại học Giáo dục sẽ tiếp tục gia tăng quy mô đoàn viên tích cực tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên; Gia tăng kết nối và triển khai hoạt động đoàn thuộc khu vực cơ sở nội thành và Hòa Lạc; Tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động theo phương châm “Tâm – Trí – Lực”; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng uỷ và Đoàn cấp trên giao phó.

Cũng tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giáo dục vinh dự được Đoàn ĐHQGHN và Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2022.

Đồng chí Vũ Thị Minh Hằng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Hà Nội và Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh trao bằng khen của Thành đoàn Hà Nội cho 3 tập thể và 4 cá nhân

Đồng chí Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN Trần Bách Hiếu và Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục Nguyễn Đức Huy trao bằng khen cấp Thành Đoàn Hà Nội cho 7 tập thể và 10 cá nhân 

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện đúng với tinh thần và khẩu hiệu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giáo dục khóa V: “Tuổi trẻ sáng tạo – Khát vọng cống hiến”.

>>> Các tin bài liên quan:

- Tuổi trẻ Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN phát huy nhiệt huyết, sức trẻ trong các hoạt động của Đoàn thanh niên và nhanh chóng làm chủ công nghệ

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024: Tập trung, dân chủ, trách nhiệm, tiên phong

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2024

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế lần thứ VIII: Tập trung, dân chủ, hiệu quả, tín nhiệm cao

- Chi đoàn Cơ quan phải là lực lượng tiên phong cho các hoạt động của ĐHQGHN tại Hòa Lạc

- Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên 2022 tại ĐHQGHN

- Khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” tại ĐHQGHN ở Hòa Lạc

- Sinh viên ĐHQGHN góp phần kiến tạo không gian học tập và sinh hoạt xanh tại Hoà Lạc

 VNU - UEd
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ