VNU Logo

Tuổi trẻ ĐHQGHN phát huy vai trò trí tuệ trẻ trong xây dựng pháp luật

Chiều ngày 7/10, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Đoàn Thanh niên Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên về Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm công dân và trí tuệ của thế hệ trẻ trong quá trình tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật của đất nước, đặc biệt với những đạo luật gắn bó trực tiếp với đời sống, học tập và sự phát triển của thanh niên Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quốc hội, Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đoàn ĐHQGHN cùng hơn 80 cán bộ đoàn, giảng viên và sinh viên tiêu biểu đến từ các trường thành viên ĐHQGHN, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Vinh, Trường ĐH Luật Hà Nội và một số đại học vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định, việc lấy ý kiến thanh niên về các dự án luật là diễn đàn quan trọng để phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh, thanh niên – với bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến – cần mạnh dạn bày tỏ quan điểm, đóng góp những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo và khoa học, đặc biệt là với Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) – đạo luật có tác động sâu rộng đến hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí cũng gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm như: mô hình hội đồng trường, mối quan hệ giữa các trường thành viên và trường thuộc, quy trình cấp phép và rút phép đào tạo, quản lý chất lượng đầu vào – đầu ra, cũng như mức độ tự chủ tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm cân bằng giữa học phí, chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận của người học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội, nhấn mạnh: việc lấy ý kiến thanh niên về các dự án luật không chỉ là hoạt động chính trị – pháp lý quan trọng mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò phản biện xã hội, đồng hành cùng Quốc hội trong công cuộc hoàn thiện chính sách pháp luật. Đồng chí khẳng định: “Mỗi ý kiến đóng góp hôm nay góp phần xây dựng ngôi nhà pháp luật Việt Nam hiện đại, nhân văn và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.”

Đồng chí Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN cho biết,  trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm góp ý chính sách, khơi dậy tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong sinh viên. Hội nghị lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó, khi thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng luật pháp mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành chính sách.

Phần thảo luận của hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, khoa học và thực tiễn từ các đoàn viên, giảng viên và sinh viên, tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: tự chủ – quản trị – chất lượng và công bằng trong giáo dục đại học.

Nhiều ý kiến thống nhất rằng, tự chủ đại học là xu thế tất yếu, nhưng cần được thể chế hóa rõ ràng về phạm vi, điều kiện và cơ chế giám sát. Tự chủ không chỉ gắn với tài chính mà phải bắt đầu từ tự chủ học thuật, tổ chức bộ máy và nhân sự, trong đó cần có cơ chế minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm định độc lập.

Các đại biểu cũng cho rằng dự thảo cần làm rõ các khái niệm mới như liêm chính học thuật, năng lực quản trị, an toàn học thuật, đồng thời bổ sung chuẩn cơ sở, chuẩn chương trình đào tạo và tiêu chí đánh giá chất lượng theo hướng định lượng. Cùng với đó, cần có cổng dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, cho phép công khai thông tin về kiểm định, xếp hạng, tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp và minh bạch học phí giữa các trường.

Một nhóm ý kiến khác tập trung vào chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ giảng viên, đề xuất luật cần quy định cụ thể về học bổng, tín dụng ưu đãi, điều kiện nghiên cứu, chính sách đãi ngộ và hỗ trợ công bố quốc tế cho giảng viên trẻ.

Tất cả các ý kiến đều hướng tới mục tiêu chung: xây dựng nền giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập quốc tế nhưng vẫn bảo đảm công bằng và bản sắc dân tộc, trong đó người học là trung tâm, chất lượng là thước đo và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Tán thành với việc ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các ý kiến đều cho rằng đây là lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt với giới trẻ – nhóm vừa là đối tượng dễ bị tổn thương, vừa là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Nhiều đại biểu đề xuất mở rộng cơ chế xã hội hóa công tác cai nghiện, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện; đồng thời bổ sung quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa công an cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên tại địa phương trong công tác quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường, đề nghị luật hóa các chương trình giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hứa Thanh Hoa đánh giá cao tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, thái độ cầu thị và trách nhiệm của các đại biểu trẻ. “Những ý kiến hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện hai dự án luật cụ thể, mà còn thể hiện hình ảnh người thanh niên Việt Nam thời đại mới – có tri thức, có bản lĩnh và dám nói tiếng nói xây dựng vì tương lai đất nước,” đồng chí nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh khẳng định sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến gửi tới Ủy ban Văn hóa – Xã hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để xem xét trong quá trình hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trước khi trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ – những người không chỉ là công dân tương lai mà còn là “đối tác trí tuệ” của quá trình làm luật hôm nay.

Trọng Huy