![]() |
Chương trình “Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội đồng Nhân dân Thế giới của Liên bang Nga tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của các chuyên gia, học giả, đại diện cơ quan, tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm quốc tế do VNU-USSH, trực tiếp là Khoa Du lịch học, chủ trì tổ chức, phối hợp với Hội đồng Nhân dân Thế giới và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Sự kiện quy tụ các chuyên gia, học giả Việt Nam và Liên bang Nga, cùng đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Các tham luận và trao đổi tập trung vào những vấn đề như phát triển du lịch bền vững, hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, xu hướng và logistics du lịch quốc tế, giao lưu văn hóa và bảo tồn di sản.
Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, tọa đàm còn tạo cơ hội kết nối giữa cơ sở đào tạo, nhà khoa học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác, chia sẻ tri thức và tìm kiếm những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch.
Thông qua việc chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học quốc tế, VNU-USSH tiếp tục phát huy thế mạnh về khoa học xã hội và nhân văn, kết nối các mạng lưới nghiên cứu quốc tế với những vấn đề thực tiễn của Việt Nam; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Liên bang Nga và các đối tác quốc tế.
Việc tổ chức tọa đàm trong khuôn khổ “Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam” tiếp tục khẳng định vai trò của VNU-USSH trong hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của giáo dục và nghiên cứu khoa học trong ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng những cầu nối hợp tác bền vững giữa các quốc gia và cộng đồng học thuật.
Hội đồng Nhân dân Thế giới (World Peoples’ Assembly), tiền thân là Hội đồng Nhân dân Á - Phi, được thành lập năm 2017 tại Mát-xcơ-va, với định hướng thúc đẩy ngoại giao nhân dân, hòa bình và hợp tác, góp phần tạo thêm các kênh đối thoại giữa các quốc gia, cộng đồng và giới học thuật trên thế giới.
