Phiên bản in - PDF 15:23:29 Ngày 26/04/2024 GMT+7
Bản tin ĐHQGHN - Số 201
GS.TS Mai Trọng Nhuận nhậm chức Giám đốc ĐHQGHN

Sáng 26/11/2007, Lễ công bố, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc ĐHQGHN đã diễn ra tại Hội trường lớn 10 - 12 ĐHQGHN với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; đại diện một số đại sứ quán, lãnh đạo một số tỉnh, thành; các thế hệ lãnh đạo, giáo sư của ĐHQGHN; cùng đông đảo đại biểu đại diện cho cán bộ, sinh viên, học sinh thuộc cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì GS.TS Mai Trọng Nhuận sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của 1 trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam thay cho GS.VS Đào Trọng Thi chuyển công tác khác. Hiện nay, ĐHQGHN hiện có hơn 2.800 cán bộ, viên chức, trong đó, có 24,65% cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 49,8% cán bộ có trình độ tiến sĩ... Đội ngũ cán bộ giảng dạy tại ĐHQGHN được đánh giá là một trong những tập thể khoa học mạnh nhất thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học của cả nước.

Thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho GS.TS Mai Trọng Nhuận và mong rằng, tân Giám đốc mang sứ mệnh kế tục truyền thống của một trường đại học hơn 100 tuổi, bằng tầm nhìn và trí tuệ thời đại mới sẽ đưa ĐHQGHN trở thành Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học dẫn đầu cả nước và tiếp cận trình độ thế giới. Phó Thủ tướng cũng đưa ra một số yêu cầu đối với ĐHQGHN trong thời gian tới. Trước hết, ĐHQGHN phải đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, sớm có tên trong danh sách các trường đại học đẳng cấp quốc tế và tham gia vào quá trình kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục ASEAN; Trở thành trung tâm đào tạo sau đại học cho cả nước; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu đất nước và chuyển mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; Khuyến khích hơn nữa sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận cùng tập thể giáo sư, nhà giáo, cán bộ nhân viên, sinh viên... khẳng định quyết tâm sẽ xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, mũi nhọn, kinh tế xã hội chọn lọc và công nghệ cao tiếp cận trình độ quốc tế; triệt để áp dụng các ưu việt của phương thức đào tạo tín chỉ... với sản phẩm chính là nguồn nhân lực chất lượng quốc tế có thể làm việc ở bất cứ quốc gia nào.

Toàn cảnh buổi lễ


VNU"s Presidential Inaugural Ceremony.
On November 26, 2007, the VNU"s Presidential Inaugural Ceremony was solemnly organized. On behalf of Prime Minister, Prof. Nguyen Thien Nhan, Depauty Prime Minister conferred the Decision on appointing Prof. Mai Trong Nhuan, as VNU"s President and stressed the key role played by VNU in Vietnam"s education system and hoped that VNU"s new president inherit the university"s 100 years of construction and development so as to make VNU a leading university in the whole country and rank in the list of prestigious universities in the world. Prof. Mai Trong Nhuan expressed his deep gratitude to Vietnamese Communist Party and goverment on entrusting him with the tast as VNU"s president. He also expressed his thanks to all VNU"s staff, Prof. Dao Trong Thi who helped him a lot for the past ten years. He promised to try his best together with VNU"s satff and students" assistance to build VNU a comprehensive university equally comparing with universities in the region and in the world.

 Bùi Tuấn - Văn Trương - Bản tin ĐHQG Hà Nội
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 388 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC