Ngày 30.11, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Ngày hội “Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm” năm 2024 (VNU Job Fair 2024).
Sự kiện thu hút gần 8.000 sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia với khoảng 60 gian tư vấn, tuyển dụng của 44 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước mang tới hơn 7.000 cơ hội việc làm và thực tập.
Tham dự sự kiện có nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghệ, ngân hàng, điện tử, viễn thông, sản xuất, điện tử, bất động sản, bảo hiểm, truyền thông, du lịch, giáo dục, bán lẻ.
Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, sự kiện được tổ chức với mục đích giúp sinh viên định hướng, chuẩn bị những kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động; bắt kịp xu thế việc làm và yêu cầu tuyển dụng nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp.
Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Đào Thanh Trường phát biểu tại sự kiện Ngày hội “Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm” năm 2024 (VNU Job Fair 2024). Ảnh: VNU
Đồng thời, đây là không gian kết nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, giữa đơn vị đào tạo với nhà tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và nhà khoa học.
"Tôi hy vọng rằng, với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, cùng với những kiến thức và kỹ năng tích lũy được trên giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội, các bạn sẽ tìm thấy con đường của riêng mình và tạo nên những bước tiến vững chắc trong tương lai” - ông Trường nhắn nhủ.
Sinh viên có cơ hội tiếp cận hơn 7000 vị trí việc làm, thực tập tại Ngày hội “Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm” năm 2024. Ảnh: VNU
Đại diện Tập đoàn VNPT, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, hiện nay, khoảng 20% nhân sự đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý, kỹ sư tại VNPT Hà Nội là cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tập đoàn VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng, nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, khoa học quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào sự phát triển của đất nước.
|