VNU Logo

ĐHQGHN, BRG và SeABank: Kết nối nguồn lực và trí tuệ thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ

Ngày 19/9/2025, tại Hòa Lạc, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG (BRG) Nguyễn Thị Nga và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Lê Văn Tần đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa ba bên.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình hợp tác “3 nhà” cũng như tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học hàng đầu quốc gia với một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh, có uy tín quốc tế và một trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên chuyên trách, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN.

Về phía Tập đoàn BRG có ông Lê Hữu Báu, Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc cùng các Giám đốc Khối thuộc Tập đoàn.

Về phía SeABank có ông Lê Quốc Long, Tổng Giám đốc; Ban Tổng giám đốc cùng các Giám đốc Khối thuộc Ngân hàng.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, trường thành viên.

Phát triển bền vững từ mô hình hợp tác “3 nhà”

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết, ĐHQGHN đang không ngừng nỗ lực đưa các nghị quyết của Trung ương thành chương trình hành động, gắn nghiên cứu với nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp, mở rộng chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm, đồng thời tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao ở các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y sinh, vật liệu mới và kinh tế số.

Hoạt động hợp tác “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường – Nhà doanh nghiệp nhằm tăng cường hoạt động thương mại hóa, chuyển giao các giá trị, sản phẩm khoa học và công nghệ đã được ĐHQGHN triển khai tích cực trong thời gian qua, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhiều hoạt động hợp tác và ký kết với các đối tác trong nước, quốc tế liên quan đến nội dung của Nghị quyết số 57 đã được triển khai tại ĐHQGHN, trong đó có nhiều công ty, tập đoàn lớn như: Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc), Tập đoàn Công nghệ Pegatron (Đài Loan, Trung Quốc), Tập đoàn Công nghệ Goertek (Trung Quốc), Tập đoàn Sungroup (Việt Nam), Tập đoàn CT Group (Việt Nam)…

Tiếp nối thành công của mô hình này, hợp tác giữa ĐHQGHN, BRG và SeABank là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa đại học và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho các chương trình hợp tác dài hạn, có chiều sâu. Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đánh giá, sự kiện ký kết này là một cột mốc chiến lược, hiện thực hóa tinh thần “Đồng hành – Sáng tạo – Phát triển” trong gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, tri thức với thực tiễn, nghiên cứu với sản xuất, đào tạo với thị trường lao động chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch sáng lập SeABank bày tỏ vui mừng được tham dự buổi làm việc và ký kết hợp tác chiến lược giữa ĐHQGHN, BRG và SeABank. Bà bày tỏ, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện mà chuyển đổi số là con đường tất yếu giúp chúng ta bắt kịp và vươn lên trong kỷ nguyên mới. Theo bà, đội ngũ nhà giáo và các trường đại học sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, biến tinh thần đổi mới, sáng tạo thành hiện thực. Bà Nguyễn Thị Nga kỳ vọng, thông qua hợp tác giữa ĐHQGHN, BRG và SeABank, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại học gắn kết chặt chẽ cùng doanh nghiệp và nhà nước sẽ có sức mạnh để kiến tạo nên những công trình, sản phẩm, dịch vụ mang giá trị thực sự cho xã hội.

Ông Nguyễn Huy Dũng cho hay, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, một trong những giải pháp xuyên suốt, có ý nghĩa then chốt chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta nhận được sự quan tâm sâu sát và kỳ vọng lớn lao từ các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước. Đây vừa là nguồn động viên, vừa là trách nhiệm để cùng nhau nỗ lực, biến khát vọng thành hiện thực. Trong tinh thần đó, ông đánh giá cao và tin tưởng rằng việc ký kết hợp tác giữa ĐHQGHN, BRG và SeABank sẽ mở ra những kết quả thiết thực, góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên chuyên trách, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  chia sẻ tại buổi lễ

Hợp tác toàn diện từ nghiên cứu, đào tạo đến quản trị, hạ tầng và dịch vụ

ĐHQGHN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực đứng đầu cả nước. Với phương châm “đạt đỉnh cao dựa vào tri thức” và “đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia, phát triển bền vững” là giá trị cốt lõi, ĐHQGHN luôn tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, đầu tàu dẫn dắt trong nền giáo dục đại học Việt Nam góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn BRG đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa ngành từ tài chính, bất động sản, khách sạn – du lịch, bán lẻ đến dược phẩm và golf, với sứ mệnh kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. BRG không ngừng mở rộng hệ sinh thái hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, trong đó có các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu.

Đồng hành trong mối quan hệ hợp tác này, SeABank – một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tại Việt Nam với 31 năm phát triển, đã xây dựng được nền tảng vững chắc về mô hình hoạt động, công nghệ, chất lượng sản phẩm – dịch vụ, hệ sinh thái đối tác, quản trị rủi ro, nhân sự và tiềm lực tài chính, sẵn sàng phục vụ cộng đồng bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp, góp phần kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và tương lai thịnh vượng.

Thông qua hợp tác, các bên cam kết cùng huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực - đặc biệt là trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của ĐHQGHN, cùng với kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn BRG, SeABank để thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, các bên phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm làm chủ các kỹ thuật và công nghệ chiến lược, thương mại hoá kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên: Kinh tế tuần hoàn và Quản trị doanh nghiệp; Hạ tầng và Phát triển đô thị; Dược phẩm và khoa học sức khỏe; Điện tử và Tự động hoá; Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số; Trí tuệ nhân tạo, Bảo mật; Phân tích dữ liệu; Môi trường và phát triển bền vững.

Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, BRG và SeABank sẽ “đặt hàng” ĐHQGHN triển khai các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mang tính ứng dụng cao, đồng thời tiếp cận, cập nhật các tiến bộ khoa học quốc tế để đưa ra giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, số hóa và tự động hóa hoạt động của Tập đoàn và Ngân hàng. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm kết nối thế mạnh nghiên cứu của nhà trường với nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang tính đột phá.

Song song với đó, ba bên sẽ hợp tác để thúc đẩy các sản phẩm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo tại ĐHQGHN, gắn kết chặt chẽ với những ngành, lĩnh vực công nghiệp chiến lược, góp phần gia tăng giá trị và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tối ưu hóa sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của BRG không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN tiếp cận những tiện ích tiên tiến trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Trên nền tảng đó, các bên cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, tạo động lực để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ và chuyển giao khoa học – công nghệ, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực này. Một nội dung quan trọng khác là hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng, triển khai các chương trình học bổng, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính quyền đô thị và thành phố thông minh để áp dụng tại Việt Nam dưới góc độ chính sách, quy hoạch, quản lý và khoa học – công nghệ. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các công cụ triển khai cho các dự án của BRG, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng thông minh, hạ tầng xanh và hạ tầng số tại khu đô thị đại học Hòa Lạc của ĐHQGHN, hướng tới một mô hình đô thị hiện đại, bền vững, có tính lan tỏa.

Với hợp tác này, ĐHQGHN tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực, sánh tầm các đại học hàng đầu khu vực và thế giới. Đồng thời, Tập đoàn BRG khẳng định vai trò tiên phong của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu quốc gia, có uy tín quốc tế. Cùng với đó, hợp tác góp phần đưa SeABank trở thành ngân hàng TMCP hoạt động hiệu quả hàng đầu. Đây là một dấu mốc chiến lược, mang ý nghĩa dài hạn, góp phần trực tiếp vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Sinh Vũ, Ảnh: Quốc Toản