Nguyễn Lân Việt - Đội trưởng đội SVTN Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV hoạt động tại địa bàn xã Phú Kim cho biết: So với đội tình nguyện của các khoa thì đội em có tỉ lệ nam - nữ khá cân bằng (12 nam, 13 nữ) nên việc triển khai một số hoạt động trong 2 ngày đầu tiên đặt chân tới địa bàn diễn ra khá suôn sẻ. Cả đội được chia thành 5 nhóm và được phân về ở cùng với 5 hộ gia đình người dân do xã lựa chọn. Các gia đình đều rất quý mến và thương SVTN, mọi sinh hoạt, ăn uống của anh em trong đội đều cùng với bà con nên khá thuận tiện. Ngày làm việc đầu tiên, đội đã phối hợp với thanh niên trong xã đào đất san lấp mặt sân vận động, làm cỏ vệ sinh khu vực xung quanh UBND xã, tuyên truyền một số nội dung về các bệnh xã hội, không hút thuốc lá... Cả đội sẽ họp tập trung để rút kinh nghiệm sau mỗi buổi lao động đồng thời phân công công việc cho các buổi tiếp theo...
|
Phó Bí thư thường trực Đoàn ĐHQGHN Vũ Văn Thắng (bên phải) và lãnh đạo huyện Đoàn Thạch Thất tại buổi họp |
|
BCH Đoàn các xã và Đội trưởng các đội SVTN tại buổi họp | Còn đội SVTN Khoa Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH&NV do Nguyễn Thị Thu Dung làm Đội trưởng thì lại ở tập trung với nhau tại trạm y tế của xã. Ngay ngày đầu ra quân, cả đội đã phối hợp với thanh niên địa phương nạo vét được hơn 2.000 m kênh mương thủy lợi, đã vận động được hàng chục gia đình đồng ý để con em họ tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do đội SVTN mở. Khó khăn lớn nhất mà đội gặp phải đó là tình trạng điện bị cắt cả ngày (từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm) nên không ít hoạt động theo dự kiến phải thay đổi chẳng hạn như các buổi phát thanh trên loa truyền thanh của xã, các đêm giao lưu văn hóa văn nghệ... Bên cạnh đó việc không có điện cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của toàn đội: Ở tập trung đông người nhưng không thể dùng quạt điện, mất nước nên các thành viên trong đội phải vào nhà dân tắm nhờ, nước uống phải mua mỗi ngày 2 bình khá tốn kém...
|
Hai Đội trưởng SVTN của Trường ĐHKHXH&NV: Nguyễn Lân Việt và Nguyễn Thị Thu Dung | Một thách thức khác mà các chiến sĩ tình nguyện cũng phải đối mặt đó là do trình độ dân trí của người dân (đặc biệt là ở các làng nghề) khá cao lại bận rộn nên việc tiếp cận để triển khai công tác dân vận không dễ dàng...
Thực tiễn diễn ra ở 2 đội mà chúng tôi ghi nhận được cũng đồng thời là những vấn đề chung của 20 đội SVTN ĐHQGHN đang hoạt động trên địa bàn huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây). Tại buổi họp giao ban, các đại biểu đã bàn chi tiết về kế hoạch tổ chức 2 hoạt động lớn trong chiến dịch gồm: Hội nghị tập huấn tư tưởng Hồ Chí Minh và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ Đoàn (do BCH Đoàn ĐHQGHN phối hợp với huyện Đoàn Thạch Thất tổ chức dự kiến vào 25/7); Hội thi tìm hiểu pháp luật theo chủ đề “Sức nước ngàn năm” dành cho cán bộ chủ chốt các xã trong huyện (do BCH Đoàn Khoa Luật, ĐHQGHN chủ trì dự kiến vào 26/7). Các thông tin về chiến dịch Mùa hè xanh 2008 của sinh viên ĐHQGHN tại huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật...
|