Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Sinh viên chương trình tiên tiến ngành Hóa học khóa 1 QH.2006.T bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Sáng 8/6/2011, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tốt nghiệp cho SV khóa 1QH. 2006. T, chương trình tiên tiến ngành Hóa học.

 Tới dự có GS.TS Nguyễn Hữu Dư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN; TS. Nguyễn Văn Hựu, TS. Nguyễn Khắc Bình - Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT; Maruta Masayuki - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Terumo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo ĐHQGHN.
PGS.TSKH Lưu Văn Bôi, Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHQGHN cho biết, Chương trình tiên tiến ngành Hóa học là một trong 9 chương trình đầu tiên đào tạo thí điểm theo chương trình tiên tiến quốc tế được Bộ GD&ĐT lựa chọn triển khai tại Trường ĐHKHTN và cũng là chương trình liên kết với ĐH Illinois, Hoa Kỳ. Trong 5 năm đào tạo, hầu hết các sinh viên đều đạt kết quả học tập loại giỏi, xuất sắc, 10/37 sinh viên được Đại học Illinois tiếp nhận sang học tập. Trong chương trình vừa qua có 18 giáo sư của Đại học Illinois sang tham gia giảng dạy, 23 giảng viên của Khoa sang học tập, nâng cao trình độ tại Đại học Illinois.
GS.TS Nguyễn Hữu Dư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Dư đã đánh giá cao kết quả đạt được của thầy trò Khoa Hóa học. GS nhấn mạnh, kết quả ngày hôm nay là minh chứng cho sự cố gắng của tập thể cán bộ viên chức, sinh viên của Khoa Hóa học cùng với sự phối hợp cộng tác của Trường ĐH Illinois, Hoa Kì.
Trong khuôn khổ buổi lễ, 3 đề tài nghiên cứu đã được bảo vệ: “Nghiên cứu hiệu ứng đồng kích đẳng electron trên graphene bằng phương pháp phiếm hàm mật độ” của Nguyễn Anh Đức QH.2006.TN; “Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ dầu rán phế thải bằng phương pháp đồng dung môi” của Trịnh Thái Hà QH.2006.TT; “Xác định hợp chất trong cây lô hội ở Việt Nam bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ (GC-MS)” của Nguyễn Thị Thúy Liên QH.2006.TN.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :