Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt cho cán bộ, viên chức của Khoa Luật ĐHQGHN nhiệt liệt chúc mừng thành quả mà Khoa Luật ĐHQGHN đã đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển.
Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến lớp người đi trước, những người sáng lập, những người đã vượt lên sức mình, khắc phục biết bao khó khăn, thiếu thốn để làm nên những thành quả ngày hôm nay, đã tạo những điều kiện cơ bản nhất và những vận hội tốt nhất cho lớp cán bộ trẻ chúng tôi.
Hôm nay, trong không khí ngày hội kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Khoa Luật, tôi hồi tưởng khoảng thời gian 19 năm về trước khi Khoa Luật được tái thành lập năm 1987.
![]() |
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 30 năm truyền thống Khoa Luật ĐHQGHN. |
Sau khi tốt nghiệp đại học, được giữ lại làm cán bộ của khoa, tôi đã được trải nghiệm sự năng động trong hoạt động đào tạo chính quy, tại chức, đào tạo từ xa cũng như việc xây dựng hệ thống giáo trình cho bậc đại học của Ban chủ nhiệm khoa và toàn thể cán bộ viên chức trong khoa.
Chặng đường 30 năm, Khoa Luật đã trải qua những bước thăng trầm trên con đường phát triển, có nhiều mặt được nhưng cũng còn những mặt hạn chế. Nhưng về cơ bản, không thể phủ nhận được sự lớn mạnh và phát triển vững chắc của khoa. Từ một khoa nhỏ chưa có phân môn, nay Khoa Luật - ĐHQGHN dã có 5 bộ môn và 3 trung tâm trực thuộc. Các hình thức đào tạo của khoa ngày càng đa dạng với sự lớn mạnh của đội ngũ giảng viên là các phó giáo sư, tiến sĩ. Khoa đã đảm nhiệm được trọng trách đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Luật cho Việt Nam và cho các nước bạn. Hơn thế nữa, Khoa còn thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo cử nhân Luật học do phía Pháp cấp bằng.
![]() |
Cán bộ, sinh viên Khoa Luật trong niềm vui hội ngộ. |
Chúng tôi, với tư cách là những thành viên của Khoa Luật ĐHQGHN, tự bản thân mình ý thức về nghĩa vụ của mình, khắc phục những tồn tại, phát huy thế mạnh của mình để phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh.
Tôi kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chủ nhiệm khoa trong việc chèo lái con thuyền Khoa Luật, kỳ vọng vào sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa trong chặng đường sắp tới nhằm xây dựng Khoa Luật ĐHQGHN trở thành một trong những cơ sở đào tạo Luật hàng đầu của cả nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu do Đảng và Nhà nước giao phó./.