VNU Logo

Phát biểu của GS.TS Nguyễn Ngọc Minh tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống ĐHQGHN

Kính thưa đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các quý đại biểu, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cựu sinh viên và các em sinh viên thân mến!

Trong không khí trang trọng và đầy tự hào của Lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Đông Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi vô cùng vinh dự và xúc động khi được đại diện cho đội ngũ hơn 3000 nhà giáo, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại dấu mốc lịch sử đặc biệt này – dấu mốc 120 năm đại học đầu tiên của Việt Nam ra đời.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

120 năm Đại học Đông Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội là một chặng đường hào hùng, gắn liền với vận mệnh lịch sử của nền giáo dục nước nhà, góp phần trọng yếu kiến tạo nền tảng tri thức và công nghệ trong thời đại mới, thời đại kết nối các giá trị Đông - Tây. Thời đại mới trong công nghệ, ghi dấu sự trỗi dậy của một dân tộc cần cù, hiếu học đã trải qua nhiều mất mát của các cuộc chiến tranh cứu nước. Thời đại hội tụ của các danh nhân văn hóa, các trí thức lỗi lạc và thời đại chuyển mình hội nhập quốc tế. Những trang sử vẻ vang của Đại học Đông Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội được viết lên bởi nhiều thế hệ nối tiếp với những nỗ lực không ngừng nghỉ và cả những hy sinh thầm lặng. Vì vậy, nhân dịp trọng đại này cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đi trước – những người đã tạo nền móng vững chắc cho vị thế và tầm vóc của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày hôm nay.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Đất nước đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khát vọng xây dựng một Việt Nam cường, thịnh vượng đặt lên vai các trường đại học, đội ngũ trí thức trách nhiệm lịch sử lớn lao. Trong bối cảnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được Đảng và Nhà nước giao sứ mệnh tiên phong trong đào tạo tài năng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kiến tạo tri thức mới cho quốc gia. Cá nhân tôi hiểu rõ trách nhiệm và mong muốn cùng các đồng nghiệp tận sức cống hiến để góp phần hoàn thành sứ mệnh cao cả này.

Kính thưa quý vị,

Thực tiễn phát triển của thế giới đã chứng minh khoa học công nghệ và giáo dục là nền tảng căn bản, là động lực mạnh mẽ nhất cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phát triển khoa học công nghệ được hiện thực hóa qua các chủ trương lớn, các nghị quyết thúc đẩy khoa học công nghệ, Nghị quyết 57, Nghị quyết 71. Những quyết sách này đã tạo động lực, niềm tin cho các nhà khoa học trong cả nước nói chung và các nhà khoa học, nhà giáo trong Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Tôi hoàn toàn tin được với nguồn lực được tăng cường, các nhà khoa học sẽ có thêm cơ hội để cống hiến, để góp sức vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm lớn về giáo dục và khoa học công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, có một số điều tâm huyết tôi mong muốn được bày tỏ: Khoa học cơ bản là nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái khoa học công nghệ quốc gia. Đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho năng lực phát triển dài hạn và bền vững của đất nước. Tại vị trí là thế mạnh truyền thống, là tài sản học thuật đặc biệt quý giá của Đại học Quốc gia Hà Nội cần được quan tâm đầu tư tương xứng. Những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, thủ tục cần được giải quyết triệt để hơn, tạo điều kiện để các nhà khoa học có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và sáng tạo. Cần có những chính sách, cơ chế đột phá hơn nữa để Đại học Quốc gia Hà Nội sớm trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo tầm cỡ quốc tế, trở thành nơi kết nối và hội tụ nhân tài.

Trong thời khắc đặc biệt này, cho phép tôi được chia sẻ cảm nhận tự hào của bản thân về một "thời khắc lớn" của Đại học Quốc gia Hà Nội, thời khắc gắn với những trách nhiệm lớn của đất nước, thời khắc một không gian đô thị đại học hiện đại, thông minh, năng động đang dần được hình thành. Thời khắc những thế hệ trí thức mới có bản lĩnh, sáng tạo đang nối tiếp truyền thống và góp phần gánh vác trách nhiệm quốc gia.

Cuối cùng, xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, các nhà khoa học sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chúc Lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Đông Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!