![]() |
Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQGHN có Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh.
Về phía MPEI có Phó Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế A.E. Tarasov, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế E.G. Gulicheva, Trưởng Ban Phát triển chính sách hội nhập A.M. Mashkova.
Đoàn công tác của ĐHQGHN đã được tham quan Bảo tàng GOELRO; Khoa Thủy cơ học và Máy thủy lực mang tên V.S. Kvyatkovsky (GGM) thuộc Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo; các Khoa Vật lý đại cương và Tổng hợp hạt nhân, Khoa Nhà máy điện hạt nhân thuộc Viện Nhiệt điện và Năng lượng nguyên tử.
Tại Khoa Nhà máy điện hạt nhân của MPEI, đoàn đã được giới thiệu hệ thống mô phỏng số cho nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng VVER-1200, cùng mô hình thí nghiệm dưới tới hạn uranium-nước, phục vụ nghiên cứu các thông số vật lý của môi trường nhân neutron “uranium làm giàu tự nhiên – nước nhẹ”.
![]() |
ĐHQGHN và MPEI có quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và năng lượng, được duy trì và phát triển qua nhiều năm. Một dấu mốc quan trọng là năm 2014, khi hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin, đồng thời triển khai chương trình đào tạo liên kết theo mô hình mạng lưới trong ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính.
Đến năm 2023, hai đại học cùng tham gia Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga – Việt, qua đó đưa quan hệ hợp tác lên tầm đối tác chiến lược, với sự tham gia của các đối tác công nghiệp từ Việt Nam.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng phát triển các chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, thúc đẩy trao đổi sinh viên và nghiên cứu sinh, cũng như triển khai các dự án nghiên cứu chung.
Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ, triển khai các kế hoạch chung và tăng cường phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Việt Nam.
![]() |


