VNU Logo
Thư viện sốVNU OfficeE-mailSitemap
  • Logo
  • Giới thiệu
    • Tổng quan
      • Lịch sử
      • Sứ mạng - Tầm nhìn
      • Chiến lược phát triển
      • Thi đua - Khen thưởng
      • Số liệu thống kê
      • Bản đồ Hà Nội
      • Các cơ sở của ĐHQGHN
      • Website kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN
    • Cơ cấu tổ chức
      • Sơ đồ tổ chức
      • Hội đồng ĐHQGHN
      • Ban Giám đốc
      • Đảng ủy
      • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
      • Văn phòng & ban chức năng
      • Công đoàn ĐHQGHN
      • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
      • Các trường đại học thành viên
      • Các trường trực thuộc
      • Các đơn vị nghiên cứu khoa học
      • Các trung tâm đào tạo môn chung
      • Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
      • Văn bản pháp quy
      • Thủ tục hành chính trực tuyến
    • Ba công khai
      • Chất lượng đào tạo
      • Cơ sở vật chất
      • Tài chính
      • Số liệu tổng hợp
    • Báo cáo thường niên ĐHQGHN
    • Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
    • Video
    • Logo ĐHQGHN
    • Bài hát truyền thống
    • Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN
  • Đào tạo
    • Giới thiệu chung
    • Kế hoạch học tập và giảng dạy
    • Chương trình đào tạo bậc đại học
    • Chương trình đào tạo thạc sĩ
    • Chương trình đào tạo tiến sĩ
    • Chương trình đào tạo liên kết
    • Đào tạo hệ THCS và THPT
    • Số liệu thống kê
    • Mẫu văn bằng
    • Văn bản liên quan
  • Khoa học công nghệ
    • Giới thiệu chung
    • Hoạt động Khoa học - Công nghệ
    • Chiến lược KHCN&ĐMST 2021-2030
    • Chương trình, dự án, đề tài
      • Chương trình KHCN cấp Nhà nước
      • Đề tài cấp Nhà nước
      • Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
      • Đề tài cấp ĐHQGHN
      • Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
      • Nghiên cứu ứng dụng
    • Hệ thống phòng thí nghiệm
    • Nhóm nghiên cứu
    • Các hội đồng chuyên môn
    • Quỹ phát triển khoa học & công nghệ
      • Giới thiệu
      • Điều lệ, tổ chức hoạt động
    • Giải thưởng Khoa học - Công nghệ
      • Giải thưởng Hồ Chí Minh
      • Giải thưởng Nhà nước
      • Giải thưởng quốc tế
      • Giải thưởng ĐHQGHN
      • Giải thưởng khoa học sinh viên
      • Các giải thưởng khác
    • Các sản phẩm KHCN
      • Các ấn phẩm
      • Sở hữu trí tuệ
      • Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
      • Bài báo khoa học
    • Chuyển giao tri thức & hỗ trợ khởi nghiệp
    • Văn bản liên quan
  • Hợp tác & phát triển
    • Giới thiệu chung
      • Lời giới thiệu
      • Đội ngũ
      • Bản tin hợp tác phát triển - PDF
    • Hợp tác quốc tế
      • Đối tác quốc tế
        • Châu Á
        • Châu Âu
        • Châu Đại dương
        • Châu Mỹ
      • Chương trình hợp tác
        • Trao đổi & học bổng
        • Hợp tác nghiên cứu
        • Hội nghị - Hội thảo
      • Mạng lưới hợp tác quốc tế
        • AUF
        • AUN
        • ASAIHL
        • BESETOHA
        • CONFRASIE
        • UMAP
        • SATU
      • Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
    • Hợp tác trong nước
      • Các đối tác trong nước
      • Các dự án trong nước
        • Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương
        • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
        • Trường ĐH Công nghệ
        • Trường ĐH Kinh tế
        • Viện Việt Nam học và KHPT
        • Viện Vi sinh vật và CNSH
    • Văn bản quản lý
      • Văn bản liên quan
      • Sổ tay Hợp tác quốc tế
  • Sinh viên
    • Giới thiệu chung
    • Học bổng
      • Trong nước
      • Ngoài nước
      • Quy định
      • Tin tức
      • Đăng ký học bổng
    • Hỗ trợ sinh viên
      • Đoàn - Hội
      • Đời sống
      • Các câu lạc bộ
      • Tư vấn, hỗ trợ việc làm
      • Vay vốn
      • Ký túc xá sinh viên
    • Chương trình trao đổi sinh viên
    • Cựu sinh viên
    • Văn bản - Biểu mẫu
  • Cán bộ
    • Giới thiệu chung
    • Số liệu thống kê
      • Theo đối tượng, vị trí việc làm
      • Theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo
    • Danh hiệu nhà giáo
      • Nhà giáo Nhân dân
      • Nhà giáo Ưu tú
    • Đội ngũ GS, PGS
      • Các Giáo sư
      • Các Phó giáo sư
    • Tuyển dụng
      • Kênh thu hút nhà khoa học
      • Ứng tuyển & hợp tác
      • Vị trí tuyển dụng
      • Thông tin hữu ích
      • Liên hệ, đề xuất
    • Văn bản liên quan
  • Các đơn vị thành viên
    • Trường đại học thành viên
      • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
      • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
      • Trường Đại học Ngoại ngữ
      • Trường Đại học Công nghệ
      • Trường Đại học Kinh tế
      • Trường Đại học Giáo dục
      • Trường Đại học Việt Nhật
      • Trường Đại học Y Dược
      • Trường Đại học Luật
    • Trường trực thuộc
      • Trường Quản trị và Kinh doanh
      • Trường Quốc tế
      • Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
    • Viện nghiên cứu
      • Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
      • Viện Tài nguyên và Môi trường
      • Viện Công nghệ thông tin
      • Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
      • Viện Trần Nhân Tông
      • Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo
        • Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến
        • Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững
        • Viện Công nghệ Lượng tử
        • Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
        • Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
        • Trung tâm hỗ trợ sinh viên
    • Trung tâm đào tạo trực thuộc
      • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
      • Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
    • Đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Ban Quản lý dự án
      • Ban Quản lý Dự án World Bank
      • Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
      • Trung tâm Quản lý đô thị đại học
      • Trung tâm Thư viện và Tri thức số
      • Tạp chí Khoa học
      • Viện Đào tạo số và Khảo thí
    • Đơn vị khác
      • Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
      • Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN - ĐH Arizona
      • Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm ĐHQGHN
      • Quỹ Phát triển KH&CN
      • Quỹ Phát triển ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Cựu sinh viên
VNU Logo

Giấy phép số 993/GP-TTĐT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Khu đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hòa Lạc, Hà Nội

 media@vnu.edu.vn

 

Thứ năm30-07-2009
|Tin tức & Sự kiệnTin tức chung

Tom Cannon: Người hiểu rõ mọi ngóc ngách kinh tế thế giới

Cha đẻ Guinness những kỷ lục trong kinh doanh, nhà hoạch định chiến lược hàng đầu thế giới, TS.Tom Cannon, đã mang đến những tin tốt lành cho Việt Nam khi ông nhận định, Việt Nam đã chạm đáy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sớm hồi phục và đi lên nhanh chóng trong năm tới.

Thành công từ…đống đổ nát

Lần đầu tiên được nhìn thấy TS.Tom Cannon “bằng da, thịt” là khi GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN bắt tay chào đón ông đến thăm và làm việc tại ĐHQGHN. Dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt thông thái và luôn nở nụ cười thân thiện, ông trẻ hơn so với cái tuổi lục thập của mình.

Đối với các chính khách, doanh nhân, giới khoa học cho đến… cả đứa trẻ bán báo, TS.Tom là người…“đáng nghe nhất” – theo nhận định của Asian News. “Bản thân ông là sự tổng hòa kiến thức hàn lâm tích lũy được từ những quãng thời gian nghiên cứu, giảng dạy tại rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới. Cộng với kho kinh nghiệm thực tiễn phong phú rút ra từ những lần làm việc cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như IBM, Microsoft, Airbus…”. Một phóng viên hỏi: Ông có suy nghĩ gì khi mọi người gọi ông là nhà hoạch định chiến lược phát triển hàng đầu thế giới. Ông đáp, “Danh hiệu này là do những người xung quanh tặng cho tôi chứ bản thân tôi không làm nên danh hiệu đó”.

Nếu một ai đó muốn trở nên giàu có, ông khuyên, “hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể, biểu đạt rõ mong muốn của mình bằng con số, hành động và hãy học hỏi từ chính những người giỏi nhất, kể cả thành công hay thất bại của họ”.

Còn nếu một doanh nhân nào đó muốn hỏi ông làm thế nào để trở thành một doanh nghiệp triệu đô, thì câu trả lời sẽ là “phải biết nghĩ dài và hành động nhanh”. Theo ông, một doanh nhân thành đạt phải luôn thấy được giá trị của đồng tiền bởi “trong kinh doanh tiền bạc mới là cái đáng nói”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, “hãy đặt niềm tin và tình yêu rằng sản phẩm của mình sẽ luôn mang lại lợi ích cho khách hàng”. Bên cạnh đó, doanh nhân đó phải luôn chăm chỉ trau dồi hiểu biết và tìm cho mình “đối tác thân thiết để chia sẻ sứ mệnh và chung lưng đấu cật trong sự nghiệp tương lai”. “Nếu bỏ tâm sức học hỏi sẽ rút ngắn được con đường dẫn tới thành công. Thành công phải được trải nghiệm qua khó khăn và tốn nhiều mồ hôi, nước mắt”, ông nói. 3 yếu tố chính để trở thành một doanh nghiệp triệu đô được TS.Tom Cannon đúc kết: kiểm soát được những gì mình đang làm và sản phẩm của mình từ những chi tiết nhỏ; tập trung làm việc; và biết tận dụng sức mạnh của người khác.

Đối với TS.Tom Cannon, bạn vẫn hoàn toàn có thể thành công khi xuất phát từ một…“đống đổ nát”.

Cơ hội sau rủi ro

Với bề dày kinh nghiệm, TS.Tom Cannon có thế hiểu biết khắp các ngõ ngách của kinh tế thế giới. Trong chuyến diễn thuyết tại Việt Nam lần này, ông đã không ngần ngại đưa ra cách dự báo riêng và những lời khuyên đối với “hành xử” của nền kinh tế Việt Nam trong thời buổi nhiễu nhương của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

TS.Tom Cannon là một trong những giáo sư xuất sắc về chuyên ngành Phát triển Chiến lược của trường ĐH Liverpool (Anh quốc), đồng thời là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Quốc tế Ideopolis (Ideopolis International Ltd).

Ông từng làm cố vấn cho nhiều chính phủ của nhiều quốc gia như làm cố vấn cho Singapore thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, cố vấn cho Trung Quốc thời Thủ tướng Chu Dung Cơ, cố vấn cho Nga thời Tổng thống Vladimir Putin và cố vấn cho Anh thời Thủ tướng Tony Blair.

Bên cạnh đó, ông là cố vấn cao cấp của trên 30 tập đoàn xuyên quốc gia lớn như American Express, Goldman Sachs, Microsoft, Airbus, Tesco, BT, NatWest Bank, BP, Shell, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), Ernst & Young, Dow Chemicals, IBM, ICI, Wessex Water, Virgin,Trinity Mirror Newspaper, General Electric. Ngoài ra, ông cũng là một chuyên gia đối với vấn đề kinh tế và tài chính trong thể thao. Tom Cannon thường xuyên xuất hiện trên các kênh Sky Sports, BBC TV, Bloomberg và nhiều hãng truyền hình quốc tế cũng như đài phát thanh, tạp chí bóng đá và thể thao chuyên gia. Tờ Academics in the Media đã xếp ông ở vị trí thứ ba về tần suất xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Anh.

TS.Tom Cannon cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa kết thúc, thậm chí những thời khắc khó khăn vẫn còn ở phía trước. Những nhận định của ông nhân chuyến diễn thuyết ở châu Á đã đem lại cho người dân Á châu “tin tốt lành”. Theo ông, châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, đã ở đáy của cuộc khủng hoảng và đang có những dấu hiệu phát triển tích cực, còn châu Âu và Bắc Mỹ thì vẫn chưa chạm đáy. Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, sẽ hồi phục trước, sau đó đến Mỹ và cuối cùng là châu Âu. Châu Âu và Bắc Mỹ phải đến năm 2012 mới có thể hồi phục được.

“Chúng ta không nên quá bi quan và cũng không nên quá lạc quan, bởi chính sự lạc quan khi toàn bộ bánh xe kinh tế toàn cầu có những thay đổi tích cực vào quý 2 năm nay lại đem đến những kết quả trái ngược vào quý 3”, TS.Tom Cannon cảnh báo.

Chiếc la bàn của các chuyên gia kinh tế bị mất phương hướng khi diễn biến của cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khiến nhiều nhà hoạch định chính sách bối rối, không giấu nổi lo lắng cho một thời kỳ sau khủng hoảng, thì TS.Tom Cannon lại chỉ ra những cơ hội ngàn vàng, mà nếu biết tận dụng, sẽ mang lại một bộ mặt mới cho thế giới. Theo ông, cuộc khủng hoảng lần này như một phần của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 với sự ra đời của nhiều ngành công nghiệp mới. Khủng hoảng dẫn đến sự thay đổi, và chính sự thay đổi tạo ra cái mới và cơ hội.

Nhưng không phải quốc gia nào cũng có thể tận dụng hiệu quả những cơ hội này. Chính bởi vậy, nhà hoạch định chính sách kinh tế tài ba này đã đưa ra 3 “bí quyết” để nắm lấy thành công: Sự sáng tạo, những người có đầu óc kinh doanh và…những nhà lãnh đạo sáng suốt. Hãy biết sử dụng thông minh và khôn khéo kiến thức và sự sáng tạo.

Cơ hội cho Việt Nam

TS.Tom Cannon sẽ mang gì cho Việt Nam? Đây có lẽ là câu hỏi của bất cứ ai quan tâm đến chuyến diễn thuyết này ở Việt Nam. Thật may, ngay cái tên của cuộc hội thảo “Tăng trưởng bền vững trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Vai trò của tri thức và tài năng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai” đã mang đến câu trả lời.

Câu trả lời của TS.Tom Cannon như “cởi tấm lòng” đối với các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam khi ông nhận định, Việt Nam đã chạm đáy của cuộc khủng hoảng và chỉ khoảng 12 tháng nữa nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục. Với những nét đặc sắc riêng, nền kinh tế Việt Nam sớm đi lên nhanh chóng. Lý do để TS.Tom Cannon đưa ra nhận định như vậy chính là: Việt Nam có nguồn lực lao động hấp dẫn; Hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam khác với hệ thống ngân hàng của Mỹ và châu Âu; Việt Nam đã tập trung vào 4 điểm chính: Sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, phát triển bền vững và chiến lược.

Vậy làm thế nào để Việt Nam nắm lấy cơ hội vươn lên? Theo TS.Tom Cannon, yếu tố quan trọng nhất đối với Việt Nam là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng sáng tạo và phản ứng thông minh trước các tình huống phức tạp của nền kinh tế sau khủng hoảng. Sau buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và tiếp đó là buổi làm việc với ĐHQGHN, TS.Tom Cannon tin tưởng rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một nền giáo dục đại học hàng đầu khu vực, và việc hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu thế giới sẽ giúp giáo dục đại học Việt Nam tiến nhanh hơn. Ông cũng nhấn mạnh, mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của ĐHQG là một hướng đi đúng đắn để Việt Nam phát huy tối đa tính ưu việt của giáo dục đại học. Khi Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ đông đảo, cần cù thì các trường đại học đóng vai trò then chốt nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng làm việc toàn cầu. Đây sẽ là lực lượng chính lèo lái nền kinh tế tương lai. “Các trường đại học Việt Nam cần phải liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp hơn để gắn chặt với nhu cầu xã hội”, TS.Tom Cannon nói.

Một vấn đề khác mà TS.Tom Cannon nhấn mạnh đó là Việt Nam cần phải xây dựng cho mình thương hiệu. Thế giới biết đến Nhật Bản có Sony, Parasonic…; Hàn Quốc có Daewoo, Samsung…, theo TS.Tom Cannon, Việt Nam nên có…một loại thực phẩm hoặc nông sản nào đó vì Việt Nam có lợi thế là một quốc gia nông nghiệp. Nhưng để xây dựng thành công một thương hiệu trước hết cần phải có thời gian và phải luôn coi trọng chất lượng và con người. Để tăng kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cần sáng tạo, mở rộng quy mô sản xuất để tăng sức cạnh tranh. Nếu biết tận dụng thế mạnh của mình thì các sản phẩm của Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

>>> Bài liên quan

  • Nhà hoạch định kinh tế nổi tiếng thế giới, GS. Tom Cannon thăm và làm việc tại ĐHQGHN
Bùi Tuấn - Đức Phường (tổng hợp và bình luận) <br> Ảnh: Minh Trường - Trang Tin tức Sự kiện - Trang Tin tức Sá»± kiện
avatar
send icon

Có thể bạn quan tâm

  • Khẳng định bản sắc và vị thế, phát triển Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật trong hệ sinh thái đa ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn: Trường Quản trị và Kinh doanh tiếp tục phát huy thế mạnh về lĩnh vực quản trị an ninh phi truyền thống
  • ĐHQGHN lắng nghe và đồng hành cùng người học tại Hòa Lạc
  • ĐHQGHN trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ
  • ĐHQGHN khảo sát đánh giá thiên tai và hỗ trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ Đắk Lắk
  • Nhân tài cho khát vọng đất nước hùng cường
  • Cơ quan ĐHQGHN gặp mặt tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo
Danh mục

Tin tức chung

Đột phá theo các nghị quyết Trung ương

Tuyển sinh

Đào tạo

▶

Hợp tác - Phát triển

▶

Khoa học và Công nghệ

Media

▶

Tin các đơn vị

Đảng - Đoàn thể

Sinh viên

Chân dung

Câu lạc bộ nhà khoa học

Tạp chí Khoa học

Sách và học liệu

VNU & báo chí

Xếp hạng đại học