VNU Logo

VNU-USSH: “Giảng đường mở” dành cho sinh viên ngành Lịch sử, Văn hóa học

Những chuyến đi nghiên cứu thực địa tại các địa danh văn hóa, các di tích lịch sử trong cả nước đã được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thường xuyên tổ chức thực sự đã trở thành những giảng đường thực tế rộng lớn dành cho sinh viên Khoa Lịch sử.

Mở ra những giảng đường thực địa tại các di sản văn hóa nổi tiếng

Vừa qua, hơn 120 sinh viên, học viên cao học của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chuyến học tập thực tế tại khu di sản văn hóa thế giới Am, Chùa Ngọa Vân - Yên Tử (Đông Triều, Quảng Ninh) nhân kỷ niệm 692 năm Tam tổ Huyền Quang về cõi Phật.

Chùa được khởi dựng dưới thời Trần là nơi tu hành hóa Phật của đệ nhất tổ của Thiền phái Trúc Lâm - Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông và không ngừng được các đệ tử của Ngài tôn tạo, mở rộng thành một quần thể chùa, am, tháp của Thiền phái Trúc Lâm trên núi Bảo Đài. Đến thời Hậu Lê nhiều công trình kiến trúc khang trang được tôn tạo. Kiến trúc của khu vực chùa có ba lớp. Trên cùng là Am Ngọa Vân. Trong am có bệ thờ, trên đặt tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế nhập Niết bàn.

Tại đây, sinh viên, học viên ngành Lịch sử, ngành Văn hóa học đã được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, các giá trị tư tưởng, văn học, lịch sử, tôn giáo của Thiền phái Trúc Lâm cũng như các giá trị kiến trúc của giới Am, Chùa Ngọa Vân. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên hùng vỹ mà còn là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông hóa Phật, trở thành linh khí của quốc gia, là biểu tượng của tinh thần tự chủ, tự cường và trí tuệ Việt Nam.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân - Yên Tử ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đưa di sản Ngoạ Vân thành giảng đường lớn cho sinh viên, học viên

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các di tích văn hóa như Am, Chùa Ngoạ Vân là một “giảng đường mở” dành cho sinh viên của nhà trường. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế, trải nghiệm cho sinh viên tại các địa điểm văn hóa như trên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng mong muốn các nhà nghiên cứu, quản lý tại các địa điểm văn hóa, lịch sử tham gia vào quá trình đào tạo ở các bậc học, mang đến cho các em sinh viên kinh nghiệm thực tế bổ ích.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân - Yên Tử trong việc phát huy các giá trị di sản và lan tỏa, chuyển hóa tri thức hàn lâm thành sản phẩm đại chúng. Theo đó, không gian Am, Chùa Ngọa Vân hướng tới không chỉ đón du khách mà còn đón những người trẻ, những sinh viên, học viên cao học, các nhà nghiên cứu của nhà trường đến điền dã, thực tập. Nguồn nhân lực của ngành du lịch văn hóa tương lai phải là những người thấu hiểu sâu sắc cội nguồn. Ngọa Vân sẽ là nơi ươm mầm cho những hướng dẫn viên, những nhà quản trị di sản, những chuyên gia truyền thông văn hóa mang trong mình sự tĩnh tại của thiền học và sự sắc bén của trí tuệ thời đại. Với quy mô 14.000 người học ở các bậc học từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ, các thế hệ người học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham quan thực tế, nghiên cứu và học tập tại địa danh giàu giá trị văn hóa, lịch sử Ngoạ Vân.

Trao truyền đam mê nghiên cứu lịch sử từ phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn

Với Bùi Thế Vinh - sinh viên K68 Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn những chuyến đi thực tế tại các di tích văn hóa, lịch sử không chỉ là cơ hội để các bạn sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu sâu về văn hóa dân tộc để phục vụ cho học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà còn là dịp để các em thêm trân trọng các giá trị mà cha ông đã để lại. Việc tiếp cận không gian di sản góp phần làm cho những tri thức trên giảng đường trở nên cụ thể, gần gũi hơn, mở rộng thêm góc nhìn về văn hóa, lịch sử của vùng đất gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm. Đây cũng là một phần của phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Qua những chuyến đi thực tế tại các di tích, những mảnh đất văn hóa, sinh viên được tiếp cận nguồn tư liệu tại địa phương, trực tiếp trao đổi với giảng viên và các nhà nghiên cứu bản địa.

Đưa sinh viên đi nghiên cứu tại địa phương là một trong những hoạt động được Khoa Lịch sử thường xuyên tổ chức, nằm trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành học. Sinh viên khoa Lịch sử không chỉ được thực địa tại các địa danh nổi tiếng từ Bắc vào Nam, như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, mà còn được học tập, nghiên cứu và giao lưu với nhiều trường đại học quốc tế tại Indonesia, Hàn Quốc,...

Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia cùng các thầy cô trong nhiều dự án nghiên cứu và bảo tồn di sản, tham gia viết các bài báo, các công trình khoa học công bố ở trong nước và quốc tế; tham gia các hội thảo và tọa đàm khoa học, gặp gỡ chuyên gia để trao đổi về các vấn đề chuyên môn. Sinh viên của khoa cũng được tham gia nhiều chương trình giao lưu với sinh viên các khoa Lịch sử của các trường đại học trong cả nước.

Những hoạt động ngoại khoá, học tập trải nghiệm thực tế, điền dã được tổ chức thường niên đã tạo nên thương hiệu riêng của Khoa Lịch sử, không ngừng truyền cảm hứng, tri thức, kĩ năng và niềm đam mê nghiên cứu văn hóa, lịch sử đối với các thế hệ sinh viên của khoa.

Thùy Dung - VNU Media