![]() |
| Phó Hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Oanh tặng quà Tết cho sinh viên |
Không khí Tết rộn ràng lan tỏa khắp khuôn viên VJU tại Hòa Lạc với những hoạt động trải nghiệm truyền thống như gói bánh chưng, thực hành trà đạo, chơi trò chơi dân gian và các nghi thức đón năm mới đặc trưng như viết câu đối đỏ, Omikuji (bốc quẻ đầu năm), Ema (treo thẻ gỗ điều ước)...
Tại ngày hội, nhiều sinh viên quốc tế bày tỏ háo hức khi được trực tiếp tham gia các hoạt động mang đậm tinh thần Tết cổ truyền. Haruka Hori, học viên người Nhật của chương trình thạc sĩ Khu vực học, cho biết đặc biệt ấn tượng với không gian lễ hội mang đậm dấu ấn truyền thống Việt - Nhật. Đứng tại gian hàng của Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nhật NEB, Haruka thích thú khi thấy các hoạt động như Omikuji (bốc quẻ đầu năm), Ema (treo thẻ gỗ điều ước), Kendama (trò chơi dùng thanh gỗ đỡ bóng của Nhật Bản)... thu hút đông đảo sinh viên và cán bộ, giảng viên tham gia.
![]() |
| Haruka (áo trắng) cùng nhóm bạn chơi rút thăm may mắn |
“Cảm giác rất thân thuộc, giúp mình vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày đầu năm mới”, Haruka bày tỏ.
Đó cũng chính là điều mà ban tổ chức chương trình mong muốn mang lại cho sinh viên quốc tế đang học tập tại trường. Hoàng Hà Anh, sinh viên năm thứ ba ngành Nhật Bản học, thành viên BTC Tết Việt Nhật 2026, cho biết đã cùng các bạn “dày công chuẩn bị” để mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa văn hóa rõ nét. Tại khu trò chơi rút thăm may mắn - mô phỏng trò rút dây may mắn Senhonhiki của Nhật Bản, mỗi sợi dây không gắn quà mà được thay bằng phong bao lì xì chứa thông điệp chúc mừng năm mới.
“Em mong rằng qua những trải nghiệm trực tiếp này, các bạn sẽ hiểu và yêu hơn sự giao thoa văn hóa Việt - Nhật”, Hà Anh chia sẻ.
![]() |
Với sinh viên năm thứ nhất, Tết Việt Nhật 2026 càng trở nên đặc biệt khi cuộc thi gói bánh chưng dành riêng cho các bạn được tổ chức với sự tham gia của 9 đội đại diện cho các chương trình đào tạo đại học. Khánh Chi, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, cho biết nhóm của em đã đăng ký tham gia ngay khi cuộc thi được phát động. Lần đầu gói bánh chưng, nhóm quyết định gói 4 chiếc bánh thay vì 3 chiếc theo yêu cầu, tượng trưng cho bốn mùa trong năm và ước vọng về cuộc sống đủ đầy, no ấm.
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, vui mừng khi thấy sinh viên nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi gói bánh chưng nói riêng, sự kiện Tết Việt Nhật nói chung như vậy. Có bạn lần đầu gói bánh cần nhiều hướng dẫn, nhưng cũng có bạn đã gói “thạo tay” vuông vức mà không cần khuôn.
“Tôi mong hoạt động này không chỉ giúp các em biết cách làm việc nhóm hơn, mà còn hiểu sâu sắc về văn hóa truyền thống của người Việt mình”, cô Hằng nói.
Được tổ chức dưới hình thức hội chợ Tết, Tết Việt Nhật 2026 tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền Việt Nam kết hợp với các giá trị văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò của Trường Đại học Việt Nhật như một biểu tượng hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và kết nối con người Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







