VNU Logo

Công viên CNC&ĐMST hợp tác “3 nhà” phát triển và thương mại hóa chip bán dẫn

Ngày 03/02/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket), đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo – ĐHQGHN (VNU –TIP), Sở KH&CN Thành phố Hà Nội và Tập đoàn MK theo mô hình “3 nhà”, nhằm hình thành chuỗi giá trị nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn theo nhu cầu thị trường.

 

Giám đốc VNU-TIP, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, Phó tổng giám đốc MK Group ký kết hợp tác

Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hợp tác về: Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo chip ảnh nhiệt thế hệ mới ứng dụng cho Camera AI phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh quốc phòng; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và hình thành các mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về chip bán dẫn. Trọng tâm năm 2026 là hoàn thiện quy trình và phát triển công nghệ chế tạo, đóng gói hướng tới sản xuất chip ảnh nhiệt thế hệ mới ứng dụng cho Camera AI đáp ứng đặt hàng của UBND Thành phố Hà Nội.

Lễ ký kết với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội - Trương Việt Dũng

Sự kiện ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket) đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại Thủ đô Hà Nội nhằm hình thành thị trường khoa học và công nghệ vận hành theo nguyên tắc minh bạch, hiệu quả và lấy giá trị thực tiễn làm thước đo.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định "Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không vì phong trào". Chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ không phải nơi trình diễn công nghệ, mà buộc công nghệ tạo ra giá trị kinh tế. 

Việc ký kết hợp tác với các Nhà trường và Doanh nghiệp trong đó có VNU-TIP sẽ góp phần cụ thể, đồng bộ và triển khai có hệ thống của Thành phố Hà Nội trong việc đưa các chủ trương, định hướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực tiễn.  "Hà Nội đã nói và đã làm. Làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng", ông cho biết. "2026 được xác định là năm bản lề, năm bản lề quan trọng và then chốt nhất để Hà Nội chuyển từ chuẩn bị sang hành động, từ thí điểm sang triển khai thực chất”. – ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh thêm.

Chip ảnh nhiệt là một loại chip ảnh cho phép chụp ảnh và quay video được nhiệt độ của vật thể và cảnh vật xung quanh. Điều này đem lại một trường thông tin mới cho người sử dụng nhằm quan sát và xử lý một cách tốt hơn. Ví dụ tại lúc trời tối ta không thể nhìn được vật thể, tuy nhiên nếu vật thể này có chênh lệch nhiệt độ so với môi trường (như cơ thể người với cảnh xung quanh) thì ta có thể “nhìn” thấy được sự tương phản nhiệt độ, từ đó phát hiện được vật thể này.

Chip ảnh nhiệt không làm lạnh thế hệ mới được phát triển dựa theo một quy trình công nghệ chế tạo khác biệt với quy trình chế tạo hiện nay đang được sử dụng trên thế giới. Phương pháp chế tạo mới này cho phép: - Giảm thiểu diện tích vi mạch trên chip, do đó giảm đáng kể chi phí sản xuất mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ phận tạo ảnh (như độ phân giải không gian, độ phân giải thời gian và độ nhạy) - Có thể dễ dàng tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên phần cứng vật lý (việc tích hợp trí tuệ nhân tạo là ngoài chip bằng các dùng các SOC thông dụng có sẵn hoặc trên chip), do đó có thể phù hợp với thế hệ linh kiện thông minh mới.

Ứng dụng của chip ảnh và camera hồng ngoại nhiệt là rất rộng, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quốc phòng, an ninh, giao thông thông minh, tòa nhà thông minh thị giác máy trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc sở hữu công nghệ lõi chip ảnh nhiệt có tầm quan trọng cấp quốc gia. Các quốc gia phát triển trên thế giới đều có công nghệ này. Sản xuất chip ảnh nhiệt thế hệ mới mở đường cho cơ hội thương mại hóa ở cả thị trường dân sự công nghệ cao và quốc phòng.

Tuấn Anh - VNU Media