![]() |
Tham dự buổi lễ có TS. Phùng Văn Ổn – Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam. Về phía Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội có GS.TS Chử Đức Trình – Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình – nguyên Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị trong Trường.
Về phía Nhật Bản có GS. Kuwabara Hirofumi – Chủ tịch Hiệp hội Bảo trợ Cuộc thi Lập trình KOSEN; GS. Taniguchi Isao – Chủ tịch Hiệp hội các Trường Công nghệ Quốc gia Nhật Bản; ông Toyoda Takayoshi – Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Nhật Bản; cùng GS. Oba Michiko – đại diện Kyoto Tachibana University. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đồng hành và tài trợ cho cuộc thi.
![]() |
Phát biểu tại lễ bế mạc, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội GS.TS Chử Đức Trình chúc mừng các đội tuyển đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Mông Cổ và Việt Nam đã hoàn thành tốt các phần thi của cuộc thi. Ông cho biết, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, NAPROCK PROCON 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.
Theo GS.TS Chử Đức Trình, nhiều giải pháp phần mềm sáng tạo cùng kỹ năng lập trình nổi bật của các đội thi đã thể hiện rõ tinh thần của chủ đề năm nay là “ICT vì một tương lai xanh”. Các sản phẩm dự thi không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của sinh viên mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội như bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, quản lý tái chế và phát triển bền vững. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ nhấn mạnh triết lý đào tạo của Nhà trường luôn hướng tới việc gắn kết công nghệ với giá trị con người và trách nhiệm xã hội, đồng thời khẳng định đầu tư cho khoa học – công nghệ và thế hệ trẻ hôm nay là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
Chia sẻ với các đội tuyển tham dự, GS.TS Chử Đức Trình cho rằng những trải nghiệm và bài học từ cuộc thi sẽ là hành trang quý giá đối với mỗi sinh viên trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh tất cả các thí sinh tham dự đều là những người chiến thắng khi đã thể hiện tinh thần học hỏi, sáng tạo và nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.
![]() |
Tại buổi lễ, GS. Kuwabara Hirofumi – Chủ tịch Hiệp hội Bảo trợ Cuộc thi Lập trình KOSEN bày tỏ niềm vui khi cuộc thi được tổ chức thành công tại Hà Nội. Ông gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị đồng tổ chức, các tổ chức và doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ để cuộc thi diễn ra thuận lợi.
Đánh giá về các sản phẩm tham dự năm nay, GS. Kuwabara Hirofumi cho biết ông ấn tượng với sự sáng tạo và mức độ hoàn thiện cao của nhiều dự án, đồng thời đánh giá cao kỹ năng chuyên môn, tinh thần nỗ lực và khả năng làm việc nhóm của các đội thi. Theo ông, những phần trình bày và sản phẩm dự thi đã góp phần tạo nên những vòng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao.
Theo thể lệ của NAPROCK PROCON 2026, trong hai ngày 08 và 09/3/2026, các đội tuyển đã tham gia tranh tài ở hai hạng mục gồm Phần mềm sáng tạo theo chủ đề (Themed Section) và Lập trình thi đấu (Competition Section).
![]() |
Năm nay, giải nhất cả hai hạng mục đều thuộc về các đội đến từ Nhật Bản. Đặc biệt, nhóm 3 sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Nhật và Đỗ Thái Sơn, giành giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề.
![]() |
Ở hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề với nội dung “Giải quyết vấn đề môi trường bằng ICT”, các đội thi đã trình bày và demo các sản phẩm phần mềm đề xuất giải pháp cho nhiều vấn đề môi trường như giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng, quản lý tái chế hay bảo vệ tài nguyên rừng.
Trong khi đó, ở hạng mục Lập trình thi đấu với chủ đề “Nhịp cầu kết nối”, các đội phải giải quyết một bài toán lập trình trên ma trận trong đó các thực thể được tạo thành từng cặp. Nhiệm vụ của các đội là sử dụng thao tác xoay 90 độ các khối vuông (tối thiểu 2×2) để đưa các cặp giống nhau về vị trí liền kề theo hàng ngang hoặc hàng dọc trong thời gian ngắn nhất.
Kết quả chung cuộc, ở hạng mục Lập trình thi đấu, giải Vô địch thuộc về đội Takao KOSEN Hill Climbing Club đến từ National Institute of Technology, Tokyo College (Nhật Bản). Giải Nhì được trao cho đội Nabla (National Institute of Technology, Tokuyama College, Nhật Bản) và giải Ba thuộc về đội Hachi-Oku-Nohe-KOSEN (National Institute of Technology, Hachinohe College, Nhật Bản). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải Đặc biệt cho các đội 4.33i (National Institute of Technology, Ishikawa College), Oo (National Institute of Technology, Sendai College) và TrueOne (National Institute of Technology, Kisarazu College).
![]() |
Ở hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề, giải Xuất sắc nhất được trao cho đội Enemaru Craft đến từ Toyota KOSEN (Nhật Bản). Giải Nhì thuộc về đội Whitebytes (National Institute of Technology, Toba College, Nhật Bản). Giải Ba được trao cho đội Smart Air đến từ Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bên cạnh đó, các giải Đặc biệt của hạng mục này được trao cho các đội Ecosystem Signal Translator (EST) đến từ New Mongol College of Technology; Smart Watt đến từ Mongol Koosen College of Technology; và SunScope 3D đến từ KOSEN of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (Thái Lan).
![]() |
Việc Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức NAPROCK PROCON 2026 không chỉ tạo cơ hội giao lưu học thuật cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo kỹ thuật trong khu vực và trên thế giới. Thông qua cuộc thi, sinh viên các quốc gia có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.
Thành công của cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng công nghệ trẻ năng động, sáng tạo, hướng tới giải quyết các thách thức của xã hội bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến.
>>> Tin liên quan:
- VNU-UET đăng cai tổ chức Cuộc thi Lập trình Quốc tế NAPROCK lần thứ 17










