VNU Logo

ĐHQGHN khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống

Ngày 09/4/2026, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Đông Dương (16/5/1906 - 16/5/2026) tiền thân của ĐHQGHN. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện của năm 2026 kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, dấu mốc lịch sử quan trọng của nền giáo dục đại học hiện đại tại Việt Nam.

 
Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị 

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự còn có các Phó Giám đốc ĐHQGHN; các giáo sư nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHQGHN qua các thời kỳ; lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, các giáo sư, nhà khoa học và lãnh đạo các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc liên quan đến định hướng phát triển của ĐHQGHN cũng như công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của ĐHQGHN.

GS.VS Đào Trọng Thi cho rằng việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 120 năm Đại học Đông Dương là rất quan trọng

GS.VS Đào Trọng Thi cho rằng việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 120 năm Đại học Đông Dương là rất quan trọng, khẳng định giá trị truyền thống 120 năm đối với sự phát triển nền giáo dục đại học Việt Nam. GS.VS Đào Trọng Thi chia sẻ, trong lịch sử giáo dục đại học hiện đại Việt Nam, Đại học Đông Dương dưới thời Pháp thuộc đã từng là đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Nhiều sinh viên và giảng viên của Đại học Đông Dương là những bậc tiền bối nổi tiếng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cổ Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Chủ tịch Lào Souphanouvong, nhà khoa học nổi tiếng A. Yersin, GS. Tôn Thất Tùng, GS. Hồ Đắc Di… Sau Cách mạng tháng Tám, Đại học Đông Dương phát triển thành Đại học Quốc gia Việt Nam của Nhà nước Việt Nam độc lập. Như vậy, mô hình ĐHQG có sự kế thừa từ một đại học đã có trong lịch sử giáo dục nước nhà.

GS.NGƯT Phùng Hữu Phú việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm không chỉ là nhìn lại lịch sử mà còn là dịp để đưa ra những định hướng quan trọng cho sự phát triển của ĐHQGHN trong kỷ nguyên mới của dân tộc, trong đó ĐHQGHN phải phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và trách nhiệm quốc gia.

Trong khi đó, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Bảo đảm Chất lượng giáo dục ĐHQGHN cho rằng các hoạt động kỷ niệm cần được xây dựng trên quan điểm kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại lịch sử mà còn là dịp hệ thống hóa các giá trị học thuật, định vị vai trò của đại học đối với sự phát triển đất nước và lan tỏa tinh hoa tri thức tới xã hội.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của ĐHQGHN trong việc tham gia tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước

GS.TSKH Vũ Minh Giang -  Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN cho rằng, lễ kỷ niệm phải đặt trong bối cảnh mới của đất nước. ĐHQGHN cần xây dựng một đầu mối đủ năng lực để triển khai các nghiên cứu liên ngành có chiều sâu, kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động tư vấn chính sách cho sự phát triển của đất nước.

Cùng quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng với vị thế là đại học quốc gia, ĐHQGHN không chỉ hướng tới các mục tiêu học thuật hay thứ hạng quốc tế, mà cần khẳng định rõ trách nhiệm đối với quốc gia, trở thành trung tâm tri thức chiến lược, đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định và phát triển chính sách.

PGS.TS Phạm Trọng Quát cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong năm không còn nhiều, toàn hệ thống ĐHQGHN cần chủ động, tăng tốc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tổ chức, nội dung và truyền thông cho các hoạt động kỷ niệm sắp tới. Theo ông, việc tận dụng các dấu mốc lịch sử của đại học là cơ hội quan trọng để tạo ra những giá trị có sức lan tỏa và ý nghĩa lâu dài đối với xã hội.

Phát huy giá trị di sản đại học và kết nối với cộng đồng

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị là việc phát huy giá trị các không gian di sản của ĐHQGHN, đặc biệt là khu vực 19 Lê Thánh Tông - nơi gắn với sự ra đời của Đại học Đông Dương.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cho rằng, các định hướng đang được triển khai hiện nay thực chất là sự tiếp nối hành trình phát triển lâu dài của ĐHQGHN. Dịp kỷ niệm là cơ hội để phát huy truyền thống và nâng tầm vai trò của đại học trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đội ngũ trí thức được xác định là động lực quan trọng. Ông đề xuất nghiên cứu phát triển không gian di sản tổ hợp tòa nhà 19 Lê Thánh Tông theo hướng “di sản sống”, kết hợp giữa trưng bày với các hoạt động học thuật và sáng tạo, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa - tri thức của đại học.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức cũng nhấn mạnh rằng việc phát huy truyền thống cần gắn với tạo ra các giá trị mới cho hiện tại và tương lai. Dịp kỷ niệm các dấu mốc lịch sử cần công bố những sản phẩm cụ thể như công trình khoa học, sản phẩm công nghệ tiêu biểu hoặc các đóng góp chính sách có tầm ảnh hưởng.

GS.TS Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Ở góc độ các đơn vị đào tạo, GS.TS Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho rằng quá trình chuyển dịch hoạt động đào tạo lên cơ sở mới cần được triển khai theo lộ trình linh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất hiện đại. Bên cạnh đó, cần chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của tổ hợp 19 Lê Thánh Tông, tiếp tục phát huy và phát triển nơi đây thành không gian hoạt động học thuật quan trọng của ĐHQGHN.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - đề xuất tổ chức các hoạt động triển lãm và trải nghiệm học thuật quy mô lớn kể lại hành trình từ Đại học Đông Dương đến ĐHQGHN ngày nay, kết hợp nghệ thuật đương đại, công nghệ trình chiếu và các hoạt động học thuật mở nhằm đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử và tri thức của đại học.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng việc khai thác các không gian di sản của ĐHQGHN cần được tiếp cận theo hướng kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời đặt trong tổng thể phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Sơn - đại diện Trung tâm Thông tin - Thư viện và Tri thức số ĐHQGHN cho biết ĐHQGHN hiện đang sở hữu nguồn học liệu và tư liệu khoa học phong phú với hàng nghìn ấn bản và nhiều tài liệu quý hiếm. Trong thời gian tới, cần tiếp tục hệ thống hóa, số hóa và khai thác hiệu quả nguồn học liệu này, gắn với các không gian di sản của đại học nhằm hình thành không gian tri thức mở phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy bày tỏ trân trọng cảm ơn các giáo sư, nhà khoa học và lãnh đạo các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc cho sự phát triển của ĐHQGHN.

GS Phạm Hồng Tung  đã đưa ra một số đề xuất trọng tâm về kỷ niệm 120 năm và định hướng phát triển

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, trong bối cảnh ĐHQGHN đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo các nghị quyết của Trung ương, việc tổ chức các diễn đàn tham vấn, trao đổi học thuật với đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, ĐHQGHN sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa về truyền thống và thành tựu phát triển của ĐHQGHN; tổ chức thăm hỏi các nhà giáo lão thành; tổ chức hội thảo khoa học và triển lãm về 120 năm truyền thống tại tổ hợp 19 Lê Thánh Tông; xuất bản các ấn phẩm khoa học chuyên đề.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên và trực thuộc sẽ tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa - nghệ thuật, thể thao và truyền thông gắn với truyền thống và chiến lược phát triển của ĐHQGHN, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và khẳng định vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.


Thùy Dương - VNU Media