VNU Logo
Thư viện sốVNU OfficeE-mailIT ServicesSitemap
  • Logo
  • Giới thiệu
    • Tổng quan
      • Lịch sử
      • Sứ mạng - Tầm nhìn
      • Chiến lược phát triển
      • Thi đua - Khen thưởng
      • Số liệu thống kê
      • Bản đồ Hà Nội
      • Các cơ sở của ĐHQGHN
      • Website kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN
    • Cơ cấu tổ chức
      • Sơ đồ tổ chức
      • Ban Giám đốc
      • Đảng ủy
      • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
      • Văn phòng & ban chức năng
      • Công đoàn ĐHQGHN
      • Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
      • Các trường đại học thành viên
      • Các trường thuộc
      • Các đơn vị nghiên cứu khoa học
      • Các trung tâm đào tạo môn chung
      • Các đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
      • Văn bản pháp quy
      • Thủ tục hành chính trực tuyến
    • Ba công khai
      • Chất lượng đào tạo
      • Cơ sở vật chất
      • Tài chính
      • Số liệu tổng hợp
    • Báo cáo thường niên ĐHQGHN
    • Ấn phẩm Giới thiệu ĐHQGHN
    • Video
    • Logo ĐHQGHN
    • Bài hát truyền thống
    • Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN
  • Đào tạo
    • Giới thiệu chung
    • Kế hoạch học tập và giảng dạy
    • Chương trình đào tạo bậc đại học
    • Chương trình đào tạo thạc sĩ
    • Chương trình đào tạo tiến sĩ
    • Chương trình đào tạo liên kết
    • Đào tạo hệ THCS và THPT
    • Số liệu thống kê
    • Mẫu văn bằng
    • Văn bản liên quan
  • Khoa học công nghệ
    • Giới thiệu chung
    • Hoạt động Khoa học - Công nghệ
    • Chiến lược KHCN&ĐMST 2021-2030
    • Chương trình, dự án, đề tài
      • Chương trình KHCN cấp Nhà nước
      • Đề tài cấp Nhà nước
      • Chương trình KHCN cấp ĐHQGHN
      • Đề tài cấp ĐHQGHN
      • Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
      • Nghiên cứu ứng dụng
    • Hệ thống phòng thí nghiệm
    • Nhóm nghiên cứu
    • Các hội đồng chuyên môn
    • Quỹ phát triển khoa học & công nghệ
      • Giới thiệu
      • Điều lệ, tổ chức hoạt động
    • Giải thưởng Khoa học - Công nghệ
      • Giải thưởng Hồ Chí Minh
      • Giải thưởng Nhà nước
      • Giải thưởng quốc tế
      • Giải thưởng ĐHQGHN
      • Giải thưởng khoa học sinh viên
      • Các giải thưởng khác
    • Các sản phẩm KHCN
      • Các ấn phẩm
      • Sở hữu trí tuệ
      • Các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật
      • Bài báo khoa học
    • Chuyển giao tri thức & hỗ trợ khởi nghiệp
    • Văn bản liên quan
  • Hợp tác & phát triển
    • Giới thiệu chung
      • Lời giới thiệu
      • Đội ngũ
      • Bản tin hợp tác phát triển - PDF
    • Hợp tác quốc tế
      • Đối tác quốc tế
        • Châu Á
        • Châu Âu
        • Châu Đại dương
        • Châu Mỹ
      • Chương trình hợp tác
        • Trao đổi & học bổng
        • Hợp tác nghiên cứu
        • Hội nghị - Hội thảo
      • Mạng lưới hợp tác quốc tế
        • AUF
        • AUN
        • ASAIHL
        • BESETOHA
        • CONFRASIE
        • UMAP
        • SATU
      • Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
    • Hợp tác trong nước
      • Các đối tác trong nước
      • Các dự án trong nước
        • Danh mục các nhiệm vụ KHCN hợp tác với doanh nghiệp, địa phương
        • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
        • Trường ĐH Công nghệ
        • Trường ĐH Kinh tế
        • Viện Việt Nam học và KHPT
        • Viện Vi sinh vật và CNSH
    • Văn bản quản lý
      • Văn bản liên quan
      • Sổ tay Hợp tác quốc tế
  • Sinh viên
    • Giới thiệu chung
    • Học bổng
      • Trong nước
      • Ngoài nước
      • Quy định
      • Tin tức
      • Đăng ký học bổng
    • Hỗ trợ sinh viên
      • Đoàn - Hội
      • Đời sống
      • Các câu lạc bộ
      • Tư vấn, hỗ trợ việc làm
      • Vay vốn
      • Ký túc xá sinh viên
    • Chương trình trao đổi sinh viên
    • Cựu sinh viên
    • Văn bản - Biểu mẫu
  • Cán bộ
    • Giới thiệu chung
    • Số liệu thống kê
      • Theo đối tượng, vị trí việc làm
      • Theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo
    • Danh hiệu nhà giáo
      • Nhà giáo Nhân dân
      • Nhà giáo Ưu tú
    • Đội ngũ GS, PGS
      • Các Giáo sư
      • Các Phó giáo sư
    • Tuyển dụng
      • Kênh thu hút nhà khoa học
      • Ứng tuyển & hợp tác
      • Vị trí tuyển dụng
      • Thông tin hữu ích
      • Liên hệ, đề xuất
    • Văn bản liên quan
  • Các đơn vị thành viên
    • Trường đại học thành viên
      • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
      • Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
      • Trường Đại học Ngoại ngữ
      • Trường Đại học Công nghệ
      • Trường Đại học Kinh tế
      • Trường Đại học Giáo dục
      • Trường Đại học Việt Nhật
      • Trường Đại học Y Dược
      • Trường Đại học Luật
    • Trường trực thuộc
      • Trường Quản trị và Kinh doanh
      • Trường Quốc tế
      • Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
    • Viện nghiên cứu
      • Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
      • Viện Tài nguyên và Môi trường
      • Viện Công nghệ thông tin
      • Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
      • Viện Trần Nhân Tông
      • Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo
        • Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến
        • Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững
        • Viện Công nghệ Lượng tử
        • Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp
        • Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
        • Trung tâm hỗ trợ sinh viên
    • Trung tâm đào tạo trực thuộc
      • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
      • Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
    • Đơn vị phục vụ, dịch vụ
      • Ban Quản lý dự án
      • Ban Quản lý Dự án World Bank
      • Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
      • Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục
      • Trung tâm Quản lý đô thị đại học
      • Trung tâm Thư viện và Tri thức số
      • Tạp chí Khoa học
      • Viện Đào tạo số và Khảo thí
    • Đơn vị khác
      • Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á
      • Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN - ĐH Arizona
      • Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm ĐHQGHN
      • Quỹ Phát triển KH&CN
      • Quỹ Phát triển ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN
      • Câu lạc bộ Cựu sinh viên
VNU Logo

Giấy phép số 993/GP-TTĐT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Khu đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hòa Lạc, Hà Nội

 media@vnu.edu.vn

 

Thứ tư09-04-2025
|Tin tức & Sự kiệnTin các đơn vị

Báo chí đi về đâu khi AI sáng tạo nội dung ngày càng giỏi?

Những cơ hội và thách thức của ngành báo chí trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã được thảo luận đa chiều tại Tọa đàm “Nhà báo là ai? Báo chí đi về đâu khi AI sáng tạo nội dung ngày càng giỏi?”

Tọa đàm diễn ra sáng 8/4 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thu hút hơn 300 chuyên gia, nhà báo, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tham dự. Sự kiện do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Câu lạc bộ Cafe Số (CFS), Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) và Tạp chí VietTimes phối hợp tổ chức.

Diễn giả chính của toạ đàm là GS. Nguyễn Đức An, Giáo sư toàn phần, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Truyền thông về khoa học, sức khoẻ và dữ liệu, Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh.

Báo chí và AI: đằng sau sự náo nhiệt 

Theo GS. Nguyễn Đức An, Trí tuệ thân tạo (AI) đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong ngành báo chí. Nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất tin bài. Associated Press báo cáo rằng việc sử dụng AI đã giúp các nhà báo tiết kiệm tới 20% thời gian, giải phóng họ khỏi những công việc tỉ mỉ như đưa tin về các báo cáo tài chính, đồng thời cũng nâng cao độ chính xác. Bloomberg chia sẻ rằng một phần ba tất cả các bài viết của họ được xuất bản bởi một robot có tên là Cyborg

Việc tự động hóa quy trình làm tin bài từ các nguồn dữ liệu động không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho các nhà báo, mà còn mở rộng quy mô sản xuất bài viết cho các thị trường nhỏ, thị trường ngách. AI có khả năng phân tích các nguồn dữ liệu phức tạp, từ đó giúp nhà báo khai thác những thông tin mà họ không thể tự mình đào sâu. Hơn nữa, AI còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn tin giả, với sự hỗ trợ của các tổ chức như Full Fact, BBC Verify và Snopes.

Toàn cảnh toạ đàm “Nhà báo là ai? Báo chí đi về đâu khi AI sáng tạo nội dung ngày càng giỏi?”.


Tuy nhiên, GS. Nguyễn Đức An nhấn mạnh, đằng sau sự “náo nhiệt” mà cả xã hội đang dành cho AI, công nghệ này vẫn không thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong ngành báo chí.

GS. Nguyễn Đức An chỉ ra bản thân báo chí hiện nay đưa tin về AI cũng đang “có vấn đề”. “Chúng ta chỉ thổi phồng, tạo ra cơn sốt và tập trung vào những lợi ích, quên đi mặt trái của nó. Điều này tạo ra hiệu ứng không tốt về cách xã hội tiếp nhận công nghệ", GS. An nhận định.

GS. Nguyễn Đức An cho rằng, cách báo chí đưa tin về AI hiện nay đang thổi phồng, tạo ra cơn sốt và chỉ tập trung vào những lợi ích, quên đi mặt trái của công nghệ này.

Giáo sư đề cập đến Nghịch lý Moravec, theo đó, những tác vụ có ý thức như lý luận cấp độ cao, chơi cờ hay chọn cổ phiếu tương đối dễ lập trình. Ngược lại, những tác vụ vô thức như đi bộ, chạy, nhìn và nhận dạng lại rất khó để lập trình. Điều này cho thấy, mặc dù AI có thể xử lý dữ liệu lớn với tốc độ chóng mặt, nhưng nó vẫn thiếu khả năng tư duy theo bối cảnh và trí tuệ xúc cảm cần thiết để kể chuyện một cách tinh tế.

GS. Nguyễn Đức An chỉ ra AI không thể có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn, trong tòa án, hay trong một cuộc họp hội đồng. Nó không thể cảm nhận được nỗi đau của một gia đình hay nhìn vào mắt ai đó để nhận biết sự thật. Tất cả những gì AI làm là “giải phóng”các phóng viên để họ có thể thực hiện nhiều công việc đó hơn. 

Mặc dù AI mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. AI có thể gia cố các định kiến xã hội hiện hữu, dễ bị ảo giác và cung cấp thông tin sai lệch. Do đó, việc sử dụng AI trong báo chí cần được thực hiện một cách cẩn trọng.

Giáo sư khuyến nghị, các nhà báo nên tiếp cận công nghệ này với một tâm thế cởi mở nhưng cũng đầy trách nhiệm. Để tận dụng AI một cách hiệu quả, các nhà báo cần được đào tạo bài bản về công nghệ này, đồng thời duy trì đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng. Việc "thánh hóa" AI là điều không nên; thay vào đó, cần có sự giám sát của con người và minh bạch với người dùng.

Nhà báo cần coi AI là công cụ

Tại phiên thảo luận của toạ đàm, các thái cực của trí tuệ nhân tạo tiếp tục được các diễn giả trao đổi, lý giải.

Phiên thảo luận của Toạ đàm có 4 diễn giả (từ phải sang): TS. Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (ĐTBC&TT); TS. Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông; GS. Nguyễn Đức An và Nhà báo Lê Thọ Bình, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số.

TS. Nguyễn Quang Đồng chia sẻ: "Báo chí Việt Nam bây giờ thiếu hai thứ. Thứ nhất là thiếu dữ liệu về độc giả, chúng ta không nắm trong tay mình độc giả đang là ai. Thứ hai là hiểu độc giả của mình".

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông phân tích thêm: “Năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu khảo sát về 170 tòa soạn tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về các công nghệ phục vụ việc hiểu độc giả. Kết quả cho thấy, khoảng 85% lãnh đạo tòa soạn đã bắt đầu sử dụng công nghệ như Google Analytics để nắm bắt thông tin về độc giả của mình. Tuy nhiên, đội ngũ phóng viên chỉ có khoảng 34% sử dụng công nghệ này.”

Sự chênh lệch này phản ánh một khoảng cách lớn trong việc ứng dụng công nghệ giữa các cấp trong tòa soạn, cho thấy rằng mặc dù lãnh đạo nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ, nhưng việc triển khai và áp dụng thực tế vẫn còn nhiều thách thức.

Theo GS. Nguyễn Đức An, những "khó khăn của kinh tế báo chí" của báo chí thế giới cũng như báo chí Việt Nam hiện nay là độc giả. Chúng ta mất độc giả chứ không phải vì công nghệ. Công nghệ chỉ làm trầm trọng hơn khía cạnh này.

Khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và AI cũng là vấn đề gây chú ý tại toạ đàm. Theo TS. Phan Văn Kiền, nhiều người khăng khăng rằng AI phải thay thế con người hoặc ngược lại, nhưng thực tế cho thấy cả hai có thể tồn tại song song.

 “Yếu tố con người trong chúng ta là điều chắc chắn mà AI không thể thay “, TS. Phan Văn Kiền nói. Ông nhấn mạnh rằng cảm xúc, sự sáng tạo và khả năng hiểu biết sâu sắc về xã hội là những khía cạnh mà AI vẫn chưa thể đạt được.

Viện trưởng Viện ĐTBC&TT chia sẻ thêm: “Người làm báo phải tìm được một công việc khác mà AI không thể thay thế mình, chứ nếu chỉ giậm chân tại chỗ thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thay thế”. 

TS. Phan Văn Kiền chia sẻ, người làm báo sẽ bị thay thế nếu chỉ giậm chân tại chỗ.

Cũng tại toạ đàm, nhiều thắc mắc đã được giải đáp, tạo cơ hội cho mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong ngành báo chí. Các diễn giả đều đồng quan điểm, AI không thể thay thế con người trong những khía cạnh quan trọng như cảm xúc, sự sáng tạo và khả năng hiểu biết sâu sắc về xã hội. Thay vào đó, AI nên được coi là một công cụ hỗ trợ, giúp nhà báo nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện chất lượng nội dung.

>>> Các tin bài liên quan:

ĐHQGHN và ĐH Thanh Hoa: Hợp tác để cùng thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực khoa học trí tuệ nhân tạo

Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Toàn cầu Tập đoàn Meta Ngài Nick Clegg thăm ĐHQGHN và giao lưu với sinh viên về chủ đề Tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) và Việt Nam

Phát triển trí tuệ nhân tạo gắn liền với nguyên tắc đạo đức của xã hội

USSH
avatar
send icon

Có thể bạn quan tâm

  • VNU-HSB: Thu hút chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy
  • Công viên CNC&ĐMST hợp tác “3 nhà” phát triển và thương mại hóa chip bán dẫn
  • ĐHQGHN đẩy mạnh phát triển công nghệ tế bào gốc theo mô hình hợp tác “3 nhà”
  • Ban Quản lý dự án giữ vai trò trung tâm trong phát triển đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc
  • Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đón nhận Chứng nhận Kiểm định Chất lượng và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  • Hành trình 30 năm đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho quốc gia
  • Khoa Môi trường 30 năm tiên phong đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa tinh thần xanh
Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo
Danh mục

Tin tức chung

Đột phá theo các nghị quyết Trung ương

Tuyển sinh

Đào tạo

▶

Hợp tác - Phát triển

▶

Khoa học và Công nghệ

Media

▶

Tin các đơn vị

CÔNG TÁC ĐẢNG

Sinh viên

Chân dung

Câu lạc bộ nhà khoa học

Tạp chí Khoa học

Sách và học liệu

VNU & báo chí

Xếp hạng đại học

Các hoạt động đoàn thể