VNU Logo

Khoa Môi trường 30 năm tiên phong đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa tinh thần xanh

Ngày 15/11/2025, tại trụ sở 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Môi trường (1995–2025). Sự kiện có sự tham dự của các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các thế hệ thầy cô, cán bộ nghiên cứu và đông đảo cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa.

Tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đánh giá cao hành trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của Khoa Môi trường. Theo Phó Hiệu trưởng, dấu mốc 30 năm ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các thế hệ thầy cô, cán bộ nghiên cứu và người học trong việc kiến tạo tri thức, xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

PGS.TS Trần Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 

Những đóng góp bền bỉ của Khoa đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều giải thưởng khoa học uy tín khác.

Thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS Trần Mạnh Cường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ nghiên cứu đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Khoa; đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng của đội ngũ giảng viên, cán bộ phòng thí nghiệm và tinh thần học tập, sáng tạo của các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng dấu mốc 30 năm của Khoa diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức mới: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, quản lý rủi ro thiên tai, an ninh nguồn nước, an toàn thực phẩm, cùng sự chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Đây cũng là thời kỳ mở ra nhiều cơ hội từ khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ môi trường số.

PGS.TS Trần Mạnh Cường khẳng định vai trò quan trọng của ĐHQGHN – một trong bốn trung tâm đại học lớn của cả nước – trong việc dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng các yêu cầu mới. Trong sứ mệnh này, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Khoa Môi trường được kỳ vọng đóng vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ quốc gia.

Phó Hiệu trưởng đề nghị Khoa tiếp tục bám sát chiến lược phát triển của Nhà trường và ĐHQGHN, tập trung vào bốn định hướng lớn: đổi mới chương trình đào tạo, phát triển các chương trình tiên tiến, liên ngành; phát triển các hướng nghiên cứu mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn môi trường và an toàn thực phẩm; tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học dữ liệu trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu.

“Với truyền thống 30 năm đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tôi tin rằng Khoa Môi trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu mới, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững của đất nước”, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Mở rộng đào tạo liên ngành – đột phá nghiên cứu trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và số

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Trưởng Khoa Môi trường nhấn mạnh chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của Khoa là quá trình bền bỉ vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu khoa học môi trường tại Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Trưởng Khoa Môi trường nhấn mạnh chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của Khoa 

Kể từ thời điểm thành lập năm 1995–1996, trên cơ sở sáp nhập các bộ môn Môi trường, Địa môi trường và Thổ nhưỡng, Khoa Môi trường là đơn vị cấp Khoa đầu tiên trong cả nước được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu môi trường ở cả bậc đại học và sau đại học. Những thế hệ thầy cô đầu tiên, cùng sự hỗ trợ từ các dự án quốc tế, đã đặt nền móng cho cơ sở vật chất, học thuật và văn hóa học thuật của Khoa.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Khoa mở rộng mạnh mẽ hoạt động đào tạo và nghiên cứu: phát triển ngành Công nghệ môi trường, các chương trình tiến sĩ về môi trường đất – nước – không khí; hình thành các hướng nghiên cứu chủ lực về mô hình hóa, quy hoạch môi trường, sinh thái – tài nguyên và công nghệ xử lý nước, khí thải, chất thải rắn. Giai đoạn 2010–2020, Khoa đẩy mạnh hội nhập quốc tế với chương trình tiên tiến liên kết Đại học Indiana (Hoa Kỳ), các dự án Erasmus+ và hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

Từ năm 2020, Khoa bước vào giai đoạn phát triển mạnh theo định hướng liên ngành và ứng dụng. Khoa mở mới ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm; triển khai chương trình kỹ sư Môi trường – Sức khỏe – An toàn (năm 2023) – chương trình đầu tiên trong nước về lĩnh vực liên ngành này; và thành lập Bộ môn An toàn môi trường và thực phẩm (năm 2025), mở rộng nghiên cứu và đào tạo về độc học môi trường, an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, Khoa có 7 bộ môn, 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN với 57 cán bộ cơ hữu, trong đó 100% giảng viên có trình độ sau đại học, tỷ lệ tiến sĩ thuộc nhóm cao trong hệ thống đào tạo môi trường và thực phẩm của cả nước. Khoa đảm nhiệm 4 ngành đào tạo với đầy đủ hệ chuẩn, chất lượng cao, kỹ sư và sau đại học; là đơn vị đi đầu trong kiểm định AUN-QA và đổi mới chương trình đào tạo.

Về nghiên cứu khoa học, trong 5 năm gần đây, Khoa đã công bố gần 1.000 công trình khoa học, gồm hàng trăm bài ISI/Scopus, nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích; đồng thời triển khai hàng loạt đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQGHN và các nhiệm vụ với địa phương, doanh nghiệp. Các phòng thí nghiệm GreenLab, KLATEFOS, cùng 7 phòng thí nghiệm chuyên đề và 3 nhóm nghiên cứu mạnh đang từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học liên ngành, kết nối chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn.

GS.TS Nguyễn Mạnh Khải bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, thầy cô, cán bộ, đối tác trong và ngoài nước, cùng hàng nghìn cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khoa trong suốt 30 năm qua.

Lan tỏa triết lý “Học để ứng dụng, học từ thực tiễn”

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Khoa Môi trường đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, khoảng 1.500 thạc sĩ và gần 100 tiến sĩ, góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Với triết lý “Học để ứng dụng, Học từ thực tiễn”, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Khoa được khuyến khích tham gia trực tiếp vào các đề tài nghiên cứu, thực tập và chương trình trao đổi quốc tế. Nhờ môi trường học tập gắn với thực tiễn, người học đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế của Khoa trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Qua đó, Khoa đã và đang thực hiện hiệu quả sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng tri thức để bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Sinh viên Đỗ Ngọc Minh Anh, lớp K68 ngành Khoa học môi trường, đại diện hơn một nghìn người học đang theo học tại Khoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô và tự hào vì trở thành sinh viên của Khoa – nơi không chỉ truyền đạt tri thức mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành, sáng tạo. Đây là môi trường được đánh giá cao cả về học thuật lẫn thực chiến, khi sinh viên được tham gia thực tập, nghiên cứu tại các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước.

Ba mươi năm – một chặng đường đủ dài để Khoa Môi trường vun đắp nên bao thế hệ học trò. Trong ngày hội ngộ này, các cựu sinh viên trở về tham dự đã gửi gắm tấm lòng tri ân, những nỗi nhớ về quãng đời sinh viên qua giai điệu, lời ca mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm. Các cựu sinh viên đều bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy, cô của Khoa, nơi đã ươm mầm ngành học khoa học cơ bản hàng đầu của cả nước.

Nhà giáo ưu tú GS.TS Phạm Ngọc Hồ, nguyên Trưởng Khoa Môi trường, đại diện cán bộ cựu giáo chức chia sẻ những dấu ấn ngày đầu thành lập Khoa – đơn vị tiên phong mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu môi trường tại Việt Nam, những khó khăn và nay đã được khẳng định bằng vị thế hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực môi trường.

Tại sự kiện, Khoa Môi trường đã thành lập “Quỹ học bổng Cựu người học Khoa Môi trường”, sáng kiến nhằm hỗ trợ, khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của các thế hệ sinh viên. Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam trao tặng 150 triệu đồng đóng góp vào Quỹ học bổng, tiếp sức cho những tài năng trẻ tiếp tục phát triển.

Lãnh đạo Trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa Môi trường cũng đã trao bằng khen Giám đốc ĐHQGHN cho 2 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu của khoa trong thời gian qua.

Định hướng giai đoạn 2025–2035, Khoa Môi trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ mới, đẩy mạnh quốc tế hóa, tăng cường năng lực các phòng thí nghiệm trọng điểm và các nhóm nghiên cứu mạnh; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa nhà trường – nhà khoa học – doanh nghiệp – địa phương. Khoa hướng tới trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm và an toàn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.


Thùy Dương, ảnh Minh Nguyệt - VNU Media