![]() |
| Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu và TS. Nguyễn Đức Đăng, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN đồng chủ trì |
Hội nghị tổng kết việc thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật GDQP&AN năm 2013 do ĐHQGHN tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự, công an địa phương các xã Hòa Lạc, Yên Xuân, các phường Cầu Giấy, Thanh Xuân; cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.
Hội nghị do Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị và TS. Nguyễn Đức Đăng, Ủy viên Hội đồng GDQP&AN thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Hội nghị đồng chủ trì.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, việc triển khai hiệu quả Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật GDQP&AN năm 2013 có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học. Không chỉ góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về quốc phòng, các luật còn tạo nền tảng để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ, lực lượng trí thức giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, ĐHQGHN xác định công tác quốc phòng, quân sự và GDQP&AN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với chiến lược phát triển bền vững của đại học. Trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ĐHQGHN đã xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị thành viên trong tổ chức thực hiện, đưa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trở thành một bộ phận hữu cơ trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học.
Khẳng định trách nhiệm của ĐHQGHN trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu nhấn mạnh, trước những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới, khu vực cùng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, yêu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng trở nên cấp thiết.
![]() |
| Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu phát biểu khai mạc hội nghị |
Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà Nước, toàn dân và toàn quân. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, việc thực hiện hiệu quả 03 luật không chỉ bảo đảm chấp hành pháp luật mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN, công tác quốc phòng, quân sự và GDQP&AN luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của ĐHQGHN. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN đảm bảo chú trọng giáo dục lý tưởng, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học.
Đồng chí Nguyễn Hiệu cho biết, Hội nghị không chỉ nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai các quy định của pháp luật mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, tăng cường phối hợp giữa ĐHQGHN với các bộ, ngành và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự và GDQP&AN trong thời gian tới.
Nhiều kết quả nổi bật trong triển khai 03 luật: Từ thực thi pháp luật đến nâng cao chất lượng quản trị đại học
Báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị cho thấy, việc triển khai Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật GDQP&AN năm 2013 tại ĐHQGHN được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Không chỉ bảo đảm thực thi đúng các quy định của pháp luật, quá trình triển khai còn góp phần hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong toàn hệ thống.
![]() |
| Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Nguyễn Đức Đăng trình bày tổng kết công tác 3 luật |
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường quốc phòng, quân sự và GDQP&AN, Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, xác định công tác quốc phòng, quân sự là trách nhiệm của toàn hệ thống, gắn chặt với chiến lược phát triển của đại học. Nhờ đó, các đơn vị thành viên và trực thuộc triển khai nhiệm vụ thống nhất, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Một trong những kết quả nổi bật là việc kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ban Chỉ huy Quân sự. Hiện nay, ĐHQGHN có 01 Ban Chỉ huy Quân sự cấp ĐHQGHN và 03 Ban Chỉ huy Quân sự cơ sở hoạt động đúng quy định. Công tác kiện toàn cán bộ chỉ huy được thực hiện kịp thời, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đại học.
Song song với việc củng cố tổ chức, lực lượng tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện được duy trì nền nếp, hằng năm hoàn thành 100% chương trình theo kế hoạch. Nội dung huấn luyện gắn với yêu cầu thực tiễn, chú trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. ĐHQGHN cũng duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cơ quan quân sự địa phương trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.
Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh
Nếu Luật Quốc phòng và Luật Dân quân tự vệ tạo nền tảng cho xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quân sự, thì Luật GDQP&AN đã tạo động lực quan trọng để ĐHQGHN không ngừng đổi mới công tác đào tạo. Quan điểm xuyên suốt của ĐHQGHN là GDQP&AN không chỉ trang bị kiến thức quân sự mà còn góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và năng lực thích ứng trước những yêu cầu mới của đất nước.
![]() |
Trong quá trình đó, Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức đào tạo và tham mưu triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh. Trung tâm không chỉ trực tiếp giảng dạy môn học mà còn tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý người học, bảo đảm chương trình, nội dung và chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; đồng thời là đầu mối phối hợp với các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.
Từ năm 2014 đến hết tháng 6/2026, Trung tâm đã đào tạo hơn 200.000 học sinh, sinh viên của ĐHQGHN và nhiều cơ sở giáo dục đại học khác. Đây là một trong những quy mô đào tạo lớn nhất cả nước, phản ánh năng lực tổ chức và đóng góp của ĐHQGHN trong việc bồi dưỡng nhận thức, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho nhiều thế hệ sinh viên.
Bên cạnh đào tạo sinh viên, ĐHQGHN còn triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ theo phân cấp, trong giai đoạn tổng kết, Trung tâm đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng cho 537 cán bộ đối tượng 4, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.
![]() |
Một điểm nhấn trong quá trình triển khai Luật GDQP&AN là việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ số. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, phát triển học liệu và từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDQP&AN.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giảm thủ tục hành chính mà còn phù hợp với định hướng xây dựng đại học số, tạo nền tảng để hiện đại hóa công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn mới.
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Trung tâm GDQP&AN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chuyên môn của ĐHQGHN trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Quá trình chuẩn bị Hội nghị tổng kết là minh chứng rõ nét cho năng lực tham mưu và điều phối của Trung tâm, từ xây dựng đề cương, tổng hợp số liệu, hoàn thiện báo cáo đến phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức Hội nghị.
Việc hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng cao cho thấy Trung tâm không chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo mà còn từng bước nâng cao năng lực tham mưu, góp phần hỗ trợ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng, an ninh.
Những kết quả đạt được trong triển khai 03 luật cho thấy ĐHQGHN đã hình thành cơ chế tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, kết hợp hiệu quả giữa quản trị đại học với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQP&AN. Hệ thống tổ chức được kiện toàn, lực lượng tự vệ được xây dựng vững mạnh, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, chuyển đổi số được đẩy mạnh và công tác tham mưu tiếp tục phát huy hiệu quả.
Đó không chỉ là những kết quả trong thực thi pháp luật mà còn tạo nền tảng quan trọng để ĐHQGHN tiếp tục đổi mới công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và hiện đại, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Từ tổng kết thực tiễn đến định hướng phát triển trong giai đoạn mới
Không chỉ nhìn lại kết quả triển khai 03 luật, Hội nghị còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và cán bộ trực tiếp làm công tác quốc phòng, quân sự trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách. Các tham luận tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQP&AN tại cơ sở giáo dục đại học; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo và ứng dụng chuyển đổi số.
![]() |
| TS. Trần Trí Trung, Trưởng Khối Văn phòng Đảng, Đoàn thể, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN |
Tham luận của TS. Trần Trí Trung, Trưởng Khối Văn phòng Đảng, Đoàn thể, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; khẳng định yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa phát triển giáo dục, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là định hướng xuyên suốt nhằm phát huy trách nhiệm của đại học trong sự nghiệp phát triển đất nước.
![]() |
| Đại tá, ThS. Dương Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN |
Ở góc độ quản trị, tham luận của Đại tá, ThS. Dương Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN, tập trung vào đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ GDQP&AN và kết quả chuyển đổi số trong công tác quản lý đào tạo, nổi bật là việc số hóa chứng chỉ GDQP&AN. Giải pháp này không chỉ hiện đại hóa quy trình quản lý mà còn nâng cao tính minh bạch, chính xác, tạo thuận lợi cho người học và phù hợp với định hướng xây dựng đại học số của ĐHQGHN.
![]() |
Các tham luận của đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục bổ sung góc nhìn thực tiễn về việc lồng ghép nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu; đồng thời kiến nghị tăng cường giáo dục truyền thống, mở rộng hoạt động trải nghiệm thực tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự.
Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá, trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mạnh theo hướng tự chủ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác quốc phòng, quân sự và GDQP&AN cũng cần được đổi mới đồng bộ. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, các đơn vị đào tạo và chính quyền địa phương; phát huy hiệu quả các nguồn lực; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, chương trình và phương thức tổ chức thực hiện.
Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ GDQP&AN, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ĐHQGHN nói chung và Trung tâm GDQP&AN nói riêng đã đạt được trong quá trình triển khai Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật GDQP&AN. Đồng chí khẳng định, với vị thế là một trong những đại học hàng đầu cả nước, ĐHQGHN đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan chức năng.
Đồng chí đề nghị ĐHQGHN tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo tổng kết; làm rõ hơn kết quả xây dựng lực lượng tự vệ, công tác quân sự địa phương, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cũng như chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên. Đồng thời chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phù hợp với đặc thù của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu khẳng định, những ý kiến của các đại biểu là cơ sở quan trọng để hoàn thiện báo cáo tổng kết và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. ĐHQGHN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các cơ quan liên quan trong đẩy mạnh đổi mới công tác quốc phòng, quân sự và GDQP&AN; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo; đồng thời chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu an toàn cho cán bộ và người học.
ĐHQGHN cũng xác định tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN với tư cách là đơn vị nòng cốt trong tổ chức đào tạo và tham mưu về công tác quốc phòng, quân sự. Việc không ngừng nâng cao năng lực của Trung tâm sẽ góp phần củng cố quản trị, nâng cao chất lượng GDQP&AN, đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn mới.
Khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm của một đại học quốc gia
Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật GDQP&AN năm 2013 không chỉ đánh giá toàn diện kết quả sau hơn một thập kỷ triển khai mà còn tạo cơ sở để ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQP&AN.
![]() |
Những kết quả đạt được phản ánh sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong toàn hệ thống. Đây cũng là nền tảng để ĐHQGHN tiếp tục phát huy thế mạnh của một đại học nghiên cứu, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia, việc triển khai hiệu quả 03 luật tiếp tục là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm đổi mới, ĐHQGHN sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự và GDQP&AN; góp phần đào tạo đội ngũ trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và trách nhiệm công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.









