VNU Logo

ĐHQGHN và ĐH Năng lượng Moscow hợp tác đào tạo nhân lực năng lượng và điện hạt nhân

Ngày 02/12/2025, tại Hòa Lạc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc ĐH Năng lượng Moscow, Liên bang Nga (MPEI) Rogalev Nikolai.

Tham dự buổi làm việc có Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại MPEI Alexandr Tarasov; Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Năng lượng Bang Kazan Akhmentova Irina, Trưởng Ban Quốc tế Mukhametova Liliia.

Về phía ĐHQGHN có Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Nguyễn Thu Hương.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa ĐHQGHN và các đối tác Liên bang Nga – mối quan hệ đã góp phần quan trọng hình thành đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học cơ bản, kỹ thuật và năng lượng. Ông bày tỏ, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế tốc độ cao, kéo theo nhu cầu lớn về năng lượng và nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ cao và khả năng tiếp cận công nghệ quốc tế. Do đó, ĐHQGHN với vai trò đại học nghiên cứu hàng đầu, được giao trọng trách quan trọng trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh rằng, cùng với việc đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên, ĐHQGHN và MPEI cần sớm cụ thể hóa các định hướng chiến lược để góp phần phát triển nguồn nhân lực năng lượng chất lượng cao cho Việt Nam. Ông đề nghị phát triển hợp tác ba bên giữa ĐHQGHN - MPEI - EVN trong xây dựng chương trình đào tạo nhân lực điện hạt nhân bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế và phù hợp với lộ trình phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam.

Lãnh đạo ĐHQGHN cũng đề xuất một mô hình hợp tác toàn diện với MPEI, bao gồm tổ chức đào tạo tiếng Nga dự bị ngay tại Việt Nam, xây dựng các chương trình liên kết đào tạo theo chuẩn của Nga và nghiên cứu khả năng thành lập Trung tâm đào tạo – nghiên cứu điện hạt nhân tại Việt Nam.

Giám đốc MPEI Rogalev Nikolai bày tỏ ấn tượng mạnh về sự phát triển của ĐHQGHN và Khu đô thị đại học Hòa Lạc. Ông chia sẻ, hơn 1.000 sinh viên Việt Nam từng học tập tại MPEI, trong đó có hơn 120 tiến sĩ, nhiều người đang giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan và tổ chức của Việt Nam.

Ông khẳng định sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Việt Nam ở nhiều bậc đào tạo, mở rộng hợp tác trong đào tạo tại chỗ cũng như phối hợp triển khai các chương trình chuẩn bị đầu vào tại Việt Nam. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chương trình hợp tác ba bên và cam kết hỗ trợ thông qua các suất học bổng, cùng khả năng tổ chức khóa đào tạo tiếng Nga ngay tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên và cán bộ Việt Nam tham gia chương trình.

Giám đốc Rogalev Nikolai đề xuất nhiều hướng hợp tác chiến lược như tiếp nhận giảng viên, nhà khoa học và sinh viên ĐHQGHN sang nghiên cứu tại MPEI. Đồng thời, ông bày tỏ vinh dự khi các giảng viên, nhà khoa học của MPEI được sang ĐHQGHN giảng dạy và hợp tác. Ông cũng bày tỏ nhất trí với đề xuất mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu năng lượng, đặc biệt năng lượng hạt nhân. GS. Rogalev đề nghị hai bên sẽ xây dựng hệ thống học liệu chung; xuất bản tài liệu giảng dạy song ngữ (Việt - Nga); gia tăng các công bố quốc tế dựa trên nghiên cứu chung; tận dụng Quỹ Khoa học Nga đang mở rộng tài trợ cho hợp tác Việt – Nga…

Đồng thời, Giám đốc Rogalev Nikolai trân trọng mời Giám đốc Hoàng Minh Sơn thăm và làm việc tại MPEI để cùng trao đổi hợp tác chiến lược mới, qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng thúc đẩy các chương trình hợp tác có tầm ảnh hưởng giữa hai đại học.

Cuộc làm việc giữa lãnh đạo ĐHQGHN và MPEI một lần nữa khẳng định cam kết chung của hai bên trong việc phát triển nguồn nhân lực năng lượng chất lượng cao, hướng tới những dự án hợp tác có chiều sâu, thực chất và bền vững. Những định hướng chiến lược được đề xuất trong buổi làm việc không chỉ góp phần củng cố quan hệ giáo dục và khoa học Việt – Nga mà còn mở ra triển vọng hình thành các chương trình đào tạo và nghiên cứu mang tầm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và điện hạt nhân – lĩnh vực then chốt cho tương lai phát triển của Việt Nam.

Trong suốt 75 năm qua, sự đóng góp của nền giáo dục và khoa học Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đối với Việt Nam có ý nghĩa to lớn và giá trị cơ bản sâu sắc. Từ những năm 1950 đến nay, Liên Xô và nước Nga, đã đào tạo hàng trăm ngàn cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho Việt Nam. Trong số đó, có hàng trăm cán bộ giảng dạy, giáo chức lão thành của ĐHQGHN đã được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, có đóng góp không nhỏ cho nền khoa học và giáo dục đại học Việt Nam như: GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo - Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN, GS. Viện sĩ Đào Trọng Thi, GS. Nguyễn Tài Cẩn - người đầu tiên đã đem ngôn ngữ Việt Nam tới Liên Xô như một chuyên ngành khoa học và còn rất nhiều các chuyên gia và các nhà khoa học đã và đang làm rạng danh nền khoa học Xô Viết ngay tại Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa mạnh mẽ, ĐHQGHN đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm học thuật tiên phong, đồng thời là cầu nối chiến lược thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng, đặc biệt với các đối tác truyền thống, trong đó có Liên bang Nga.

Với bề dày quan hệ hợp tác giáo dục – nghiên cứu lâu đời giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ĐHQGHN không chỉ kế thừa mà còn chủ động phát triển các mô hình liên kết bền vững, hiện đại và đa chiều. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, ĐHQGHN đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Nga như ĐH Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, ĐH Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, ĐH Tổng hợp Hữu nghị Moskva, Đại học Khí tượng Thuỷ văn LB Nga, Đại học Năng lượng Moskva, ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông… trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ, thực hiện trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Nga tại Việt Nam năm 2024, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Tổng Bí thư Tô Lâm, ĐHQGHN đã trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác với ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và Đại học Nghiên cứu Quốc gia - Trường Kinh tế Cao cấp.

GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC KĨ THUẬT NĂNG LƯỢNG MOSCOW (MPEI)

Đại học Kỹ thuật Năng lượng Moscow (Moscow Power Engineering Institute – MPEI), thành lập năm 1930, là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất, có bề dày truyền thống lâu đời và uy tín hàng đầu của Liên bang Nga trong các lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện – điện tử, tự động hóa, viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học vật liệu và các ngành công nghệ cao liên quan. Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, MPEI đã hình thành một hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu liên ngành toàn diện, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển nguồn nhân lực và công nghệ chiến lược của Nga.

Hiện MPEI đào tạo khoảng 20.000 sinh viên, bao gồm hơn 1.700 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia, thể hiện tầm ảnh hưởng quốc tế và khả năng tiếp nhận – hỗ trợ sinh viên nước ngoài ở quy mô lớn. MPEI tổ chức đào tạo – nghiên cứu thông qua 12 viện chuyên ngành, phủ rộng các lĩnh vực then chốt như: năng lượng nhiệt và hạt nhân; năng lượng điện và hệ thống điện; điện tử – vô tuyến – nano; công nghệ thông tin và khoa học máy tính; cơ khí – cơ điện tử – tự động hóa; vật liệu tiên tiến; kinh tế năng lượng – hệ thống kỹ thuật; và năng lượng tái tạo.

MPEI đồng thời sở hữu hệ thống cơ sở vật chất – phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất của Nga, bao gồm: nhà máy nhiệt điện mô phỏng phục vụ đào tạo vận hành; nhà máy thử nghiệm điện – cơ quy mô lớn; trung tâm thử nghiệm lưới điện thông minh (Smart Grid Testbed); công viên khoa học – công nghệ phục vụ nghiên cứu và ươm tạo sản phẩm; các phòng thí nghiệm điện tử, viễn thông, vật liệu, cơ điện tử, robot, năng lượng tái tạo và khoa học dữ liệu đạt chuẩn quốc tế. Đây là những nền tảng quan trọng giúp MPEI triển khai các chương trình đào tạo thực hành – mô phỏng với mức độ mô phỏng công nghiệp cao, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và kỹ thuật điện.

Bên cạnh đó, MPEI duy trì mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn với hơn 140 trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều đối tác chiến lược như Siemens, ABB, Schneider Electric, Samsung, Rosatom, Rosseti, Gazprom và Huawei. Trường cũng có hơn 75 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên quốc tế (từ năm 1946), với nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và hệ thống học bổng toàn phần của Chính phủ Nga dành cho sinh viên nước ngoài theo học các ngành kỹ thuật trọng điểm.

Với uy tín học thuật sâu rộng, năng lực nghiên cứu – chuyển giao mạnh mẽ, cùng thế mạnh đặc thù trong đào tạo nhân lực năng lượng – điện hạt nhân – kỹ thuật điện tử – công nghệ cao, MPEI không chỉ giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống đại học kỹ thuật của Liên bang Nga mà còn là một trong những đối tác chiến lược phù hợp nhất để phát triển các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xây dựng các trung tâm – phòng thí nghiệm R&D chung với ĐHQGHN trong thời gian tới.

Sinh Vũ, Ảnh: Quốc Toản - VNU Media