Tham dự buổi làm việc, về phía Văn phòng Rosa Luxemburg Stifung tại Việt Nam (RLS) có Trưởng Đại diện ông Stefan Mentschel, Quản lý Dự án bà Phạm Thu Trang và bà Dương Hương Giang.
Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Đào Thanh Trường, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Nguyễn Hoàng Anh và Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển Phạm Đức Anh.
![]() |
Tại buổi làm việc, Giám đốc Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Wulf Gallert và đoàn công tác của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Quỹ trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu và trao đổi tri thức giữa Việt Nam và Đức.
Giám đốc Hoàng Minh Sơn cũng đánh giá cao nỗ lực hợp tác giữa ĐHQGHN và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung trong thời gian qua, đặc biệt sự đồng hành của Quỹ trong việc tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 - diễn đàn học thuật mang tầm quốc gia và quốc tế, nơi tri thức được kết nối, lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới vào ngày 25/10 tới đây.
Ông mong rằng, trong thời gian tới, ĐHQGHN và RLS sẽ sớm thúc đẩy trao đổi chuyên gia, học giả và cán bộ nghiên cứu, tạo cơ hội để giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên của ĐHQGHN tiếp cận mạng lưới học thuật quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các đối tác giàu kinh nghiệm của RLS. Ông tin rằng, qua các hoạt động này, sẽ góp phần nâng cao năng lực phân tích chính sách, tư duy phản biện và khả năng triển khai các sáng kiến vì lợi ích cộng đồng.
ĐHQGHN không chỉ là trung tâm giáo dục và nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, mà còn là nơi tập hợp đội ngũ nhà khoa học với năng lực và uy tín cao trong việc tư vấn chính sách, phản biện xã hội và nghiên cứu các vấn đề lớn của đất nước. Trong suốt thời gian qua, các nhà khoa học của ĐHQGHN thường xuyên tham gia tư vấn chính sách, phản biện xã hội, nghiên cứu các vấn đề lớn của đất nước như đổi mới giáo dục; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển bền vững; an sinh xã hội; bảo tồn di sản; ứng phó biến đổi khí hậu... Giám đốc Hoàng Minh Sơn tin rằng, với sự quan tâm và hỗ trợ từ ông Wulf Gallert cùng với sự hợp tác chặt chẽ với RLS, các bên sẽ có thể cùng mang lại các giá trị về mặt nghiên cứu và học thuật, góp phần tạo ra những chính sách phát triển sáng tạo, bền vững cho đất nước.
![]() |
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wulf Gallert đánh giá cao vị thế và vai trò của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt là trong nghiên cứu chính sách công và phát triển bền vững. Ông bày tỏ mong muốn RLS và ĐHQGHN sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các học giả, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách của hai quốc gia.
Ông Stefan Mentschel bày tỏ sự trân trọng và vui mừng khi RLS thiết lập quan hệ hợp tác với một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam và khu vực cũng như bày tỏ vui mừng khi được tham dự Hội thảo Việt Nam học - một trong những sự kiện khoa học quan trọng của ĐHQGHN. Ông nhấn mạnh, sự đồng hành cùng ĐHQGHN giúp RLS củng cố hơn nữa vị thế và uy tín học thuật trong mạng lưới đối tác trí thức tại Đông Nam Á. Đồng thời, ông Stefan Mentschel cũng kỳ vọng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần mở rộng cơ hội trao đổi chuyên gia, học giả, từ đó không chỉ thúc đẩy giao lưu tri thức mà còn tạo nên các sáng kiến chính sách có giá trị thực tiễn đối với Việt Nam và khu vực.
Phó Giám đốc Đào Thanh Trường cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sự hợp tác chặt chẽ này giữa ĐHQGHN và RLS sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học mà còn đóng góp vào việc xây dựng các chính sách phát triển bền vững cho đất nước. Với nền tảng hợp tác vững chắc này, ĐHQGHN sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, góp phần vào sự tiến bộ chung của khu vực và quốc tế.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị trong ĐHQGHN cũng đề xuất các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hướng tới những dự án nghiên cứu và đào tạo chung có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
![]() |
![]() |



