Diễn đàn năm nay có sự đồng hành của Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Jean Moulin Lyon 3, Quỹ Vì tương lai xanh, Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục và Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường dự và phát biểu tại sự kiện.
Tham dự Diễn đàn có đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Cộng đồng Pháp ngữ từ khắp nơi trên thế giới.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường phát biểu tại Diễn đàn
Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chuyển dịch năng lượng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một ưu tiên hàng đầu trên toàn cầu. Sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu đang đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng môi trường chưa từng có. Đồng thời, các nguồn tài nguyên nhiên liệu hóa thạch truyền thống đang dần cạn kiệt, gây áp lực lớn cho sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đã và đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, không chỉ nhằm bảo vệ môi trường mà còn hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế dài hạn”.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) tổ chức tại Glasgow vào năm 2021, Việt Nam đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mình trước cộng đồng quốc tế bằng tuyên bố hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không (NetZero) vào năm 2050. Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán quốc tế và khu vực về biến đổi khí hậu, như các Hội nghị COP trước đây và gần đây nhất là COP28.
Phó Giám đốc Đào Thanh Trường cho biết, trong bối cảnh đó, ĐHQGHN đã xác định rõ vai trò tiên phong của mình trong việc hỗ trợ các mục tiêu quốc gia về chuyển dịch năng lượng. Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, ĐHQGHN không ngừng mở rộng các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng tái tạo. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tại ĐHQGHN đang thực hiện các nghiên cứu đột phá về công nghệ năng lượng sạch, từ năng lượng mặt trời, gió, sinh khối đến các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến, nhằm tạo ra các giải pháp cụ thể, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.
Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá, Franconomics-2024 với chủ đề “Năng lượng tái tạo: Kịch bản hứa hẹn cho một tương lai xanh” là một sự kiện quan trọng, nhằm thúc đẩy những cuộc thảo luận và hợp tác giữa các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, và các nhà hoạch định chính sách. Sự kiện không chỉ tập trung vào các công nghệ năng lượng tái tạo mà còn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và mô hình hợp tác bền vững giữa các quốc gia và khu vực nhằm làm sáng tỏ các chiến lược và công nghệ giúp thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, qua đó góp phần vào việc giảm phát thải toàn cầu và bảo vệ môi trường. Ông tin rằng, những kết quả mà Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 mang lại sẽ càng làm tăng uy tín và tiếp tục khẳng định Franconomics là một thương hiệu không chỉ của IFI, của ĐHQGHN mà của cả Cộng đồng Pháp ngữ.
Bà Adjara Diouf, Điều phối dự án “Thúc đẩy du lịch bền vững”, thay mặt ngài Đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại châu Á-Thái Bình Dương
Thay mặt ngài Đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại châu Á-Thái Bình Dương, bà Adjara Diouf, Điều phối dự án “Thúc đẩy du lịch bền vững” biểu dương những đóng góp của IFI trong việc cùng OIF đồng tổ chức Diễn đàn Franconomics suốt 5 năm qua. Bà khẳng định Franconomics đã trở thành một sự kiện truyền thống, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực nhằm thảo luận các vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển bền vững, trong đó nổi bật là năng lượng tái tạo. Thêm vào đó, bà Diouf nhấn mạnh chủ đề “Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh” của Franconomics - 2024 có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) số 7 của Liên Hợp Quốc về đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người. Đại diện OIF cũng cho biết Tổ chức đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các quốc gia trong việc xây dựng chiến lược và chính sách năng lượng tái tạo, cũng như tăng cường hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, du lịch bền vững cũng là lĩnh vực đang được OIF đặc biệt quan tâm thông qua các dự án như "Destination Eco-Talents". Dự án này tập trung vào việc xây dựng các trung tâm đa chức năng tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, để nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển năng lực cho cộng đồng địa phương. OIF tin rằng, du lịch bền vững sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam
Ông Laurent El Ghaoui, Giám đốc khoa học Trung tâm nghiên cứu trí tuệ môi trường (CEI), trường Đại học VinUni
Ông Laurent El Ghaoui, Giám đốc khoa học Trung tâm nghiên cứu trí tuệ môi trường (CEI), trường Đại học VinUni đã trình bày tầm nhìn của trường là trở thành một trường đại học hàng đầu về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới, góp phần phát triển nhân lực và các giải pháp bền vững cho những thách thức xã hội. Tại Franconomics 2024, ông El Ghaoui cũng đề cao vai trò của năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Đồng thời, ông khuyến khích thế hệ trẻ tham gia lãnh đạo các sáng kiến bền vững, đặc biệt là thông qua các cuộc thi như ÉCOJEUNES 2024.
Trong bài phát biểu tại Franconomics 2024, ông Manuel Jobert, Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ của ĐH Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), đã trình bày cam kết của Lyon 3 đối với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Cụ thể, ĐH Jean Moulin Lyon 3 đã xây dựng Trường Chuyển đổi sinh thái, nhằm đào tạo thế hệ sinh viên có kiến thức và kỹ năng để đối mặt với các thách thức về tăng trưởng xanh. Thêm vào đó, chương trình giảng dạy cũng thường xuyên được lồng ghép các vấn đề môi trường với mục đích trang bị cho tất cả sinh viên năng lực về phát triển bền vững. Ông Jobert cũng đề cập tới vai trò quan trọng của Diễn đàn Franconomics trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lượng tái tạo và trách nhiệm xã hội. Sự kiện này không chỉ kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu mà còn tạo ra một nền tảng để xây dựng các giải pháp thực tiễn cho tương lai bền vững.
Ông Manuel Jobert, Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ của Đại học Jean Moulin Lyon 3, Giám đốc Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF)
Ông Conan Hervé, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, đã chỉ ra thực trạng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ông nêu ví dụ về cơn bão Yagi tại miền Bắc Việt Nam, để lại hậu quả nặng nề, là minh chứng cho những tác động tiêu cực của khí hậu cực đoan. Trước những thách thức này, ông Hervé khẳng mỗi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giảm lượng phát thải carbon và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm bảo vệ thế hệ tương lai. Tại Việt Nam, AFD đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm thủy điện, điện gió và điện mặt trời, góp phần giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Ông Conan Hervé, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam
Với vai trò Trưởng Ban Tổ chức, TS. Phùng Danh Thắng, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN đặc biệt nêu cao tầm quan trọng của chủ đề Franconomics năm nay, xoay quanh năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. TS. Thắng nhận định rằng việc tập trung vào các kịch bản năng lượng xanh không chỉ phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu mà còn góp phần quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và quốc tế. Ông cũng khẳng định, Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 tiếp tục duy trì vai trò là diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, trường đại học và chính phủ.
Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia đông đảo từ các tổ chức quốc tế, trường đại học và các chuyên gia, với hai trọng tâm chính: năng lượng tái tạo và du lịch bền vững. Đặc biệt, cuộc thi ÉCOJEUNES 2024 dành cho các bạn trẻ là một điểm mới nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh.
TS. Phùng Danh Thắng, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Pháp ngữ
Sau phần phát biểu khai mạc, phiên toàn thể của Diễn đàn đã diễn ra với sự tham gia diễn thuyết của các diễn giả: Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Trưởng Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF) với chủ đề “Chính sách năng lượng của vùng Wallonie-Bruxelles (Bỉ) và các kinh nghiệm cho Việt Nam”; ông David Falcon Adasme, Giám đốc Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Vinfast với chủ đề “Chuyển đổi xanh tại Vingroup”; ông Arnaud Dubrac, Chuyên gia về năng lượng tái tạo, Expertise France, Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam; Thư ký phụ trách chính Chương trình dịch chuyển năng lượng của Châu Âu tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chủ đề “Phát triển năng lượng tái tạo trên toàn thế giới và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững”.
Sau phiên toàn thể là ba không gian gồm hai không gian thảo luận chuyên đề và vòng Chung kết cuộc thi “ÉCOJEUNES 2024 - Thanh niên cam kết vì tương lai xanh” với sự tham gia của các học giả, chuyên gia, học sinh, sinh viên từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự trực tiếp và trực tuyến qua Zoom.
Không gian 1 “Năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”
Không gian 2 “Năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và du lịch bền vững” do TS. Đặng Hồng Khanh, Giảng viên Khoa học chính trị, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu, Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 và TS. Phí Thị Linh Giang, Trợ lý giáo sư, Giảng viên chuyên ngành Du lịch & Khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni làm chủ tọa có sự tham gia của các diễn giả đến từ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF); trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Trường Quản lý Phát triển bền vững, CH Pháp; DeVinci Executive Éducation, CH Pháp; Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam.
Không gian 2 “Năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và du lịch bền vững”
Không gian 3 của Franconomics - 2024 diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia trình bày của 5 dự án xuất sắc nhất trong cuộc thi “ÉCOJEUNES 2024 - Thanh niên cam kết vì tương lai xanh”. Sau nhiều vòng trình bày nhiệt huyết, cùng phần hỏi đáp và góp ý từ Ban Giám khảo, cuộc thi đã tìm ra dự án chiến thắng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của thanh niên với môi trường và tăng trưởng xanh đó là "Motioncharge" của nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học VinUni. Giải Nhì thuộc về nhóm học sinh trường THPT Quang Minh với dự án “Nghiên cứu và sử dụng Nano bạc tạo ra từ lá bàng già để bảo quản màu vẽ bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên”. Theo sau đó là ba dự án “A little Vietnam- Du lịch trách nhiệm kết hợp trồng cây”; “Hành trình xanh của Minh” và Tận dụng phế phẩm nông nghiệp - Từ vỏ trấu đến ống hút: Hành trình của sự bền vững” cùng nhận giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao thêm 5 giải Khuyến khích và 5 giải Triển vọng cho các dự án còn lại trong Top 15.
Cuộc thi ÉCOJEUNES - Thanh niên cam kết vì tương lai xanh
Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ. Không chỉ là không gian đối thoại quốc tế đa ngành về lý luận và thực tiễn trong các chủ đề mang tính thời sự kinh tế - xã hội; Franconomics còn là nơi giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong nước và quốc tế; là cơ hội kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước. Đặc biệt, với sự tham gia của các quốc gia Cộng đồng Pháp ngữ (88 quốc gia thành viên và quan sát viên), Franconomics còn hướng đến mục tiêu kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế thông qua các hội nghị, diễn đàn thường niên về các chủ đề kinh tế, xã hội nổi bật mà Việt Nam và thế giới quan tâm. Chủ để của Franconomics qua các năm: 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông minh 2020: Từ khởi nghiệp cho đến khởi nghiệp thông minh 2021: Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19 2022: Kinh tế tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không gian Pháp ngữ 2023: Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số 2024: Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh |
Các tin liên quan:
- Franconomics 2023: “Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số”
- VNU - IFI: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực kinh doanh số