![]() |
| Toàn cảnh đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương.
![]() |
| Đoàn Đại biểu ĐHQGHN tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc |
![]() |
Đại hội có sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước. Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 7 đại biểu do Giám đốc Hoàng Minh Sơn làm Trưởng đoàn cùng GS.TS Nguyễn Qúy Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục; GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học Công nghệ; PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trưởng Bộ môn Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; PGS.TS Lê Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin; GS.TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật và TS. Đoàn Văn Cường, Trưởng ban Ban Tổ chức và Thanh tra ĐHQGHN.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo |
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đại hội là dịp tôn vinh những “bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước”. Trong hơn 2.000 đại biểu tham dự có nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được lựa chọn từ cơ sở, đại diện cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ở mọi vùng miền của đất nước. Đó là những con người bình dị nhưng đã làm nên những thành tích cao quý, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư khẳng định, trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động, trong đó mọi chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước được chuyển hóa thành hành động cụ thể; mọi nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa thành trách nhiệm, công việc rõ ràng, thiết thực để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng thành quả của đổi mới, sáng tạo.
Hòa chung tinh thần thi đua của cả nước, trong giai đoạn 2020–2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, các phong trào thi đua trong toàn ĐHQGHN đã được triển khai sâu rộng, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các phong trào như “Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy”, “Sinh viên ĐHQGHN khởi nghiệp và hội nhập”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của gần 60.000 cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn hệ thống.
ĐHQGHN ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Hệ thống các nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn quốc tế ngày càng mở rộng; số lượng công bố quốc tế vượt 2.000 bài/năm; nhiều ngành khoa học cơ bản và ứng dụng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được triển khai đồng bộ, với hàng nghìn tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp Nhà nước, bộ, ngành và địa phương.
Song song với đó, các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng của cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hằng năm, hàng trăm công trình, phần việc thiết thực được triển khai như xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ y tế, giáo dục cho vùng khó khăn, tổ chức các chương trình “Mùa hè xanh”, “Mùa đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, qua đó khắc họa hình ảnh sinh viên ĐHQGHN năng động, nhân ái và giàu trách nhiệm xã hội.
Bước sang giai đoạn 2025–2030, ĐHQGHN xác định thi đua yêu nước là động lực then chốt để cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 45-NQ/TW về phát triển đội ngũ trí thức. Trên tinh thần đó, các phong trào thi đua của ĐHQGHN sẽ tập trung vào ba trụ cột: xây dựng ĐHQGHN thành trung tâm tri thức, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, chất lượng cao; tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội nói chung và trong hệ thống ĐHQGHN nói riêng.
>>> Tin liên quan:



